Sau Serena, Venus Williams cũng trở lại Indian Wells sau sự cố phân biệt chủng tộc

03/03/2016 20:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 15 năm tẩy chay giải BNP Paribas Open tại Indian Wells do nạn phân biệt chủng tộc, Venus Williams cũng đã trở lại, theo chân người em gái Serena của mình, vốn cũng đã trở lại giải này vào năm ngoái.

Tay vợt nữ 35 tuổi đã không chơi cho các giải Indian Wells kể từ năm 2001. Lý do là trước khi trận bán kết diễn ra, Venus đã xin bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối. Và nghiễm nhiên cô em Serena là người nhận tấm vé để vào chung kết. Cho rằng việc này là do sắp đặt, khán giả đã dùng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc với cả gia đình cô. Lý giải về quyết định trở lại của mình, cô viết: “Tôi biết rõ tình hình về đầu gối của mình lúc đó, và sẽ thật tệ nếu tôi tiếp tục thi đấu với Serena. Vậy nên cuối cùng tôi đã quyết định dừng lại”.


“Tôi nhớ những lời cáo buộc về phía tôi, em gái tôi và cả cha chúng tôi. Tôi nhớ phản ứng của đám đông, khi tôi trở về chỗ ngồi của mình trong trận chung kết của Serena. Khi đó, tôi không thể hiểu nổi cái cách mà hàng ngàn người cư xử như vậy với một cô gái 19 tuổi và một cô gái 20 tuổi – đang nỗ lực thi đấu tốt nhất có thể.


Venus và Serena

Venus còn nói rằng cô đã nhận được sự khích lệ về việc quay trở lại, sau khi cô em gái đã Serena đã được khán giả nồng nhiệt chào đón vào hồi năm ngoái. “Serena đã mở đường cho tôi, cũng giống như tôi đã từng mở đường cho cô ấy”, cô chia sẻ.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm