Novak Djokovic nhận danh hiệu ‘Tay vợt xuất sắc nhất năm’

10/12/2015 20:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Dù giấc mơ giành Calendar Grand Slam (trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một mùa giải) của Novak Djokovic trong năm nay không thành hiện thực nhưng 2015 vẫn là một năm đáng nhớ khi tay vợt này được nhận danh hiệu “Tay vợt xuất sắc nhất năm”.

Đây là một giải thưởng được một nhóm chuyên gia của chuyên mục USA TODAY Sports và Tennis Channel thành lập nên. Các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau lập thành một hội đồng và bình chọn ra người chiến thắng cho các hạng mục Tay vợt nam và nữ hay nhất của năm, cũng như “Trận đấu hay nhất trong năm”. Cuộc bình chọn được tổ chức hàng năm. Năm nay, Novak Djokovic là người đã nhận được danh hiệu “Tay vợt nam xuất sắc nhất năm”. Năm ngoái, tay vợt Serbia cũng đã có vinh dự được nhận danh hiệu này. Trong khi đó, thất bại bất ngờ của Serena Williams trước tay vợt vô danh Roberta Vinci tại bán kết U.S Open đã được chọn là “Trận đấu hay nhất trong năm”.

Cả Djokovic và Williams đều đã không thể có Calendar Grand Slam. Williams thì thất bại ở bán kết U.S Open. Còn Djokovic dù đã giành được các danh hiệu quan trọng như Australian Open, Wimbledon và U.S Open nhưng anh lại thất bại ở giải Pháp Mở rộng (Roland Garros). Tuy nhiên đây vẫn là một năm hết sức thành công với tay vợt người Serbia. Thành tích thắng 82, thua 6 đã giúp tay vợt này giành được 11 chức vô địch trong năm nay. Số tiền thưởng mà Djokovic nhận được vượt hơn cả con số 21 triệu đôla. Quan trọng hơn nữa, tay vợt này vẫn duy trì được vị trí số 1 thế giới của mình.

“Với toàn bộ danh hiệu ở cấp độ cao nhất mà Novak đã giành được, đó chỉ đơn giản là từ tuyệt vời thành tuyệt vời hơn”, Tracy Austin, BLV của Tennis Channel và cũng là một thành viên trong nhóm bình chọn phát biểu.

Sự thống trị một cách áp đảo của Djokovic được thể hiện rõ ngay bởi khoảng cách điểm mà anh tạo ra với tay vợt số 2 thế giới Andy Murray. Trong khi Murray chỉ đạt được 8945 điểm thì điểm số của Djokovic là 16585 điểm. Tay vợt người Serbia thậm chí còn chưa cho thấy dấu hiệu chậm lại.

“Đây là năm thi đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã giành 3 giải Grand Slam và 6 giải  Masters 1000. Điều này khiến năm nay còn tuyệt vời hơn so với thành công năm 2011 của tôi”, Djokovic cho biết. Tay vợt 28 tuổi này đã vượt qua “Tàu tốc hành” ở Wimbledon và U.S Open. Điều này khiến Djokovic cảm thấy rất hạnh phúc.


Djokovic đã có một năm thi đấu thành công

Còn để nói về câu chuyện của Serena Williams trong năm nay thì đó thực sự đây là một năm khá nuối tiếc cho tay vợt này. Williams đã có 26 chiến thắng liên tiếp ở các giải đấu quan trọng và hướng tới một năm Calendar Grand Slam, điều mà chưa tay vợt nam hay nữ nào làm được từ sau thành tích của Steffi Graft ở năm 1988.

Nhưng Vinci là người đã phá hỏng tất cả. Tay vợt xếp hạng 43 thế giới đã tạo nên cú sốc lớn nhất trong làng banh nỉ thế giới với chiến thắng 2-6, 6-4 và 6-4 trước Serena Williams tại bán kết U.S Open. Tay vợt này thậm chí còn không được xếp hạt giống ở giải đấu này.

“Đây sẽ là một trong những trận đấu điên rồ nhất trong lịch sử tennis thế giới. Serena đã có hai trận đấu đáng xấu hổ ở một giải Grand Slam. Cô ấy đã bị đánh bại bởi một tay vợt ngoài Top 40 thế giới”, Courier, BLV của Tennis Channel phát biểu.


Mặc dù thất bại ở US Open nhưng đây vẫn là một năm thành công với Serena

Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một năm thành công của cả Djokovic và Williams. Cả hai đều đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam. Williams đã kế thúc mùa giải sớm hơn Djokovic khi không tham gia ATP World Tour Finals. Còn Djokovic thì đã đăng quang ở giải đấu này sau khi vượt qua Federer trong trận chung kết. Djokovic thậm chí còn đang nỗ lực hết mình để sớm trở thành một trong những “Tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại” (Greatest Ever).

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm