Olympic Hàn Quốc: Bảo vệ HCV nhờ những người hùng World Cup?

04/08/2018 06:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Asian Games năm nay, 4 ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc sẽ tái ngộ nhau trong màu áo Olympic nước này, trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.

Olympic Hàn Quốc chính là đội bóng chốt danh sách tham dự ASIAD 2018 sớm nhất. Ngày 16/7 vừa qua, HLV Kim Hak-bum đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ sang Indonesia. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 18/8, nhưng môn bóng đá sẽ diễn ra sớm hơn, từ ngày 14/8.

Những người hùng World Cup

Son Heung-min là gương mặt quen thuộc nhất, và cũng là lựa chọn đương nhiên trong số 5 tiền đạo được triệu tập. Tháng trước, Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 với 1 trận thắng, 2 trận thua, nhưng cá nhân Son đã ghi 2 bàn thắng. Trong hai mùa giải gần đây, anh đã ghi 39 bàn trong màu áo Tottenham. Chân sút 26 tuổi này rõ ràng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của châu Á, và là sự bổ sung cần thiết cho đội hình trẻ trung của những nhà ĐKVĐ.

Son cũng là một trong số ba cầu thủ quá tuổi của Olympic Hàn Quốc tại ASIAD lần này. Hai người còn lại là tiền đạo Hwang Ui-jo (Gamba Osaka), và đặc biệt là thủ thành Jo Hyeon-woo (Daegu FC), người đã gây ấn tượng khá mạnh trên đất Nga. Tại VCK World Cup 2018, Jo bất ngờ được bắt chính, chứ không phải thủ thành kỳ cựu Kim Seung-gyu. Anh chơi cực hay và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng đương kim vô địch Đức 2-0. Thủ thành này sẽ 27 tuổi vào tháng sau, và anh sẽ mang lại kinh nghiệm cũng như sự ổn định cho khung gỗ Olympic Hàn Quốc.

Hai tuyển thủ Hàn Quốc còn lại từng dự World Cup 2018 góp mặt tại ASIAD lần này đều trong độ tuổi U23, và đều ở trên hàng công. Đó là tiền đạo cánh 20 tuổi Lee Seung-woo, và trung phong 22 tuổi Hwang Hee-chan.

Hwang, người đang khoác áo Red Bull Salzburg tại Áo, được kỳ vọng sẽ là đối tác ăn ý của Heung-min Son trên hàng công Hàn Quốc tại World Cup, nhưng lại gây thất vọng. Anh đá chính ở hai trận gặp Thụy Điển (thua 0-1), Mexico (1-2), và vào sân từ đầu hiệp hai trận gặp Đức (thắng 2-0), nhưng bị thay ra chỉ sau 20 phút. Lee, cậu út ở tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 chỉ vào sân từ ghế dự bị ở hai trận đầu, và không được sử dụng ở trận gặp Đức.

HLV Park Hang Seo sợ U23 Việt Nam lộ bài

HLV Park Hang Seo sợ U23 Việt Nam lộ bài

Hoán đổi số áo, thay đổi nhân sự hàng loạt, thậm chí có những trường hợp chơi không đúng sở trường, HLV Park Hang Seo đã làm tất cả những gì có thể để U23 Việt Nam tránh bị lộ bài trước các đối thủ tại ASIAD 2018.

Quên nỗi buồn ở VCK U23 châu Á

Lee và Hwang có thể đã không gây ấn tượng ở nước Nga, nhưng chắc chắn họ vẫn là những sự bổ sung đáng chú ý ở cấp độ U23. Đội hình Olympic Hàn Quốc tại Indonesia chắc chắn cũng rất khác so với đội hình U23 Hàn Quốc đã dừng bước ở vòng bán kết giải U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc (thua U23 Uzbekistan tới 1-4).

Trong khung gỗ của Olympic Hàn Quốc, Song Beom-keun vẫn góp mặt, nhưng gần như chắc chắn, anh sẽ phải bắt dự bị cho đàn anh Jo Hyeon-woo. Tại hàng hậu vệ, chỉ Hwang Hyun-soo được giữ lại, còn lại đều là những cái tên mới. Ở tuyến giữa, HLV Kim Hak-bum cũng chỉ giữ lại Cho Yu-min và Jang Jun-ho. Nhưng thay đổi lớn nhất là trên hàng công khi cả 5 tiền đạo hoàn toàn khác với U23 Hàn Quốc hồi tháng Giêng. Đặc biệt, 4/5 tiền đạo được triệu tập đợt này đều đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 3 người tại châu Âu.

Nếu như Son chắc chắn vẫn sẽ là niềm hy vọng số một của Olympic Hàn Quốc, thì với hai chân sút đàn em của anh là Hwang Hee-chan và Lee Seung-woo thì ASIAD chắc chắn sẽ là cơ hội lớn để họ quên đi nỗi buồn World Cup. Đối với họ, sân chơi châu lục và những đối thủ cùng trang lứa chắc chắn cũng vừa sức hơn là đấu trường World Cup.

Olympic Hàn Quốc có lẽ cũng là đội bóng có động lực lớn hơn cả ở ASIAD lần này. Ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được cách đây 4 năm, chức vô địch môn bóng đá nam còn giúp các cầu thủ trẻ được miễn nghĩa vụ quân sự. Và với các cầu thủ như Son, Hwang và Lee, mục tiêu ấy lại càng quan trọng, vì nó sẽ khiến sự nghiệp của họ tại châu Âu không bị ngắt quãng một cách đáng tiếc.

4 năm trước, Son Heung-min đã hy vọng sẽ được thi đấu ở Incheon 2014 (khi đó anh mới 22 tuổi), nhưng CLB Bayer Leverkusen đã tuyên bố không nhả người. Và dạo ấy, Hàn Quốc đã đánh bại CHDCND Triều Tiên trong trận tranh HCV.

Danh sách Olympic Hàn Quốc dự ASIAD 2018

Thủ môn: Jo Hyeon-woo (Daegu FC, sinh năm 1991), Song Beom-keun (Jeonbuk Hyundai Motors, 1997)

Hậu vệ: Hwang Hyun-soo (FC Seoul, 1995), Kim Min-jae (Jeonbuk Hyundai Motors, 1996), Kim Jin-ya (Incheon Utd, 1998), Jeong Tae-wook, 1997), Kim Moon-hwan (Busan IPark, 1995), Lee Si-young (Seongnam 1997).

Tiền vệ: Lee Jin-hyun (Pohang Steelers, 1997), Hwang In-beom (Asan Mugunghwa, 1996), Cho Yu-min (Suwon FC, 1996), Jang Yun-ho (Jeonbuk Hyundai Motors, 1996), Lee Seung-mo (Gwangju FC, 1998), Kim Keon-woong (Ulsan Hyundai, 1997), Kim Jung-min (FC Liefering)

Tiền đạo: Song Heung-min (Tottenham, 1992), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg, 1996), Na Sang-ho (Gwangju FC, 1996), Hwang Ui-jo (Gamba Osaka, 1992), Lee Seung-woo (Hellas, Verona, 1998).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm