Ơn trời, EURO 2020 cuối cùng vẫn sẽ diễn ra

29/05/2021 19:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại dịch Covid-19 ư? Chẳng gì nó đã khiến EURO 2020 không thể diễn ra như kế hoạch, nhưng sau 1 năm bị hoãn, UEFA và các nước thành viên đã làm tất cả để sự kiện kỉ niệm 60 năm EURO được tổ chức có thể tiếp tục trên toàn châu Âu.

Tây Ban Nha hướng tới EURO 2020: Khi cá tính lớn hơn triết lý

Tây Ban Nha hướng tới EURO 2020: Khi cá tính lớn hơn triết lý

Luis Enrique đang trở thành kẻ đáng ghét nhất với chủ tịch Florentino Perez và 72% độc giả của nhật báo AS thân Real không chấp nhận nổi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2020 mà các ngôi sao từ Dải thiên hà trở thành kẻ ngoài cuộc.

Chỉ mới cách đây 9 năm, đó là dự án tham vọng khi UEFA cho biết sẽ tổ chức EURO 2020 tại 13 thành phố khác nhau trên khắp lục địa. Đến năm ngoái, mọi thứ vẫn có vẻ lạc quan khi UEFA quyết định theo đuổi kế hoạch 12 thành phố sau khi hoãn EURO 2020 vì đại dịch Covid-19.

Phần thưởng cho người hâm mộ

Giờ thì chỉ còn hai tuần nữa, EURO 2020 sẽ khởi tranh ở 11 thành phố, cách nhau 4 múi giờ và quãng đường di chuyển xa nhất lên đến 4.700km. Nói vậy vì đã có thời điểm, người ta bàn đến việc quy các trận đấu về một mối do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, các nước siết chặt việc đi lại. Và 9 trong số 11 chủ nhà - ngoại trừ Azerbaijan và Romania - giành quyền tham dự giải đấu 24 đội, đã bảo đảm rằng hàng chục nghìn người hâm mộ sẽ cơ hội được xem ít nhất hai trận đấu trên sân nhà.

Đó là một kết quả tốt hơn so với việc một quốc gia duy nhất đăng cai, như Pháp năm 2016 và Đức năm 2024, và khiến nhiều khả năng sẽ phải đóng cửa biên giới với người hâm mộ các nước. Chẳng hạn như năm 2012, ứng cử viên sáng giá đăng cai EURO 2020 là Thổ Nhĩ Kỳ, thì nay, quốc gia này vừa bị mất quyền tổ chức chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp. Nói như Giám đốc giải đấu của UEFA, Martin Kallen thì “Chúng tôi có một lợi thế lớn là chúng tôi có rất nhiều đội chủ nhà”.

Nhờ vậy, hơn 50.000 người hâm mộ Hungary có thể có mặt bên trong sân Puskas Arena ở Budapest để xem đội chủ nhà thi đấu với nhà vô địch World Cup là Pháp và đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha ở bảng F. Hay khoảng 30.000 người Nga được phép đến sân vận động ở Saint Petersburg để xem đội chủ nhà tiếp Bỉ và Phần Lan ở bảng B.

Sau cùng thì Kallen thừa nhận chuyện hậu cần cho việc chuyển sang lựa chọn một nước chủ nhà “về nguyên tắc là không thể” khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu và không an toàn hơn. Do đó, UEFA đã thuê quan chức y tế công cộng hàng đầu của Thụy Sĩ giám sát ứng phó với đại dịch năm ngoái, tiến sĩ Daniel Koch, làm cố vấn về các vấn đề đám đông EURO 2020. Và Koch đã chỉ ra nhiều rủi ro khi người hâm mộ của 24 đội tuyển di chuyển khắp một quốc gia. “Tôi nghĩ rằng đó là một tính toán sai lầm khi nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu EURO 2020 chỉ diễn ra ở một địa điểm”, Koch nói.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d9oUy5-hF38" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Cựu tiền đạo Pháp David Trezeguet, đại sứ của EURO 2020, và chiếc Cúp vô địch, tại sân Gazprom Arena, Saint Petersburg, 1 trong 11 sân đăng cai giải

Thay vào đó, có 12 chủ nhà khác nhau, cho đến khi Dublin rút lui vào tháng 4, sẽ mang lại cho UEFA sự linh hoạt và các chính phủ tập trung vào những vấn đề an ninh và sức khỏe.

Cảnh giác trước nguy cơ Covid-19

“Nguy cơ dịch ở địa phương bùng phát dữ dội ít hơn nhiều”, Koch nói tiếp.

Và nếu vấn đề người hâm mộ vẫn là yếu tố không chắc chắn trong năm nay thì UEFA đã chứng minh vào tháng 8 năm ngoái với các giải đấu mini Champions League và Europa League rằng, các đội có thể đi lại và thi đấu một cách an toàn.

Ngoài ra, 55 đội tuyển quốc gia của châu Âu cũng đã chơi các trận đấu tại Nations League, vòng play-off EURO 2020 và các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 với ít sự gián đoạn, mặc dù một số cầu thủ đã phải ngồi ngoài vì xét nghiệm dương tính và tự cách li.

Thế nên, di chuyển bằng máy bay riêng và áp dụng các quy trình nghiêm ngặt do UEFA đưa ra tại các sân bay và khách sạn, hạn chế tiếp xúc với nhân viên và khách hàng khác, đã trở nên quen thuộc với các cầu thủ quốc tế. Tính ra, chỉ có 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia bị hủy bỏ, đều trong tháng 11/2020. Theo UEFA, xét nghiệm PCR toàn đội là yêu cầu bắt buộc một ngày trước các trận đấu do UEFA tổ chức và họ đã thuê một phòng thí nghiệm của Đức từ năm ngoái để chạy chương trình và đưa ra kết quả ít nhất sáu giờ trước khi bóng lăn.

Ngoài ra, UEFA đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng phát dịch tại EURO 2020. Các trận đấu có thể bị hoãn tới 48 giờ nếu hơn một nửa đội hình kiểm tra cho kết quả dương tính, với những cầu thủ mới được bổ sung.

Nhờ đó, khi virus corona đang từng bước được ngăn chặn bởi vaccine, bóng đá cũng tiếp tục diễn ra mà không dừng lại như cách đây hơn 1 năm. Chẳng gì thì khác với Olympic Tokyo diễn ra ở một nước, UEFA, người hâm mộ, cầu thủ và các đài truyền hình đều muốn EURO 2020 diễn ra, vì doanh thu 2 tỉ USD mà nhiều liên đoàn sẽ nhận được.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d9oUy5-hF38" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Chính phủ Anh dự kiến các trận đấu ở Wembley của EURO 2020 sẽ kín khán giả

Khởi động ở đâu?

Do EURO 2020 diễn ra chỉ 19 ngày sau khi các giải vô địch quốc gia ở châu Âu kết thúc, nhiều đội tuyển sẽ không có thời gian cho cầu thủ nghỉ ngơi, tập trung và thi đấu giao hữu. Mặc dù vậy, đội tuyển Anh vẫn có kế hoạch thi đấu 2 trận trước Áo vào ngày 2/6 và Romania vào ngày 6/6 ở sân Riverside (Middlesbrough) sau khi danh sách sơ bộ 33 cầu thủ được rút xuống 26 vào ngày 1/6.

Trong khi đó, đội tuyển Scotland sẽ đến Bồ Đào Nha để gặp Hà Lan ngày 2/6 và 4 ngày sau gặp Luxembourg trên sân khách. Tương tự, xứ Wales của HLV Robert Page (thay Ryan Giggs vì vướng bê bối) sẽ gặp Pháp tại sân Allianz Riviera vào ngày 2/6 và ngày 5/6 là đội tuyển Albania trên sân Cardiff.

Còn Pháp, ngoài trận gặp xứ Wales, họ sẽ tiếp Bulgaria ở Stade de France ngày 8/6 sau khi chốt danh sách 26 người từ rất sớm. Muộn hơn một chút, Bồ Đào Nha làm khách ở Tây Ban Nha vào ngày 4/6 và ngày 9/6, đội bóng của Fernando Santos tiếp Israel trên sân nhà trước khi gặp Hungary trong trận mở màn của mình.

Mặc dù Covid-19, nhưng các đội tuyển cũng đã lựa chọn xong đại bản doanh của mình, chủ yếu là ngay tại nước mình, chẳng hạn như Áo ở Seefeld (Áo), Bỉ ở Tubize (Bỉ), Croatia ở Saint Andrews (Scotland), Czech ở Edinburgh (Scotland), Đan Mạch ở Helsingor (Đan Mạch), Anh ở Burton upon Trent (Anh), Phần Lan ở Repino (Saint Petersburg, Nga), Pháp ở Clairefontaine-en-Yvelines (Pháp), Đức ở Herzogenaurach (Đức), Hungary tại Telki (Hungary). Trong khi đó, Italy tập trung tại trại Coverciano quen thuộc của họ ở Florence, Italy, Hà Lan tại Zeist (Hà Lan), Bắc Macedonia tại Bucharest (Romania), Ba Lan tại Sopot (Ba Lan), Bồ Đào Nha tại Budapest (Hungary), Nga tại Novogorsk (Moskva, Nga), Scotland tại Middlesbrough (Anh), Slovakia tại Saint Petersburg (Nga), Tây Ban Nha tại Las Rozas de Madrid (Madrid, Tây Ban Nha), Thụy Điển tại Gothenburg (Thụy Điển). Còn Thụy Sĩ sẽ “đóng quân” tại Rome (Italy), còn Thổ Nhĩ Kì và xứ Wales tại Baku (Azerbaijan), trong khi Ukraine lại đóng quân tại Bucharest (Romania).

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm