Tennis đứng đầu về môn thể thao bị nghi bán độ trong năm 2015

20/02/2016 09:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp hội an ninh thể thao châu ÂU (ESSA) cho biết trong năm 2015, có rất nhiều trận đấu tennis bị nghi bán độ. Cụ thể thì có tới 73 trận đấu tennis “có mùi” trong số 100 trận đấu ở các môn thể thao bị cho là dính líu đến dàn xếp tỉ số.

Cơ quan quản lý tennis đã thành lập một ban đánh giá độc lập hồi tháng trước, sau khi các phương tiện truyền thông chỉ trích TIU (Cơ quan liêm chính quần vợt) không cho điều tra tất cả 16 tay vợt trong Top 50 thế giới bị cáo buộc dính líu đến việc tham gia dàn xếp tỷ số trong thập kỉ qua.

Việc đánh giá này sẽ mất ít nhất 1 năm để điều tra về những trận đấu bị nghi dàn xếp tỉ số trong tennis. Trong tháng Giêng năm nay, hai hãng tin lớn BBC (Anh) và Buzzfeed News (Mỹ) đã tiết lộ thông tin đầy chấn động ngay trước thềm Australian Open 2016. Họ khẳng định đang lưu giữ những tài liệu liên quan tới nghi án dàn xếp tỷ số ở các giải quần vợt hàng đầu thế giới, trong đó có cả Grand Slam. Tài liệu nói trên được chuyển đến cho hai hãng tin lớn từ chính những người tham gia điều tra nghi án.


Nhiều trận đấu tennis

Một thông tin gây rúng động khác trong tháng trước là cựu tay vợt người Australia Nick Lindahl thừa nhận đã tham gia dàn xếp tỉ số trong một giải đấu nhỏ vào năm 2013. Một nhà cái hàng đầu thế giới cũng bị đình chỉ đặt cược vào một trận đấu đáng ngờ ở Australia Open.

Hiệp hội an ninh thể thao châu ÂU (ESSA) cũng cho biết trong quý cuối của năm 2015, có 35 sự kiện thể thao bị cho là dính vào dàn xếp tỉ số, trong đó tennis chiếm tới 24 trường hợp và bóng đá là 8.

Hầu hết các vụ cá cược đáng ngờ trong bóng đá liên quan tới các trận đấu tại châu Âu (68% các trận đấu ở đây). Trong khi đó, các vụ cá cược đáng ngờ trong tennis thì xuất hiện trên toàn thế giới: châu Á (19 trận), châu Âu (18 trận) và Bắc Mỹ (14 trận).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm