Sự cố tai nạn ở Tour de France 2011: Khi nhà đài là thủ phạm

13/07/2011 08:50 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Chặng 9 giải đua xe đạp số 1 thế giới Tour de France vừa xảy ra một vụ tai nạn khá hi hữu. Nguyên nhân gây ra tai nạn cho 2 vận động viên lại chính là ... chiếc xe hơi của kênh truyền hình TV station France 2 chạy theo đoàn để tường thuật cuộc đua.

Khi chỉ còn cách đích khoảng 35 km, chiếc xe hơi cố vượt qua nhóm 5 tay đua trên một quãng đường hẹp đã va chạm với Antonio Flecha và làm tay đua này bị ngã. Tuy nhiên, tay đua của đội Sky xem ra còn may mắn hơn người đồng nghiệp của mình - Johnny Hoogerland - rất nhiều khi anh không bị thương tích gì đáng kể. Tay đua của Vacansoleil Pro Cycling Team đã bị chiếc xe hơi làm mất lái và lao mạnh vào hàng rào kẽm gai bên đường.

Cận cảnh vụ tai nạn ở Tour de France- Ảnh Internet

Dù vậy, cả hai vận động viên sau khi gượng dậy đã cố gắng hoàn thành nốt quãng đường còn lại để tới đích với một nỗ lực phi thường. Chiến thắng trong chặng đua thứ 9 tuy không dành cho họ - người về nhất là tay đua người Tây Ban Nha Luis Leon Sanchez - nhưng lòng quả cảm và sự quyết tâm của 2 tay đua này xứng đáng nhận được những lời khen tặng.

Sau vụ tai nạn đáng tiếc, các nhà tổ chức của Tour de France không giấu nổi sự tức giận của mình với nhà đài. Không chỉ các nhà tổ chức, đại diện các đội cũng lớn tiếng chỉ trích đài truyền hình chủ quản của chiếc xe hơi gây ra tai nạn. "Anh ta nằm trong hàng rào dây thép gai với bộ quần áo rách bươm. Bạn có tin nổi không, anh ấy đã bị chiếc xe hơi đó hất tung lên và bay khỏi xe với tốc độ tới 60km/h".  Michael Cornelisse - giám đốc thể thao của Vacansoleil - đội đua của Hoogerland đã thốt lên như vậy.

Flecha chỉ bị thương nhẹ ở khuỷu tay và được chữa trị ngay tại hiện trường. Thương tích của Hoogerland trầm trọng hơn với những vết thương khá nặng tại cả hai chân, chảy nhiều máu và phải mất tới 17 phút để có thể rời khỏi tai nạn đường đua.

Tay đua giành áo vàng sau chặng ấy Thomas Voekler cũng là người tận mắt chứng kiến tai nạn xảy ra và suýt chút nữa cũng trở thành một nạn nhân bày tỏ: "Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe ô tô đã liều lĩnh cố vượt qua nhóm 5 vận động viên. Con đường thật sự quá nhỏ và vụ tai nạn đã xảy ra. Suýt chút nữa tôi cũng đã va phải chiếc xe ấy. Vẫn biết những va chạm, rắc rối cũng là một phần của chặng đua, nhưng cách vụ tai nạn này xảy ra thật đáng xấu hổ và không thể tin được. Tôi không muốn nói thêm gì về điều này nữa!". Tay đua vừa giành chiến thắng chặng 9 Luis-Leon Sanchez thêm vào: "Ban tổ chức nên cải thiện thêm cách bảo vệ vận động viên. Sai lầm này không thể để lặp lại".

Ngoài vụ tai nạn kể trên, một tai nạn nghiêm trọng khác cũng xảy ra khiến tay đua Alexande Vinokourov bị vỡ khung xương chậu, phải bỏ cuộc, nhiều khả năng phải chấm dứt cả sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp và tay đua Jurgen van den Broeck bị gãy xương đòn, phải nhập viện sau một vụ va chạm và cũng phải từ bỏ cuộc thi. Hiện tại cảnh sát đang thu thập thêm những chứng cứ để điều tra vụ này.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm