Tevez vào hùa với Maradona chỉ trích Grondona

11/08/2010 14:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Không hài lòng với việc HLV Diego Maradona bị sa thải, tiền đạo Carlos Tevez vừa lên tiếng chỉ trích Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Julio Grondona vì ông này đã nói mà không giữ lời về tương lai của “Cậu bé vàng” sau thất bại tại World Cup 2010.


Tevez không phục cách làm việc của AFA - Ảnh: Getty
Cuối tháng 7 vừa qua AFA đã tuyên bố rằng họ quyết định không gia hạn hợp đồng với Maradona bởi không tìm được sự đồng thuận về vấn đề nhân sự trong bộ máy HLV của ĐT Argentina. Sau sự kiện này, “Cậu bé vàng” đã nói rằng ông bị lừa phỉnh và phản bội bởi AFA. Maradona đã nhắc lại rằng trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong đó có các tuyển thủ ở phòng thay đồ sau khi Argentina bị Đức đánh bại ở Nam Phi, Grondona đã nói ông rất hài lòng với những gì Maradona đã làm được và muốn “Cậu bé vàng” tiếp tục ở lại. Tuy vậy, sau đó AFA mà đứng đầu là Grondona vẫn quyết định chấm dứt mối lương duyên với Maradona.


Messi từng bày tỏ sự thất vọng vì không được tiếp tục làm việc với “Cậu bé vàng” và bây giờ đến lượt Tevez lên tiếng, thậm chí tiền đạo của Man City còn trực tiếp chỉ trích Grondona.

“Grondona từng nói rằng Maradona có thể làm bất cứ điều gì mà ông ấy muốn sau thất bại World Cup. Trong phòng thay đồ sau trận thua Đức, Grondona đã nói với HLV và chúng tôi rằng Maradona sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển, nhưng bây giờ ông ta lại nuốt lời. Nếu Grondona tổ chức một cuộc họp và tôi có thể chất vất ông ấy, thì tôi sẽ làm việc đó”, Tevez phát biểu trên TyC Sports.

“Có rất nhiều sự ngây ngô trong những phát ngôn của AFA. Tôi nói những gì tôi nghĩ và cảm thấy nên tôi không quan tâm tới việc liệu trong trận đấu tới mình có được khoác áo đội tuyển quốc gia nữa hay không”, tiền đạo của Man City khẳng khái.

Sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Maradona, AFA đã chỉ định Sergio Batista là HLV tạm quyền của ĐT Argentina. Theo lịch trình, tháng 12 tới AFA sẽ chính thức công bố danh tính thuyền trưởng mới cho Albiceleste.

Vũ Mạnh (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm