Những mỹ nhân Việt nuôi con một mình

30/11/2011 09:00 GMT+7 | Người đẹp

Nổi tiếng trong làng showbiz nhưng ngoài đời thường, chân dài Dương Yến Ngọc, diễn viên Thân Thúy Hà, siêu mẫu Ngọc Thúy... gặp không ít sóng gió, trắc trở trong hôn nhân. Sau khi chia tay, các mỹ nhân đều mạnh mẽ đứng dậy, đảm đương việc nuôi dạy các con.

Người mẫu, diễn viên Dương Yến Ngọc

Dương Yến Ngọc khởi nghiệp với nghề người mẫu và lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh với các phim như 1755 km, Cú đấm, Thám tử tư... Cuối năm 2008, người đẹp gây bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Diệp Thắng Nguyên - giám đốc một công ty dược tại TP HCM, sau gần một năm quen biết.

Khi mới kết hôn, chia sẻ trên báo chí , Yến Ngọc từng hạnh phúc cho biết chồng cô là người rất chu đáo và yêu thương vợ. Hai người có một con gái xinh xắn tên là Diệp Khả Doanh.



Dương Yến Ngọc và con gái Khả Doanh.


Bẵng đi một thời gian, Dương Yến Ngọc ít xuất hiện trong làng giải trí. Khi trở lại vào đầu năm nay, người đẹp gây thắc mắc cho bạn bè khi luôn mang tâm trạng trầm tư, buồn bã. Một vài bạn bè thân của Dương Yến Ngọc tiết lộ cô và chồng đã ly hôn. Trả lời trên báo, ban đầu người đẹp không phủ nhận hay khẳng định chuyện này. Cô chỉ chia sẻ nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng và mong được bình yên để trở thành chỗ dựa vững vàng cho con. Tuy nhiên mới đây, Yến Ngọc đã chính thức xác nhận với phóng viên Ngoisao.net đã ly hôn được hơn một năm.

Theo người đẹp, nguyên nhân của sự đổ vỡ này là do hai người có nhiều bất đồng không thể cứu vãn trong thời gian sống chung. “Hai chúng tôi, người này không chấp nhận được tật xấu của người kia. Lâu dần những bực dọc tích tụ lại làm cho tình yêu phai nhạt và mất hẳn. Biết không thể cứu vãn cuộc hôn nhân nên tôi là người chủ động đề nghị chia tay để giải thoát cho cả hai”, Yến Ngọc tâm sự.

Người đẹp cho biết thêm, cô cố tạo ra vẻ ngoài không đúng với bản chất vì không muốn ai biết đến nỗi buồn và sự trống vắng, cô đơn trong lòng mình. Sau khi ly hôn, con gái Khả Doanh ở với Dương Yến Ngọc. Tuy nhiên vợ chồng người đẹp thỏa thuận thay phiên nhau có trách nhiệm chăm lo cho con.

Vượt qua giai đoạn căng thẳng sau ly hôn, Yến Ngọc và chồng cũ đã xây dựng được mối quan hệ bạn bè. Yến Ngọc tỏ lòng, cô thấy mình đã hoàn toàn đổi khác và đang dốc sức để xây dựng tờ báo thời trang của riêng mình. “Hiện tại tôi không nghĩ tới tình yêu mà chỉ cố gắng làm việc để tìm lại nguồn vui trong cuộc sống”, cô nói.

Người mẫu, diễn viên Thân Thúy Hà

Trải qua nhiều trắc trở trong tình duyên, Thân Thúy Hà kết hôn khá muộn ở tuổi 30. Vài tháng sau đám cưới, nữ diễn viên hạnh phúc khoe con trai đầu lòng kháu khỉnh, dễ thương. Người đẹp từng có những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc khi được làm vợ và làm mẹ. Cô rất tự hào khi kể về chồng trên báo: “Ông xã của tôi không có gì đặc biệt. Tôi chỉ biết là mình đã chọn được một người chồng lý tưởng và anh ấy cũng được mọi người xung quanh quý mến…”. Cũng theo tiết lộ của người đẹp, chồng cô là người rất hiểu và thông cảm cho công việc của vợ.

Những chia sẻ của Thân Thúy Hà khiến công chúng và bạn bè cô đều thầm mừng cho người đẹp đã tìm được bến đỗ bình yên và có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ hơn 2 năm sau ngày cưới, nữ diễn viên gây bất ngờ khi đột ngột tuyên bố cô đã ly hôn. Nói về lý do chia tay, Thân Thúy Hà không giải thích nhiều mà chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng hai vợ chồng ngày càng có khoảng cách. Một trong những nguyên nhân dẫn đến rạn nứt này là do tích cách quá trẻ con của chồng. Nỗ lực hàn gắn nhưng thành, cuối cùng cặp đôi quyết định ly hôn vì không muốn cậu con trai Duy Anh phải chứng kiến cảnh bố mẹ cáu gắt, khó chịu với nhau.



Thân Thúy Hà và con trai Duy Anh.


Sau khi chia tay, Thân Thúy Hà giành được quyền nuôi con. Cô tự tin, công việc và sự cố gắng của mình sẽ mang đến cho bé Duy Anh một cuộc sống đủ đầy. Người đẹp vẫn tạo điều kiện cho chồng cũ và ông bà nội thăm hỏi bé bất cứ lúc nào.

Đảm đương việc chăm sóc con trai, Thúy Hà cho biết, cô tập cho bé cách sống tự lập, không dựa dẫm vào người khác. Cả hai mẹ con đã quen dần với cuộc sống không có người đàn ông bên cạnh. Hiện nữ diễn viên chưa nghĩ đến việc tìm kiếm người mới.

Diễn viên, người mẫu Minh Thư

Sau khoảng thời gian dài "mất tích" khỏi làng giải trí, Minh Thư gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng việc trở lại với thông tin cô đã kết hôn và sinh con gái. Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ công bố hình ảnh của chồng. Cô chỉ tiết lộ rằng ông xã là doanh nhân gốc Bắc và kém cô 6 tuổi. Đây là người đàn ông đã ở bên, làm chỗ dựa khi cô gặp nhiều khó khăn và nỗi buồn nhất. Nhận xét về chồng, cô thẳng thắn cho biết, anh có tính tình lãng mạn, chiều vợ nhưng không chín chắn, trưởng thành và thông minh bằng cô. Người đẹp quyết định tiến tới hôn nhân vì thấy anh là người rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình, kể cả khi cô phải diễn cảnh “nóng”.

Việc Minh Thư bất ngờ tuyên bố đã có chồng và sinh con gái còn chưa kịp nguội đi thì vài tháng sau đó, “gái nhảy” tiếp tục khiến công chúng ngỡ ngàng khi úp mở thông tin cô đang mang bầu bé thứ hai. Tuy nhiên, không thấy Minh Thư sinh thêm em bé. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, người đẹp dường như cố tình lảng tránh mọi cuộc phỏng vấn của báo chí. Cách đây vài tháng, người đẹp một lần nữa khiến mọi người bất ngờ khi đột ngột công bố tin đã ly hôn.



Minh Thư và con gái - bé Múp.


Nguyên nhân của việc chia tay được người đẹp nói một cách chung chung là do vợ chồng cô không hợp nhau nên khó tiếp tục chung sống. Mặt khác, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của Minh Thư không được gia đình chồng ủng hộ. Theo lời người đẹp thì bố mẹ chồng đã ra mặt cấm đoán khi biết hai người quen nhau. Họ không thích có con dâu đã lớn tuổi, từng trải hơn chồng lại còn làm diễn viên – nghề dễ gặp điều tiếng thị phi. Minh Thư cũng thừa nhận sai lầm khi trót lên báo khoe về hạnh phúc của mình quá sớm.

Sau ly hôn, con gái chung của hai người là bé Múp ở với mẹ. Tuy vậy, Minh Thư cho biết chồng cũ vẫn rất quan tâm, chăm sóc con gái. "Mỗi lần thấy cảnh bố con quấn quýt bên nhau, tôi đều thấy buồn. Ai mà không muốn gia đình mình hạnh phúc, êm ấm nhưng chuyện chúng tôi đã đến nước này thì không thể quay lại với nhau được nữa rồi. Trước khi chính thức chia tay, chúng tôi đã năm lần, bảy lượt hàn gắn nhưng vẫn không thành. Cái gì đã không thể thì khó mà nối lại được", Minh Thư từng tâm sự với Ngoisao.net.

Hiện tại, người đẹp vượt qua nỗi buồn tan vỡ hôn nhân và tập trung nuôi dạy cô con gái dễ thương đã được 3 tuổi. Cô cũng cố gắng tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ, thoải mái để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Hoa hậu Jennifer Phạm

Jennifer Phạm và Quang Dũng từng được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Việt. Quen biết và yêu nhau từ khi cùng góp mặt trong bộ phim “Những chiếc lá thời gian”, hai người có khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc. Năm 2007, đám cưới cặp đôi được tổ chức long trọng tại TP HCM với sự tham dự của rất đông bạn bè trong làng giải trí. Kết quả của cuộc hôn nhân là cậu con trai xinh xắn, dễ thương. Trong suốt cả năm 2008, tên của hai vợ chồng xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang báo. Cặp đôi rất cởi mở khi chia sẻ về hạnh phúc gia đình và công khai những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu. Cả hai luôn sánh vai nhau xuất hiện trong các bữa tiệc, sự kiện của làng giải trí một cách tình tứ, thân mật.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 12/2009, công chúng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoa hậu dự tiệc một mình mà không có ông xã tháp tùng như mọi lần. Liên tiếp những ngày sau đó, báo chí liên tục đưa tin về sự “tách đôi” bất thường của hai vợ chồng người đẹp. Thậm chí, ngay cả khi cùng được mời tham dự một sự kiện, họ cũng không còn sánh vai mà cư xử như người xa lạ.



Hoa hậu Jennifer Phạm và con trai Bảo Nam.


Đầu năm 2010, dư luận râm ran tin đồn Jennifer Phạm và Quang Dũng đã ly hôn. Suốt một thời gian dài, hai người lẩn tránh, từ chối lên tiếng xác nhận tình trạng hôn nhân khi được phỏng vấn. Mãi đến tháng 6 năm nay, nam ca sĩ mới chính thức thừa nhận anh và Hoa hậu đã chia tay được 2 năm.

Thời gian mới ly hôn, Jennifer và con con trai Bảo Nam sống ở TP HCM. Cô luôn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho con một cách tốt nhất. Tuy nhiên công việc ngày một nhiều nên người đẹp đành gửi con cho ông bà ngoại ở Mỹ chăm sóc. Thông thường hơn một tháng cô lại về Mỹ khoảng 2 tuần để thăm con.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Học hết năm thứ hai đại học tại Việt Nam, cô lên đường sang Anh du học. Tại đây, qua một người bạn, Nguyễn Thị Huyền quen biết và yêu người đàn ông hơn 7 tuổi. Sau gần một năm yêu nhau, cả hai quyết định kết hôn và sinh con gái Khánh Linh ở nước ngoài.

Năm 2009, vợ chồng người đẹp về nước và thuê nhà sống ở Hà Nội. Nguyễn Thị Huyền tích cực hoạt động trong làng giải trí với vai trò MC trong nhiều sự kiện văn hóa. Ngoài ra, cô còn là biên tập viên cho kênh VTV4 - Đài truyền hình Việt Nam. So với các người đẹp khác, Nguyễn Thị Huyền khá kín tiếng khi được hỏi về cuộc sống riêng. Cô không tiết lộ bất cứ điều gì về chồng và cũng chưa bao giờ lộ diện cùng ông xã trước công chúng. Bản thân Hoa hậu từng tâm sự, cô muốn có cuộc sống bình lặng và giữ gia đình như là thế giới của riêng mình.



Nguyễn Thị Huyền và con gái Khánh Linh.


Tuy vậy, trái ngược với những thuận lợi khi gia nhập làng giải trí thì chuyện hôn nhân của Nguyễn Thị Huyền lại gặp sóng gió từ khi về nước. Không tâm sự chuyện riêng nhưng nét mặt người đẹp luôn đượm buồn xa vắng. Chỉ có một số bạn bè thân thiết biết chuyện gia đình Hoa hậu gặp trục trặc. Đến tận khi tin đồn Nguyễn Thị Huyền đã ly hôn lan rộng, cô vẫn quyết định giữ im lặng không trả lời về vấn đề này. Chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - một người anh trong nghề thân thiết của người đẹp lại là người “giúp” cô xác nhận thông tin này với công chúng.

"Ngay cả chuyện gia đình không vui của Huyền, Huyền cũng không dám công bố. Tôi cứ khuyên Huyền nên nói ra vì có thể rất nhiều người đàn ông muốn yêu em, muốn che chở, lo lắng và chăm sóc cho em thì người ta không dám tới vì cứ nghĩ em đang hạnh phúc bên chồng nhưng thực chất là hôn nhân đã đổ vỡ", Mr Đàm chia sẻ.

Sau khi chia tay, Nguyễn Thị Huyền nhận nuôi con gái Khánh Linh. Hoa hậu cho biết bé đã được 3 tuổi và rất ngoan, đang học trường mầm mon. Người đẹp cũng tiết lộ chồng cũ rất thương con gái và dành nhiều quan tâm cho bé.

Người mẫu Ngọc Thúy

Ngọc Thúy từng là một trong những vedette trên sàn diễn Việt. Năm 2006, cô khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định từ giã làng showbiz và kết hôn với một Việt kiều giàu có, đứng tuổi chỉ sau khoảng thời gian quen biết rất ngắn. Sau đó, người đẹp theo chồng sang Mỹ định cư và sinh con gái đầu lòng ở nước ngoài.

Khi đang mang bầu con gái thứ hai, Ngọc Thúy bất ngờ về nước. Ít ngày sau, chồng cô cũng về Việt Nam. Theo lời chồng cũ của người đẹp, hai người từng có xô xát, cãi vã trong thời gian này vì Ngọc Thúy nghi ngờ chồng lăng nhăng với cô gái khác. Thậm chí người đẹp còn tức giận đến mức định cắt tay tự tử ngay trước mặt chồng nhưng bị anh này ngăn lại bằng một cái tát.

Năm 2008, Ngọc Thúy tuyên bố cô đã chính thức ly hôn và hiện một mình nuôi hai con nhỏ. Người đẹp giải thích nguyên nhân của việc chia tay là do chồng cô không coi trọng cuộc sống hôn nhân, vẫn sống theo bản năng và chỉ muốn lấy vợ để sinh con. Ngược lại, chồng cũ của người đẹp cho rằng lý do dẫn đến ly hôn là do khác biệt về tính cách, cách suy nghĩ và ứng xử trong cuộc sống. Trong khi anh chồng cảm thấy mình tính cách đơn giản, không thích dư luận ồn ào thì Ngọc Thúy lại thích khoe khoang sự giàu có và không biết giữ kín những chuyện riêng tư trong gia đình…



Ngọc Thúy bên hai con gái Tâm An và Vân An.


Sau vụ ly hôn, có thông tin Ngọc Thúy kiện đòi chồng cũ chu cấp một số tiền lớn để nuôi con nhưng không được chấp nhận. Mới đây nhất, tên của người đẹp lại một lần nữa làm dậy sóng dư luận khi cô bị chồng cũ tố đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ là 288 tỷ đồng mà anh này nhờ đứng tên trong thời gian còn quan hệ hôn nhân. Trong cả hai vụ kiện, người đẹp đều từ chối trả lời báo chí.

Vụ kiện của Ngọc Thuý và chồng cũ khiến dư luận cho rằng, người đẹp kết hôn rồi ly dị chồng và ôm hai con gái về Việt Nam là vì tiền. Đã hơn một năm nay, cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết việc phân chia tài sản. Ngọc Thúy một mình chăm sóc hai con gái nhỏ. Cô rất tự hào về các con và thường khoe ảnh con trên báo chí.

Diễn viên Việt Trinh

Trải qua nhiều biến cố với hai mối tình sóng gió với "đại gia", Việt Trinh rút lui khỏi làng giải trí một thời gian dài. Năm 2010, nữ diễn viên nổi tiếng một thời của dòng phim thị trường những năm 90 bất ngờ trở lại. Cô khiến mọi người ngạc nhiên khi cho biết đã có con trai tên là Thiện Nhân và đang theo đạo Phật. Người đẹp Tây Đô sống lặng lẽ, khép kín và điềm đạm hơn trước.

"Với người phụ nữ dù nghèo khổ hay bất hạnh, dù may mắn hay không may mắn thì được làm mẹ là hạnh phúc nhất rồi. Bản thân tôi, cũng như những người khác, cũng khao khát có một mái ấm gia đình hạnh phúc với những đứa con và một người chồng yêu thương mình. Nhưng khổ nỗi, số phận đã an bài như thế rồi nên mình muốn làm khác đi cũng không được.

Khi sinh bé Thiện Nhân, lúc đó tôi cũng đã luống tuổi, nếu tôi chờ một thời gian nữa thì tuổi tác không tốt cho việc sinh nở. Trong khi đó, bản năng muốn được làm mẹ luôn trỗi dậy trong tôi. Khi quyết định sinh Thiện Nhân, tôi không phải suy nghĩ nhiều. Với tôi, có con là hạnh phúc lắm rồi", Việt Trinh tâm sự.


Diễn viên Việt Trinh.

Để tránh cho con những rắc rối từ sự soi mói của dư luận, Việt Trinh giấu kín hình ảnh của con mình. Cô cho biết sẽ nuôi dạy con sống tự lập, lớn lên sẽ có nghề nghiệp tốt và giúp được cho nhiều người. Ngoài công việc, Việt Trinh dành nhiều thời gian cho con. Dù có người giúp việc nhưng cô vẫn tự tay chăm sóc bé từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Trong mọi cuộc phỏng vấn, "người đẹp Tây Đô" khéo léo lái câu chuyện sang hướng bàn về đạo Phật và công việc phim ảnh chứ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về tình cảm riêng tư.

Việt Trinh ăn chay và thường xuyên tham gia công tác từ thiện với tâm niệm để cho tâm hồn được thanh thản, bình yên và vượt qua mọi ái ố hỉ nộ của đời thường. Ngoài vai trò diễn viên, gần đây người đẹp còn thử sức với vai trò đạo diễn của bộ phim truyền hình đầu tay Trở về.

Diễn viên Kim Tuyến

Kết hôn khi mới 20 tuổi, giải nhì cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21 từng chia sẻ, ở thời điểm năm 2006, cô và chồng cũ thấy tình yêu đã chín muồi, nên mới quyết định đi đến đám cưới. Không tiết lộ nhiều về chồng nhưng Kim Tuyến từng hạnh phúc cho biết cô rất yêu chồng và tự tin với cuộc sống hôn nhân của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc của người đẹp không lâu bền như kỳ vọng của cô mà chỉ kéo dài được 2 năm. Sau khi ly hôn, Kim Tuyến đảm nhiệm việc nuôi dạy cô con gái nhỏ Ngọc Khánh với sự giúp đỡ của cha mẹ ruột.



Người đẹp Kim Tuyến và con gái Ngọc Khánh.


Trái ngược với vẻ bướng bỉnh, gai góc trên màn ảnh, ngoài đời, Kim Tuyến là một bà mẹ trẻ dịu dàng và rất kiên nhẫn với con. Nữ diễn viên luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc và dẫn con đi dạo chơi, mua sắm... Bé Ngọc Khánh sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và vẻ bầu bĩnh đáng yêu. Kim Tuyến cho biết sẽ để con gái lớn lên tự lựa chọn nghề nghiệp của mình chứ không định hướng theo nghệ thuật như mẹ. "Việc đảm đương cùng lúc việc làm cha và làm mẹ khiến tôi thêm mạnh mẽ, cứng cỏi. Một người mẹ độc thân luôn phải đương đầu với sóng gió để bảo vệ con mình", người đẹp chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô đã tìm được người đàn ông hiểu mình. Kim Tuyến hy vọng, người đến sau sẽ yêu con gái riêng của cô như con ruột. "Tôi chỉ lấy người đàn ông mà con gái tôi tự nguyện gọi anh ta là bố", cô nói.

Kim Tuyến từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Cỏ đuôi gà, Về đất Thăng Long, Chuyện tình đảo ngọc, Sắc đẹp và danh vọng... Năm 2009, cô được trao giải thưởng Cánh diều vàng cho vai diễn Ngọc Yến trong phim Chuyện tình đảo ngọc. Ngoài đóng phim, người đẹp còn kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Hoa hậu Thu Thủy

Thu Thủy nổi tiếng trong làng showbiz với hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có nhiều phát ngôn thẳng thắn, gây sốc. Kết hôn năm 26 tuổi nhưng cuộc hôn nhân của người đẹp không bền. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi hai con.

Con trai lớn của Thu Thủy là bé Trần Duy Anh năm nay 8 tuổi. Cậu nhóc rất giống mẹ, thông minh và nhạy cảm. Con gái nhỏ Mỹ Tuệ đã được hơn 2 tuổi. Từ khi sinh thêm con gái, Thu Thủy như có thêm năng lượng và mạnh mẽ hơn. Chị xuất hiện nhiều trước công chúng với phong cách mới mẻ, quyến rũ.

Chia sẻ về việc nuôi dạy con một mình, Thu Thủy biết chị hay đọc sách, tìm hiểu thêm trên internet về tâm lý trẻ em để có cách chăm con khoa học nhất. Ngoài thời gian dành cho công việc, Hoa hậu thường trò chuyện, đọc sách và xem phim cùng các con. Chị cũng là người dạy cho các bé tính tự lập từ sớm như tự đánh răng, làm vệ sinh cá nhân, tự ăn uống...


Hoa hậu Thu Thủy và con trai Duy Anh, con gái Mỹ Tuệ.

Là người đam mê thời trang và thích mua sắm nhưng sau ly hôn, Thu Thủy cho biết chị phải vun vén và có kế hoạch cẩn thận trong mọi việc kể cả tài chính để lo cho hai con. "Khi đi mua sắm đồ cho con, bao giờ tôi cũng phải lên danh sách những đồ cần mua. Sau đó, sẽ cân nhắc từng món một xem mình có thực sự cần và gạch bỏ đi khoảng 20% tiếp nữa.

Đối với tôi, hạnh phúc thực sự khi được là chính mình, bình yên trong tâm hồn, được làm mẹ, được chăm sóc con cái. Khi nhìn các con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, lớn lên từng ngày là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của tôi. Nuôi con một mình là một thử thách ghê gớm đối với phụ nữ về cả vật chất lẫn tinh thần, nó đòi hỏi người phụ nữ phải có bản lĩnh lớn. Tôi luôn cố gắng để con không có cảm giác mất mát và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng tự trong thâm tâm tôi hiểu rằng để làm được điều đó là rất khó", Thu Thủy tâm sự.

Người đẹp không hoạt động trong làng giải trí mà làm việc ở lĩnh vực kinh doanh. Ngoài thời gian bận rộn với công việc, Thu Thủy dành tình yêu và sự chăm sóc cho hai con. Hoa hậu Việt Nam 1994 hy vọng, trong tương lai, cô sẽ tìm được người đàn ông biết nhường nhịn, hiểu biết, thông cảm và yêu thương cô để cùng đi đến cuối cuộc đời.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm