Suarez: 'Nadal không còn động lực thi đấu'

30/07/2015 06:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tay vợt người Argentina, Paola Suarez, cho rằng “Vua đất nện” Rafael Nadal đang sa sút là vì anh không có động lực thi đấu.

Từng là ngôi sao quần vợt của Argentina, giờ đây ở tuổi 39, Paola Suarez đã trở thành bình luận viên. Cô cho rằng sự nghiệp của Nadal sa sút là do ngôi sao người Tây Ban Nha không tìm được khao khát, động lực để giành chiến thắng. Theo Suarez, vấn đề mà Nadal gặp phải không liên quan tới chuyện huấn luyện viên.

Nhiều người từng cho rằng việc “bảo thủ” gắn bó mãi với HLV - cũng là chú ruột Toni Nadal - ngay cả khi sa sút thảm hại đã khiến cho tay vợt từng 14 lần giành danh hiệu Grand Slam không trở lại được phong độ đỉnh cao như trước đây. Theo họ, cách làm việc và triết lý của Toni đã cũ, không còn phù hợp với Nadal. Tuy nhiên, Suarez cho rằng đó không phải vấn đề chính.

“Cậu ấy (Nadal) đã khẳng định được phong cách thi đấu của mình và thành công với nó từ lâu. Vậy nên cậu ấy không cần phải thay HLV. Tôi nghĩ, việc Nadal cần tập trung là tìm lại động lực, khát khao thi đấu”, Suarez bình luận trên Tennis World USA.

Khi còn thi đấu, Suarez từng 8 lần giành danh hiệu Grand Slam tại nội dung đánh đôi. Cô cho rằng Nadal trước hết cần phải cảm thấy rằng anh vẫn là người xuất sắc, rồi sau đó những kết quả tốt sẽ đến. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng Nadal đang nghĩ tới một sự thay đổi trong đội ngũ huấn luyện của anh. Thời gian gần đây, Nadal vẫn tập những bài tập với một trong những thành viên cốt cán của đội là cựu tay vợt Carlos Moya.


Nadal đang quay cuồng với hàng loạt những thất bại đáng thất vọng mùa giải này

Nadal đang quay cuồng với hàng loạt những thất bại đáng thất vọng mùa giải này, được coi là một trong những năm thi đấu tệ nhất sự nghiệp anh. “Vua đất nện” mới chỉ giành được 2 chức vô địch ATP 250 kể từ đầu mùa tới nay.

Tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm ở Melbourne - Australian Open hồi tháng 1, Nadal để thua Tomas Berdych sau 3 set tại tứ kết với các tỷ số 6-2, 6-0, 7-6 (5).

Sau đó thì anh thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương đã thống trị suốt gần 1 thập kỷ tại Roland Garros trước Novak Djokovic ở tứ kết với tỷ số các set là 7-5, 6-3, 6-1. Chiến bại đó cũng chấm dứt chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp của Nadal tại mặt trận này.

Ở Wimbledon, anh để tay vợt không tên tuổi Dustin Brown loại ngay từ vòng 2 sau 4 set với các tỷ số 7-5, 3-6, 6-4, 6-4. Tệ hơn nữa, giờ Nadal đã rớt xuống vị trí thứ 10 trên BXH ATP.

Trước đây, Nadal luôn là ứng viên giành chức vô địch ở các giải đấu mà anh tham dự. Giờ thì Nadal cũng không còn giữ được tâm thế đó nữa. Người hâm mộ băn khoăn đặt ra hàng loạt câu hỏi, liệu có 1 lúc nào đó anh trở lại được hình ảnh dũng mãnh xưa kia của mình hay không.

Hiện tại, Nadal đang thi đấu ở giải đất nện Bet-at-Home Open ở Hamburg, Đức. Anh đã vượt qua vòng 1 sau khi để thua set đầu trước đồng hương Fernando Verdasco với tỷ số 3 set là 3-6, 6-1, 6-1. Trước khi đến US Open, giải Grand Slam cuối cùng trong năm, tay vợt người Tây Ban Nha cần phải lấy lại được tinh thần lạc quan để không phải thêm một lần nữa muối mặt ra về với thất bại sớm.

10 - Mới chỉ nửa mùa giải trôi qua mà số trận thua của Nadal đã lên đến con số 10, hơn gần gấp đôi số thất bại ở 2 mùa giải 2012 và 2013. Anh cũng mới chỉ thắng được 29 trận.

3 -  Ở 3 giải Grand Slam trong năm nay, Nadal đều không tiến xa hơn vòng tứ kết. Anh cũng chỉ mới giành được 2 danh hiệu ATP 250 trong năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm