Suarez nhận Chiếc giày vàng châu Âu. Monaco chèo kéo Wenger. Cleverley trở lại Man United?

16/10/2014 07:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Lucas Podolski không vui với cuộc sống ở Arsenal, Man United muốn đưa Cleverley trở lại… là những tin tức được cập nhật.

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Para Games 2

Sáng 15/10, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2014 đã diễn ra trọng thể tại làng vận động viên, đánh dấu sự có mặt chính thức của đoàn ở đại hội này. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Phạm Văn Tuấn, Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt.

Toàn bộ 69 thành viên của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục đăng ký, kích hoạt thẻ, ổn định nơi ăn ở. Đoàn được bố trí ở các tầng từ 11 đến 18 của tòa nhà 602 trong làng vận động viên. Trong các ngày từ 15-17/10, các thành viên của 6 đội tuyển điền kinh, bơi lội, cử tạ, bóng bàn, cầu lông và bowling sẽ duy trì tập luyện tại các điểm được ban tổ chức đại hội bố trí theo lịch.

Suarez được trao Chiếc giày vàng châu Âu

Tiền đạo người Uruguay Luis Suarez vừa vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý “Chiếc giày vàng châu Âu” năm 2014 từ tay người thầy cũ ở Liverpool là Kenny Dalglish. Chiến lược gia người Scotland chính là người đã đưa Suarez về sân Anfield từ Ajax năm 2011.


Mùa giải 2013-14, Suarez chơi bùng nổ, ghi được 31 bàn thắng, phá vỡ kỷ lục số bàn thắng ghi được trong một mùa của huyền thoại CLB Robbie Fowler. Đồng chia sẻ danh hiệu này với Luis Suarez là Cristiano Ronaldo khi cả hai cùng ghi được 31 bàn thắng trong mùa giải 2013-14. Đây là lần thứ ba Ronaldo giành giải thưởng cá nhân cao quý này. Trước đó, anh đã nhận giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu ở các mùa 2007-08 (với Manchester United) và 2010-11 (với Real Madrid).

Lionel Messi cũng đã 3 lần giành giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu vào các mùa 2009-10, 2011-12 và 2012-13. Còn với Luis Suarez, đây là lần đầu tiên cầu thủ người Uruquay nhận giải thưởng trên.

Thiago Alcantara lại gặp vận đen


Tiền vệ Thiago Alcantara của Bayern Munich tiếp tục gặp vận đen trong quá trình hồi phục chấn thương. Vừa mới chữa trị chấn thương đầu gối và trở lại sân tập, tiền vệ người Tây Ban Nha lại gặp ngay chấn thương dây chằng trong đợt tập luyện mới nhất cùng Bayern. Với chấn thương này mới, Alcantara sẽ phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Vì thế, chưa rõ thời điểm anh có thể trở lại thi đấu cho Bayern. Trên trang chủ của CLB, Alcantara cay đắng: “Tôi có thể nói gì đây? Tôi thực sự rất thất vọng, đau lòng. Tại sao luôn là tôi? Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Podolski không hạnh phúc ở Arsenal

Mới đây, tiền đạo Lucas Podolski đã chia sẻ với báo chí về tình cảnh của anh ở Arsenal. Ngôi sao người Đức than thở anh đang rất buồn với cuộc sống ở Emirates và có lẽ sẽ tính đến giải pháp ra đi. “Tôi từng có vị trí trong đội hình chính thức nhưng điều đó đã thay đổi. Hãy xem những gì sẽ xảy ra vào mùa Đông. Thực tế tôi không hài lòng với tình hình hiện tại, rõ ràng là thế”.


Hợp đồng hiện tại của Poldi với Arsenal vẫn còn hiệu lực đến năm 2016 nhưng có vẻ như chân sút này và Arsenal đã không còn mặn mà với nhau. Hiện Juventus và Wolfsburg đang rất muốn có anh trong đội hình.

Man United muốn đưa Cleverley trở lại

Giám đốc điều hành Học viện Man United Brian McClair cho biết tiền vệ Tom Cleverley hoàn toàn có thể tìm lại và chỗ đứng tại Man United sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Aston Villa. “Bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi hiện tại cậu ấy vẫn đang thi đấu cho mượn ở Villa Park. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ tài năng và cần cơ hội để phát triển”- ông McClair phát biểu trên Manchester Evening News.

Monaco dùng gói lương “khủng” mời gọi Wenger


Dù HLV Arsene Wenger đã gia hạn hợp đồng 3 năm với Arsenal vào mùa Hè, song Monaco đang xem xét đưa chiến lược gia người Pháp trở lại với mức lương 10 triệu bảng/năm (sau thuế). Ông Wenger từng dẫn dắt Monaco trong khoảng thời gian từ 1987-1994, cùng đội bóng này vô địch Ligue 1 trong mùa giải đầu tiên. Theo trang Daily Mail, cách đây 2 tháng, đại diện của Monaco đã có cuộc gặp gỡ bí mật với Wenger khi tới London tham dự Emirates Cup.

James Rodriguez nổ súng, Colombia thắng Canada


Colombia vẫn đang cho thấy sự ổn định của mình dưới bàn tay của HLV Jose Pekerman, sau khi họ đánh bại đối thủ yếu Canada trong trận giao hữu mới đây. Dù chiến thắng này không thật sự như chờ đợi, khi đội trưởng Falcao đã không thể tiếp tục ghi bàn, nhưng họ vẫn có những ngôi sao khác tỏa sáng, người đó là James Rodriguez, với bàn thắng duy nhất ở phút 75 để giúp Colombia có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, tuyển Mỹ vẫn đang trong quá trình xây dựng lực lượng của mình, nên cách chơi không thật sự thuyết phục, họ có bàn thắng mở tỉ số sớm trong trận gặp Honduras của Altidore, nhưng lại không bảo vệ được thành quả của mình và để Figueroa gỡ hòa ở phút 86. Hòa trận này, Mỹ còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

Vé Premier League ngày càng đắt đỏ

Giá vé vào sân ở các giải bóng đá Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên đắt đỏ trong vài năm qua. Theo một nghiên cứu mới đây của truyền thông Anh, giá để một CĐV Anh có thể vào sân xem thi đấu đã tăng 11% so với năm 2011. Ngay cả ở các giải đấu thấp hơn ở nước này, giá vé trung bình hiện tại là 21, 49 bảng Anh và tăng hơn 13% so với các năm trước đó. Trong cùng thời kì, chỉ số giá tiêu dùng của người Anh chỉ tăng vào khoảng 6,8%, tức là chỉ bằng một nửa so với giá vé bóng đá. Cũng trong bản báo cáo này, nếu giá vé tăng 4,4% thì tỉ lệ lạm phát của nước Anh dao động vào khoảng 1,2%.

LĐBĐ Serbia gọi vụ bạo loạn là "hành động khủng bố"

Ngày hôm qua, UEFA đã họp khẩn để bàn bạc điều tra vụ bạo loạn xảy ra trong trận vòng loại EURO 2016 giữa Serbia và Albania. Chủ tịch Michel Platini khẳng định sự việc này là “không thể tha thứ” và án phạt nặng đang chờ cả Serbia lẫn Albania.

Trong bối cảnh có nguy cơ bị xử thua hoặc phải chơi các trận đấu trong tương lai đằng sau cánh cửa đóng kín, LĐBĐ Serbia (FSS) đã lên tiếng thanh minh, cáo buộc Albania “hành động khủng bố có kế hoạch” để cố tình loại Serbia khỏi cuộc chơi. “LĐBĐ Serbia hoàn toàn kinh ngạc bởi hành động khiêu khích và sợ rằng đây là kịch bản của một hành động khủng bố đã được lên kế hoạch trước. Tất cả đều chống lại lợi ích của đất nước chúng tôi, Cộng hòa Serbia”- thông báo của FSS viết. Kèm theo đó, FSS đã ban hành một tuyên bố đặc biệt dài 1.400 chữ đòi hỏi Serbia được hưởng thành quả chiến thắng 3-0 trước Albania.


Trong khi đó, Olsi Rama- em trai Tổng thống Albania bác bỏ cáo buộc rằng mình là người kích động vụ việc khi điều khiển chiếc máy bay nhỏ mang cờ Albania ra giữa sân. Rama khẳng định từ trước tới giờ chỉ mua trực thăng điều khiển làm đồ chơi cho con trai.

Vòng 2 Kremlin Cup: Không có bất ngờ

Vòng 2 giải Kremlin Cup tại Moscow không có quá nhiều bất ngờ khi tay vợt nước chủ nhà Youzhny đã dễ dàng giành chiến thắng trước Baluda sau hai séc với các tỉ số 6-3 và 6-4 để có mặt ở vòng sau. Trong khi đó, Robredo đã có trận thắng khó nhọc trước Pedja Krstin sau hai séc với các tỉ số là 7-6 và 6-4 để ghi tên vào vòng 3. Còn tại vòng 2 giải Luxembourg, sau khi Petkovic bị loại, đã có thêm bất ngờ nữa xảy ra khi Alize Cornet chịu gác vợt trước Bertens sau hai séc với các tỉ số là 2-6 và 3-6. Còn tay vợt nữ đáng chú ý khác là Lepchenko đánh bại Cepelova sau hai séc với cùng tỉ số 6-2 để có mặt ở vòng 3.

Khánh Đan - Trần Dũng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm