Panama tố cáo có dàn xếp ở Gold Cup

26/07/2015 06:33 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Panama Pedro Chaluja cho biết ông cảm giác trận thua 1-2 của Panama trước Mexico ở Bán kết Gold Cup hôm thứ Tư vừa qua có biểu hiện bất thường.

Cụ thể, ông Chaluja nghi ngờ rằng kết quả trận đấu này đã được dàn xếp như là hệ quả của việc Panama bỏ phiếu chống lại Sepp Blatter trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. Ông đang mong muốn FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) vào cuộc để điều tra về trận đấu.

Ông Chaluja phát biểu trên trang ESPN rằng đã có những tiếng còi gây bất lợi cho Panama trong thời gian diễn ra trận đấu, tính cả thời gian đá hiệp phụ, nhằm giúp sức cho Mexico có mặt ở trận Chung kết: “Chúng tôi tin rằng những quyết định sai lầm của trọng tài đến từ một bên thứ ba nào đó. Theo nhận định của chúng tôi, trận đấu này đã được dàn xếp, không phải đến từ phía Liên đoàn bóng đá Mexico, mà nằm ở một tổ chức khác”.

Theo ông này, Panama dường như đã bị đánh cắp chiến thắng và kết quả đó khiến cho cả đất nước cảm thấy hụt hẫng. Đồng thời, ông Chaluja giải thích mối liên quan của trận đấu với Sepp Blatter: “Hôm nay, có ai đó đã nói với tôi rằng việc Panama bị thua ở Bán kết là vì chúng tôi đã bỏ phiếu chống lại ông Blatter. Chúng tôi có quyền yêu cầu điều tra vụ việc”.

Huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã lên tiếng chia sẻ với sự bức xúc của vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Panama: “Tôi chia sẻ cảm xúc với các cầu thủ Panama. Trận đấu nên được đá lại và tổ trọng tài cần phải được cho thôi việc”.

Tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa Panama và Mexico là chiếc thẻ đỏ của Luis Tejada, chân sút hàng đầu của đội tuyển Panama, chỉ 24 phút sau khi bóng lăn.

Panama đã ngoan cường ghi được bàn mở tỷ số và duy trì lợi thế cho đến những phút cuối cùng. Nhưng rồi trọng tài Mark Geiger đưa ra quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi dành cho Mexico, khi Roman Torres được cho là đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Các cổ động viên Panama làm náo loạn khán đài, khiến trận đấu đã bị hoãn lại trong một khoảng thời gian dài. Bản thân HLV của Mexico Miguel Herrera cũng không thể tin rằng đội bóng của mình được hưởng quả phạt đền, và Guardado đã tận dụng nó để san bằng cách biệt.

Chưa hết, khi trận đấu bước vào hiệp phụ, Mexico lại được hưởng một quả phạt đền khác. Các cổ động viên Panama tiếp tục bày tỏ sự giận dữ, dù tình huống ấy không gây tranh cãi dữ dội.

Trong khi ông Chaluja khẳng định mạnh mẽ rằng đang có những nghi ngờ về việc trận đấu này có dàn xếp kết quả, không thể phủ nhận Panama là một trong số những nạn nhân của các quyết định thiếu công tâm tràn lan khắp giải đấu. Chính HLV của cả hai đội, Miguel Herrera của Mexico và Hernan Dario Gomez của Panama, thừa nhận rằng không ít tiếng còi có vấn đề từ các trọng tài đang làm ảnh hưởng tiêu cực tới Gold Cup.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm