Niềm vui 8/3 không còn lo tốn tiền ăn phở

08/03/2017 10:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mới ở tuổi đôi mươi nhưng Tú Chinh đã xô đổ hàng loạt kỷ lục và được coi là “Nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh Việt Nam các cự ly ngắn. Mùa 8/3 năm nay, Tú Chinh và HLV Thanh Hương đón nhận niềm vui đơn giản mà vô cùng thiết thực.

"8/3 năm nay được tin đó là chúng tôi sung sướng nhất rồi”

Đó là tâm sự rất chân tình của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, VĐV điền kinh cự ly ngắn nức tiếng một thời của TP.HCM, cũng là người thầy kiêm cô bảo mẫu của Lê Tú Chinh. Tròn chục năm dẫn dắt Tú Chinh, mối lương duyên của 2 cô trò như thiên định.

HLV Thanh Hương kể: “Từ năm 1995, khi tôi lần đầu đoạt HCV điền kinh cự ly ngắn về cho TP.HCM thì 20 năm sau, cô học trò của mình cũng làm được điều tương tự cũng trên sân Hàng Đẫy. Tú Chinh với tôi có duyên với nhau như sắp đặt”.

Tú Chinh được HLV Thanh Hương tình cờ phát hiện từ năm 10 tuổi. Khi còn là học sinh lớp 5, HLV Thanh Hương được bạn bè giới thiệu một cô bé học lớp 5 ở trường Tuy Lý Vương.

Cô học trò mồ côi mẹ sinh ra trong gia đình nghèo quận 8 khi đó có vóc người ốm o, đen nhẻm. HLV Thanh Hương nhìn cũng e ngại và nhận định ban đầu là em khó có năng khiếu thể thao với thể hình như thế.

Nhưng rồi, HLV Thanh Hương thử nhận đào tạo Tú Chinh như một sự sắp đặt của số phận. HLV Thanh Hương nói: “Ở lứa tuổi lớp 6-7, Tú Chinh đi thi nhưng không có thành tích gì đáng kể nhưng càng lên cao, em càng thể hiện tố chất và sự tiến bộ không ngừng.

Đến năm học cấp 3, thành tích của Tú Chinh có được là rất nhiều. Từ Hội khỏe Phù Đổng đến HCV giải vô địch trẻ châu Á, năm ngoái là HCV BEACH Games ở Đà Nẵng cự ly 60m và phải chạy trên cát không phải sở trường, Tú Chinh từng bước khẳng định năng lực của mình”.


Tú Chinh và HLV Thanh Hương (phải). Ảnh: Bình Minh

HLV Thanh Hương tự hào kể về cô học trò đầy tiềm năng, khiêm tốn và rất ham học hỏi của mình: “Trước mỗi giải đấu cường độ tập luyện rất căng, nhưng dù có thế nào thì Tú Chinh cũng cố gắng hoàn thành. Có những chương trình giáo án kéo dài hàng tháng được Chinh rút ngắn xuống hàng tuần, hàng tuần xuống còn hàng ngày và Chinh có lúc tiến bộ theo từng buổi tập. Chinh là người ham học hỏi, ngoan hiền, tình cảm và điềm đạm”.

Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ nhất của 2 cô trò theo nghiệp thể thao trong ngày Quốc tế Phụ nữ, HLV Thanh Hương cho hay: “Kỉ niệm 2 cô trò vui nhất chính là năm nay, khi 3 ngày trước chúng tôi được gặp trực tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Bác ấy rất tình cảm, ân cần thăm hỏi động viên và còn nói đối tác Herbalife đầu tư dinh dưỡng cho Tú Chinh. Chúng tôi mừng khi bác Thắng quan tâm như thế.

Thay vì đi ăn phở để lấy dinh dưỡng mỗi buổi sáng, một tháng cũng mất vài triệu thì nếu được tài trợ, Tú Chinh sẽ có đủ sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng cho mình để duy trì cường độ tập luyện cao. 8/3 năm nay được tin đó là chúng tôi sung sướng nhất rồi”.

“Nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh Việt Nam

10 năm theo nghiệp điền kinh, Tú Chinh là niềm tự hào của thể thao TP.HCM. Đặc biệt với tấm HCV giải trẻ châu Á lịch sử năm ngoái trên sân Thống Nhất, Tú Chinh là điểm sáng của thể thao Việt Nam.

20 năm sau thời của chính HLV hiện tại của mình, Tú Chinh mới lại viết sử cho điền kinh TP.HCM. Kết thúc năm 2016, Tú Chinh được lọt vào top 10 Công dân tiêu biểu của TP.HCM và VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Cô gái sinh năm 1997 hứa hẹn còn đem về nhiều vinh quang hơn nữa cho địa phương này cũng như thể thao Việt Nam như nhận định của giới chuyên môn.

Ở độ tuổi 19, HLV Thanh Hương cho biết Tú Chinh đã vượt mặt mọi đàn chị: “Ở tuổi 19-20 mà Tú Chinh đã có những chỉ số vượt bậc hơn các đàn chị trước đây rất nhiều. Chinh đang cao khoảng 1m70 và còn có thể cao hơn nữa.

Tú Chinh cao hơn đàn chị Vũ Thị Hương và sải chân dài hơn. Thành tích tốt nhất của Tú Chinh hiện tại có thể chinh phục huy chương SEA Games. Nhưng vấn đề quan trọng với em nó còn rất nhiều thứ chi phối như tâm lý, hậu trường.


Tú Chinh và gia đình. Ảnh: Bình Minh

Em nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông nhưng tôi không dám cho em tiếp xúc nhiều. Một phần vì tính Chinh nhút nhát, phần vì sợ áp lực đè nặng lên em khiến em không thể phát triển bình thường.

Mỗi lần gặp báo chí là mất một ngày tập. Tú Chinh trước sau gì cũng đối mặt với dư luận nhưng tôi nghĩ lúc này là chưa nên. Trước mắt Tú Chinh là mục tiêu SEA Games ở Malaysia”.

HLV Thanh Hương đang làm hết sức để cô trò cưng tập trung toàn tập chuẩn bị cho SEA Games. “Trải qua đời VĐV, chúng tôi ngày xưa không được đãi ngộ tốt như VĐV bây giờ. Ngày xưa thiếu thốn đủ đường nhưng giờ các em được hưởng chế độ cao hơn và như thế là cần thiết cho VĐV hướng tới thành tích cao.

Trước đây tôi đi thi đấu, học được cái gì hay thì nhớ trong đầu để giờ sử dụng giúp VĐV của mình. Tú Chinh mệt mỏi, tôi kiêm luôn khâu mát xa cho em hồi phục. Và kiêm luôn vai trò bảo mẫu cho Chinh từ rất lâu rồi.

Đơn cử như chuyện nhỏ nhặt là vừa rồi ra Hà Nội nhận Cúp Chiến Thắng, tôi kể cho Chinh nghe ngày xưa cô cũng ở Nhổn 8 năm, cũng buồn lắm. Nhưng đã theo nghiệp VĐV thể thao thì phải chấp nhận, đừng kêu ca với ai hết.

8 năm cô từng ở đây tập trung đội tuyển, có buồn cũng phải tập, không được phàn nàn. Sau thời đỉnh cao, VĐV chuyên nghiệp cũng phải trở về đời sống bình thường để sống tiếp”, HLV Thanh Hương nói.

Dự kiến tại SEA Games 29, Tú Chinh sẽ đăng kí các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ. Thành tích của Tú Chinh đang là 11”64 nội dung 100m, còn 200m là 23”71, trong khi HCV SEA Games đang là 11”69. Ví dụ như thế để thấy Tú Chinh hoàn toàn có khả năng, nhưng ở tuổi 20, HLV của Chinh không muốn học trò mình phải chịu sức ép quá lớn để rồi mất tất cả.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng tốc độ” mới nhưng với Tú Chinh, chỉ có Vũ Thị Hương, thần tượng của cô gái này, mới xứng với danh xưng đó. “Trước mắt, tôi mong sẽ được tập trung vào đội tuyển điền kinh quốc gia để lần đầu tiên tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Tôi sẽ nỗ lực giành huy chương và đó cũng là mục tiêu lớn nhất năm nay của tôi”, Tú Chinh cho biết.

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm