'Sẵn sàng vào cuộc với quyết tâm cao nhất'

18/10/2014 05:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự Asian Para Games II - ông Vũ Thế Phiệt cho biết: “Đoàn Việt Nam đã sẵn sàng vào cuộc với quyết tâm cao nhất”.

Tính theo lịch thi đấu của đại hội, chỉ còn 1 ngày nữa, các cuộc thi đấu trong chương trình của Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) lần thứ II sẽ chính thức diễn ra.

Kể từ ngày đặt chân tới Incheon, Hàn Quốc (sáng 14/10), sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nhập làng vận động viên của đại hội, công tác chuẩn bị thi đấu của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã lập tức được triển khai và cũng diễn ra khá suôn sẻ, thuận lợi.

Các đội tuyển điền kinh, cầu lông, cử tạ đã bước vào tập luyện tại sân vận động chính (môn điền kinh), nhà thi đấu Gyeyang (môn cầu lông) và nhà thi đấu Moonlight Festival (môn cử tạ) nhằm làm quen với các điều kiện khách quan với cường độ 2 buổi/ngày kể từ ngày 16/10.

Theo đánh giá của Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt, sức khỏe của toàn bộ các vận động viên đều đảm bảo, tinh thần phấn chấn, tự tin, sẵn sàng bước vào thi đấu. Việc chuẩn bị thi đấu diễn ra khá thuận lợi, không có những phát sinh ngoài ý muốn và đúng với tính toán về giáo án của ban huấn luyện các đội tuyển.

Các trang thiết bị phục vụ thi đấu như xe lăn, ghế ném đẩy cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tránh những sự cố đáng tiếc cho các vận động viên khi vào cuộc chính thức.

Liên quan tới việc chuẩn bị thi đấu, trong 2 ngày 16 và 17/10, việc khám phân loại thương tật cũng đã được ban tổ chức đại hội tiến hành ở các môn cầu lông, bơi và một số nội dung của môn điền kinh. So với đăng ký thi đấu trước đó của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, kết quả khám phân loại thương tật không có nhiều thay đổi. Chỉ có 2 trường hợp buộc phải điều chỉnh là kình ngư Hà Văn Hiệp từ hạng thương tật S3 lên S4 và kình ngư Đỗ Thanh Hải từ hạng S5 lên hạng S6.

Đánh giá về vấn đề này, Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt cho biết: “Các vận động viên sẽ phải nỗ lực hơn vì phải chuyển lên thi đấu nội dung dành cho các vận động viên có mức độ thương tật ít hơn, tức là sức cạnh tranh sẽ cao hơn. Tuy nhiên, tôi tin là Hiệp và Hải sẽ vẫn phát huy tốt năng lực của mình trong những ngày tới đây”.

Ngoài ra, sau cuộc họp đoàn kết thúc vào lúc 23h00 (giờ địa phương) ngày 17/10, toàn đoàn cũng đã thống nhất với các phương án chuẩn bị cho việc tham gia lễ khai mạc Asian Para Games II vào tối 18/10. Theo sự phân công của Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt, sẽ có khoảng 50 thành viên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham gia diễu hành trong lễ khai mạc.

Một số vận động viên, huấn luyện viên và săn sóc viên ở môn điền kinh sẽ được ưu tiên không phải tham gia, nhằm dưỡng sức cho các cuộc thi đấu chính thức vào sáng ngày 19-10. Đáng chú ý nhất, nhà vô địch ASEAN Para Games 7 (năm 2014) môn cầu lông (hạng thương tật SL14) Phạm Hồng Tuấn sẽ là người cầm cờ của đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong lễ khai mạc.

Toàn bộ các thành viên sẽ tập trung tại làng vận động viên vào lúc 14h00 (giờ địa phương) ngày 18/10 và di chuyển tới sân vận động Munhak để chuẩn bị cho lễ khai mạc vào lúc 17h45 (giờ địa phương).

Trong các ngày vừa qua tại Incheon, ngoài công tác chuyên môn, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam kết hợp cùng với Hiệp hội Paralympic Việt Nam cũng đã có các hoạt động giao lưu với Hiệp hội thể thao Người khuyết tật thủ đô Seoul (Hàn Quốc), gặp mặt ban lãnh đạo Công ty AHNSONG (đơn vị tài trợ trang phục cho đoàn) và một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt cho biết phía bạn đánh giá cao những thành tích của thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được trên đấu trường quốc tế thời gian qua và mong muốn được hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ thể thao người khuyết tật Việt Nam trong nhiều năm tới đây.

“Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” là chương trình trao thưởng toàn diện, công bằng và nhân văn do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) tổ chức dành cho các cá nhân, tập thể của đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương (HCV, HCB, HCĐ) ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014, với mức thưởng như sau: Tại ASIAN Para Games 2014 - Mỗi HCV được thưởng 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) - Mỗi HCB được thưởng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) - Mỗi HCĐ được thưởng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) - HCV đồng đội được thưởng 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) - HCB đồng đội được thưởng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) - HCĐ đồng đội được thưởng 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng)


Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm