Những môn thể thao kỳ dị nhất thế giới

09/01/2022 14:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá là môn thể thao phủ sóng trên toàn thế giới, thu hút đông đảo người hâm mộ và sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, với những ai muốn khám phá những điều mới mẻ hơn, có rất nhiều những môn thể thao “độc”, “lạ” để họ thử nghiệm.

Messi và dàn sao PSG mất giá trên TTCN

Messi và dàn sao PSG mất giá trên TTCN

Transfermarkt - trang chuyên về thông tin giá trị chuyển nhượng và dữ liệu các cầu thủ trên thị trường bóng đá, tuần này đã công bố giá trị mới của các cầu thủ đang chơi bóng ở Giải vô địch Quốc gia Pháp (Ligue 1), trong đó nhấn mạnh sự suy giảm đáng kể về giá trị trên thị trường chuyển nhượng của hai siêu sao Lionel Messi và Neymar.

Dưới đây là những môn thể thao kỳ dị nhất đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.

Khúc côn cầu dưới nước

Khúc côn cầu dưới nước thực sự được phát minh ở Anh vào năm 1954, dần dần lan rộng khắp châu Âu, Mỹ và Australia. Các quy tắc của trò chơi này rất giống với khúc côn cầu thông thường. Khác biệt chỉ là các vận động viên thi đấu ở hồ bơi, được trang bị mặt nạ, ống thở, một gậy nhỏ dài khoảng 30cm để điều khiển puck…

Điều thú vị của môn đấu này là chiến thuật... nín thở. Bởi với các vận động dưới nước, VĐV thường chỉ nín thở được trong khoảng 15 - 30 giây trước khi phải ngoi lên mặt nước. Hiện nay, môn thể thao này có 2 tổ chức đại diện quốc tế là Underwater Hockey Commission (CMAS) và World Aquachallenge Association (WAA), nhưng không tổ chức nào chịu nhường nhau nên có đến 2 giải vô địch thế giới tồn tại riêng biệt kể từ năm 2006 được tổ chức xen kẽ.

Bóng chuyền hơi (Bossaball)

Bossaball - một môn biến tấu từ bóng chuyền. Môn thể thao này được phát minh ở Tây Ban Nha vào năm 2004. Bossaball dựa trên nguyên tắc của bóng chuyền, nhưng sàn đấu được làm bằng phao bơm hơi, ở mỗi phần sân còn được đặt thêm một tấm bạt có lò xo nằm sát lưới giúp người tấn công nhún người lên cao dứt điểm. Bossaball được chơi ở bất kỳ nơi đâu, từ đường phố, công viên, nhà thi đấu, sân vận động cho đến bãi biển, sân tuyết…, trong bầu không khí sôi động kiểu tiệc tùng.

Đến nay, các nước như Brazil, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Singapore, Kuwait, Ecuador và Ả Rập Saudi đã tổ chức giải vô địch quốc gia. Môn thể thao độc đáo này cũng phổ biến ở CH Czech, Slovenia, Mỹ, Argentina, Mexico, Paraguay, Venezuela…

Chú thích ảnh
Cờ vua đấm bốc, môn thể thao kết hợp giữa thể lực và trí tuệ

Cờ vua đấm bốc

Cờ vua đấm bốc là bộ môn thể thao được kết hợp giữa quyền anh và cờ vua. Ý tưởng cơ bản trong bộ môn thể thao này là kết hợp hai bộ môn - một môn đòi hỏi trí tuệ, một môn đòi hỏi thể chất - thành một môn thể thao hợp nhất đòi hỏi các vận động viên phải thể hiện được trình độ cao ở cả hai môn.

Cờ vua đấm bốc được đấu trong 11 hiệp, xen kẽ giữa ba phút quyền anh và ba phút đấu cờ. Trận đấu cờ vua đấm bốc đầu tiên diễn ra tại Berlin vào năm 2003, và kể từ đó môn thể thao này nhanh chóng phổ biến. Cờ vua đấm bốc hiện nay là một môn thể thao chuyên nghiệp ngày càng có nhiều người theo dõi, đặc biệt là ở Đức, Anh, Nga và Ấn Độ.

Kaninhop

Các sự kiện đua ngựa đã là một phần không thể thiếu của Thế vận hội Olympic kể từ năm 1900 ở Paris. Kaninhop là môn thể thao tương tự như vậy, nhưng thay ngựa bằng thỏ. Có thể hiểu trò chơi này là thỏ chạy vượt rào hay thỏ nhảy với các độ cao và chướng ngại vật khác nhau. Kaninhop được phát minh ở Thụy Điển vào năm 1970.

Hiệp hội thỏ nhanh nhẹn của Hoa Kỳ hiện đã công nhận 50 câu lạc bộ Kaninhop trên khắp bán đảo Scandinavia.

Đá gà người (Shin kicking)

Shin Kicking được phát minh vào những năm 1600 như một cách phản đối sự phổ biến của chủ nghĩa Thanh giáo dưới thời Elizabeth tại Anh. Môn thể thao phát triển từ đó và trở nên ít bạo lực và hài huớc hơn. Trò chơi này yêu cầu đá đối thủ bằng ống chân, người khiến đối thủ ngã xuống là kẻ chiến thắng. Để giúp ngăn ngừa ống chân bị chảy máu và bầm tím, người tham gia được phép nhét cỏ khô xuống quần.

Cõng vợ

Được tạo ra tại Phần Lan, cõng vợ đã phát triển thành một môn thể thao với các sự kiện diễn ra trên toàn cầu. Trong môn thể thao này, các thí sinh nam phải chạy 253 mét - chiều dài gấp 3 sân bóng đá, trong tư thế cõng vợ trên lưng, hoặc cổ.

Đấu vật ngón chân (Toe Wrestling)

Tương tự với đấu vật tay, ở trò chơi này, người chơi sẽ cởi giày và để các ngón chân chạm thẳng vào ngón chân đối thủ.

Trận thứ nhất luôn bắt đầu bằng chân phải, tiếp theo là chân trái và sau đó là chân phải một lần nữa nếu chưa thể phân thắng thua.

Rượt phô mai (Cheese Rolling)

Ban đầu chỉ là một sự kiện lớn ở thành phố Gloucester, sau đó Rượt phô mai tại đồi Cooper Hill của Anh đã nhanh chóng trở thành một sự kiện được tổ chức trên toàn thế giới.

Trong các cuộc thi, ban tổ chức sẽ cho lăn một bánh phô mai khoảng 4kg từ trên đồi xuống, những người chơi sẽ phải rượt theo dốc đồi để bắt chiếc bánh này. Người bắt được sẽ thắng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm