Novak Djokovic và Serena Williams được vinh danh là 'Nhà vô địch của ITF'

23/12/2015 14:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)  - Novak Djokovic và Serena Williams mới đây lần lượt đã được nhận danh hiệu “Nhà vô địch của ITF” ở nội dung thi đấu đơn nam và đơn nữ.

Với Djokovic, đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của tay vợt này. Trong khi đó, năm nay cũng đã là năm thứ tư liên tiếp Serena Williams được nhận danh hiệu này. Như vậy, từ khi bắt đầu thi đấu tới giờ, tay vợt nữ người Mỹ đã có tổng cộng 6 lần được nhận danh hiệu “Nhà vô địch của ITF”.

Mùa giải này, cả hai tay vợt đều đã có 3 lần nâng cao chức vô địch Grand Slam. Novak Djokovic đã giành chiến thắng ở Melbourne, London và New York. Anh để thua Stan Wawrinka ở chung kết Pháp Mở rộng. Cả mùa, tay vợt Serbia đã giành được 11 danh hiệu ATP và kết thúc năm 2015 với thành tích thắng 82- thua 6.


Còn Serena cũng đã giành được 3 danh hiệu ở giải Úc Mở rộng, Wimbledon và Pháp Mở rộng trước khi có thất bại bất ngờ trước tay vợt số 43 thế giới Roberta Vinci ở giải Mỹ Mở rộng. Thất bại này khiến Serena không thể giành được “Calendar Grand Slam” đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Tuy vậy, tay vợt này vẫn rất vui vẻ khi nhận được danh hiệu “Nhà vô địch của ITF” năm nay.

“Lần thứ 6 được nhận danh hiệu “Nhà vô địch của ITF” là một điều rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi tự hào về những điều mình đã đạt được trong năm nay. Đây là một năm đáng nhớ. Cảm ơn mọi người vì danh hiệu này và sự ủng hộ không ngừng nghỉ cho cộng đồng tennis”, Serena Williams phát biểu.


Giải thưởng này được ITF bắt đầu trao tặng cho các tay vợt từ năm 1978. Cho tới nay, Serena Williams (6 lần), Martina Navratilova (6) và Steffi Graf (7) là những tay vợt nữ được nhận danh hiệu này nhiều nhất. Ở nội dung đơn nam, Djokovic và Roger Federer cùng có 5 lần giành được danh hiệu này. Tay vợt nam thành công nhất chính là Pete Sampras với 6 lần chiến thắng.

Ngoài ra, hai tay vợ Martina Hingis (Thụy Sĩ) và Sania Mirza (Ấn Độ) cũng được nhận giải thưởng “Cặp đôi vô địch” ở nội dung đôi nữ. Còn ở đôi nam, danh hiệu đó đã thuộc về cặp đôi Jean-Julien Rojer (Hà Lan) và Horia Tecau (Romania).

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm