Những cái nhất của đoàn thể thao Việt Nam

23/12/2013 10:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khép lại SEA Games 27, hãy cùng Thể thao & Văn hóa nhìn lại những cái nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.

VĐV giành được nhiều HCV nhất

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV giành được nhiều HCV nhất với 3 HCV cá nhân cùng 2 HCB, 1 HCĐ và phá 2 kỷ lục SEA Games. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng giành được 3 HCV tại SEA Games năm nay, trong đó có 1 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội.

VĐV nhiều tuổi nhất giành HCV

Sau 4 năm vắng bóng tại đấu trường SEA Games, tay cơ kỳ cựu 53 tuổi Đặng Đình Tiến đã trở thành VĐV nhiều tuổi nhất của đoàn TTVN giành được HCV tại SEA Games 27 sau khi đánh bại người đồng đội Mã Minh Cẩm trong trận chung kết nội dung carom 1 băng.

VĐV ít tuổi nhất giành HCV

Với tấm HCV quý giá ở nội dung bơi 1.500m nam Lê Quang Nhật trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất của đoàn TTVN giành được HCV tại SEA Games 27.
VĐV tham dự nhiều kỳ SEA Games nhất

SEA Games 27 là lần thứ 6 liên tiếp VĐV judo Văn Ngọc Tú tham dự một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á kể từ năm 2003 đến nay. Trong đó ngoại trừ SEA Games 26 chỉ giành được HCB, 5 lần còn lại Văn Ngọc Tú đều giành được HCV.

Môn mang về nhiều HCV nhất

Vật và điền kinh là những môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN tại SEA Games 27 với 10 HCV.

Môn giành được nhiều huy chương nhất

Xét về tổng số huy chương thì điền kinh là môn giành được nhiều huy chương nhất với tổng cộng 33 huy chương các loại, trong đó có 10 HCV, 11 HCB và 12 HCĐ.

Quang Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm