Những môn thể thao mạo hiểm hấp dẫn ở Mũi Né

12/09/2012 07:40 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Qua rồi cái thời đi biển chỉ để nghỉ dưỡng. Khái niệm đi du lịch của giới trẻ Việt Nam đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nghiêng về "đốt sức" hơn lại tìm một chỗ nào đó phơi nắng, ăn uống và... ngủ.

Chính vì vậy từ những vùng núi cao mây phủ mờ cho đến những bãi biển ngập nắng và sóng, các môn thể thao mạo hiểm cứ thế xuất hiện và phát triển. Có thể kể đến các bộ môn liên quan đến du lịch "tốn sức" như trekking những cung đường mới, xe đạp địa hình, leo núi, dù lượn, thuyền buồm, lướt ván, mô tô địa hình...

Một nơi tôi muốn giới thiệu tới các bạn có rất nhiều môn thể thao mạo hiểm có thể phù hợp và hấp dẫn các bạn. Đó là Mũi Né.

Chùm ảnh giới thiệu một số bộ môn đang có mặt tại nơi đây:

Đến Mũi Né mà không ghé Bàu Cát Trắng, Cát Hồng thì quả là một thiếu sót lớn của dân du lịch. Ở đây, ngoài việc đi tìm những bức ảnh đẹp, bạn còn có thể tham gia các bộ môn như trượt cát, thi leo đồi cát, chinh phục đồi cát bằng những chiếc mô tô địa hình.

Cũng liên quan đến các đồi cát và những ngọn núi, có một môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi đầu tư và theo đuổi thời gian nhiều hơn, đó là dù lượn. Với địa hình núi hướng ra biển, gió thổi tốt, bạn có thể chơi bộ môn này ở một số điểm khá đẹp thuộc khu vực Mũi Né, Hòn Hồng, một số đồi cát, thung lũng...

Cũng là bộ môn dù lượn nhưng có gắn máy (Paramotor), các bạn có thể thử sức ở nhiều địa điểm như các bãi rộng, thung lũng, đồi cát... Mặc dù đây là bộ môn không phổ biến nhưng các vận động viên dù lượn vẫn thường tìm đến Phan Thiết để bay lượn, khám phá bởi đây là một điểm bay khá đẹp

Nếu bạn là người thích đi bộ, khám phá những điểm hoang dã, cắm trại qua đêm, bạn có thể tìm đến một số điểm thuộc các đồi cát hoặc khu vực hòn Hồng, Mũi Kê Gà... nơi có không gian thoáng mát, yên ắng và còn hoang vu. Bạn cũng có thể chuẩn bị 1 số thiết bị đánh cá như lưới, chài để tự kiếm đồ ăn cho mình

Tại Phan Thiết, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều khách nước ngoài "lang thang" với những tấm ván lướt sóng. Họ thường là những người đến từ Châu Âu, Châu Mỹ...

Tại Mũi Né, những người Pháp, người Nga thường mở các lớn huấn luyện lướt ván, thuyền buồm, lướt ván dù... cho những ai yêu thích thể thao mạo hiểm

Những môn thể thao này rất được yêu thích ở Mũi Né dù giá cả khá đắt nếu phải sắm đủ bộ

Vào những ngày gió lớn, bạn sẽ thực sự cảm nhận được sự sôi động của những môn thể thao này trên các bãi biển Mũi Né

Những pha vượt sóng, tung mình trên không hay lướt băng băng trên mặt biển nhờ sức gió chắc chắn sẽ hấp dẫn bạn

Mặc dù mới chỉ du nhập và phổ biến ở Mũi Né vài năm trở lại đây những các môn thể thao mạo hiểm dưới nước này đang được người Việt Nam đón nhận khá nhanh

Có một môn khác không dễ chơi và cũng chỉ được tổ chức hạn chế. Đó là khinh khí cầu. Bạn chỉ có cơ hội tham gia nếu có đợt lễ hội với giá rất đắt. Tuy nhiên, sự mới lạ của nó cũng đã thu hút không ít người tham gia bay thử trong dịp Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất được tổ chức ở Mũi Né vừa qua

Tùy theo sức khỏe và điều kiện kinh tế, bạn có thể xem xét môn thể thao nào phù hợp với mình để tham gia mỗi khi có dịp đến Mũi Né.

Chúc các bạn có một chuyến đi khỏe và tràn ngập niềm vui.

Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm