Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề tệ nạn mại dâm ở Hòn Câu - Nghệ An

16/11/2013 14:50 GMT+7 | Pháp luật

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương làm rõ vấn đề báo nêu về tệ nạn mại dâm xảy ra ở Hòn Câu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, trong các ngày 29-31/10/2013, một số báo đưa tin, phản ánh tệ nạn mại dâm xảy ra ở Hòn Câu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo các báo phản ánh, vùng biển Hoàn Câu mùa cao điểm có gần 1.000 cô gái hành nghề mại dâm.


Ảnh minh họa - Pháp luật Xã hội

Tình trạng thiếu nữ (chủ yếu là học sinh phổ thông trung học tuổi từ 14-16) thuộc các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An bị dụ dỗ về xuôi (các khu du lịch, cửa biển tỉnh Nghệ An) đi làm công ty nhưng thực chất là bị lừa gạt làm gái mại dâm.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương làm rõ vấn đề báo nêu trên; xử lý nghiêm các vi  phạm (nếu có); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11 tới.

Theo Minh Hiển
Báo Điện tử Chính phủ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm