Phát hiện trường hợp dính doping đầu tiên ở Paralympic

11/03/2014 10:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- VĐV khúc côn cầu trên băng Igor Stella là VĐV đầu tiên bị phát hiện nghiệm dương tính với chất cấm tại Paralympic mùa Đông Sochi.


VĐV Igor Stella

Trong thông báo mới nhất, Ủy ban Paralympic Italy (CIP) cho biết chất cấm thâm nhập vào cơ thể của Igor Stella thông qua một loại kem điều trị chứng hoại tử vì nằm liệt giường của anh. VĐV 32 tuổi bắt đầu sử dụng nó một tháng trước khi tham dự Paralympic nhưng không thông báo cho Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC).

“Igor Stella đã bị cấm tham dự Thế vận hội trong 2 ngày để tham gia phiên điều trần, nơi anh ấy có thể giải thích lý do của mình. Anh ấy không biết rằng trong loại kem đó có chất cấm, anh ấy mua nó tại một bệnh viện ở Milan cách đây 1 tháng. Người ta chẳng nói rõ cho anh ấy trong tuýp kem có chứa những thành phần gì”, Daniela Quargnali – người phát ngôn của CIP cho biết.

Tại Paralympic mùa Đông Sochi, VĐV Jim Armstrong của đoàn thể thao Canada cũng vừa trở lại thi đấu sau án cấm doping. Armstrong cho biết ông đã dùng nhầm thuốc điều trị ung thư của người vợ quá cố do để lẫn với nhau. VĐV 62 tuổi này đã bị cấm thi đấu 18 tháng bởi Liên đoàn bi đá trên băng thế giới nhưng sau đó án phạt này được giảm xuống còn 6 tháng bởi Tòa án Thể thao Quốc tế. Án phạt được giảm giúp cho Armstrong có thể góp mặt tại Sochi năm nay.

K.Đ
Theo Insidethegames

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm