Tên miền tiếng Việt nhạy cảm không được sử dụng

31/05/2011 14:18 GMT+7 | Cuộc sống Số

Có tới gần 900 tên miền thuộc diện cấm và có hơn 150 tên miền liên quan nhạy cảm, vi phạm về quy định thuần phong mĩ tục đã được đưa vào danh sách không được sử dụng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết vào ngày 30/5.

Tên miền tiếng Việt chính thức được phép đăng ký miễn phí từ hôm 28/4 và tính đến ngày 3/5 đã có trên 160.000 tên miền được đăng ký. Khá nhiều tên miền tiếng Việt tế nhị như: bậybạ.vn, đồconlợn.vn… ; tên miền không có ý nghĩa như: thậtlàcủchuối.vn (thật là củ chuối), hackvcointrựctuyến.vn… và một số tên miền có liên quan đến yếu tố chính trị sẽ không được sử dụng.


Danh sách 153 tên miền tiếng Việt đã đăng ký nhưng không được sử dụng chốt đến ngày 30.5  - Ảnh: VNNIC

Theo ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc VNNIC, cho biết những tên miền nằm trong danh sách nhạy cảm sẽ phải giải trình và những tên miền không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ không được cấp giấy phép.

VNNIC cũng đang chuẩn bị máy chủ để đưa tên miền tiếng Việt vào sử dụng bắt đầu từ ngày 6/6/2011.

Theo Báo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm