Nữ Việt Nam giành ngôi á quân giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022

11/09/2022 21:52 GMT+7 | Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa thất bại chóng vánh trước kình địch Thái Lan và chấp nhận ngôi á quân tại vòng 1 giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022. 

 

Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân thuận lợi tại ASEAN Grand Prix

Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân thuận lợi tại ASEAN Grand Prix

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022 vừa khởi tranh tại Nakhon Ratchasima chiều nay 9/9.

 

Không nhiều hi vọng được thắp lên trước trận đấu được coi như chung kết của giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022 giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan.

Cách đây 2 tuần, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vừa thất bại 3 séc trắng trước đối thủ này tại AVC Cup 2022.

Kịch bản cuộc tái đấu tại Nakhon Ratchasima cũng tương tự như trận đấu trên đất Philippines khi Thái Lan hoàn toàn áp đảo trước Việt Nam và cho thấy sự nhỉnh hơn về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Các tay đập chủ nhà lần lượt giành chiến thắng với các tỷ số 25/19, 25/17 và 26/24 để thắng chung cuộc 3-0, đồng thời chính thức giành ngôi vô địch vòng 1 ASEAN Grand Prix 2022 với 3 trận toàn thắng.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận danh hiệu á quân và khoản tiền thưởng trị giá 20.000 USD

Trong khi đó, nữ Việt Nam giành ngôi á quân (với 2 trận thắng, 1 trận thua), Indonesia giành hạng 3 (1 trận thắng, 2 trận thua) và Philippines xếp hạng 4 với 3 trận thua. Kết quả này cũng phản ánh chính xác năng lực của các đội bóng của Đông Nam Á hiện tại.

Với đội tuyển Việt Nam, dù thất bại trước Thái Lan và là trận thua thứ 14 kể từ năm 2013 trở lại đây song vẫn cần ghi nhận nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt với ngôi á quân là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải ASEAN Grand Prix.

Chú thích ảnh
Chủ công Thanh Thúy lọt vào đội hình tiêu biểu tại ASEAN Grand Prix 2022

Về cá nhân, sự góp mặt của chủ công Nguyễn Thị Thanh Thúy và phụ công Nguyễn Thị Trinh trong đội hình tiêu biểu của giải ASEAN Grand Prix 2022 cũng phần nào phản ánh sự nỗ lực vươn lên của các tay đập Việt Nam.

Với vị trì thứ nhì chung cuộc tại ASEAN Grand Prix, đội tuyển Việt Nam nhận giải thưởng 20.000USD tiền mặt.

Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh mỗi người sẽ nhận 500 USD sau khi lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Chia tay vòng 1 ASEAN Grand Prix, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở về Hà Nội vào ngày 12/9.

Riêng Nguyễn Thị Thanh Thúy sẽ trở lại Nhật Bản để tập luyện cùng CLB PFU Blue Cats chuẩn bị cho mùa giải mới.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm