Người đi vào lịch sử bóng đá châu Á thua 0-7 trước CLB của Scolari

23/02/2017 10:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chan Yuen-ting đã trở thành HLV nữ đầu tiên dẫn dắt một đội bóng nam tham dự giải Champions League châu Á, khi đưa các cầu thủ Eastern Sport Club của Hồng Kông đối mặt với Guangzhou Evergrande Taobao.

Thứ Tư vừa qua, Chan Yuen-ting đã đi vào lịch sử bóng đá châu Á, khi trở thành HLV nữ đầu tiên được góp mặt vào Champions League châu Á, một giải đấu mang tầm cỡ châu lục. Tháng 4 năm ngoái, cô cũng đã trở thành HLV nữ đầu tiên dẫn dắt một đội bóng nam lên ngôi vô địch, khi đưa CLB Eastern Sport Club giành chức quán quân tại giải Ngoại hạng Hồng Kông. Cô được bổ nhiệm làm HLV của Eastern hồi tháng 12/2015.


Chan Yuen-ting từng giúp Eastern vô địch giải Ngoại hạng Hồng Kông

Là đội bóng đầu tiên của Hồng Kông được thi đấu tại AFC Champions League, nên dễ hiểu khi CLB của HLV Chan đã thua 0-7 trước Guangzhou Evergrande Taobao, đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari, vốn từng là người dẫn dắt Chelsea, Brazil và Bồ Đào Nha. Eastern chỉ đá với 9 người trên sân, sau khi các cầu thủ của đội bóng liên tục nhận thẻ vàng.


“Với tôi, đây là cơ hội tuyệt vời, đặc biệt là khi được đối đầu với HLV đã giúp tuyển Brazil vô địch World Cup 2002”, Chan Yuen-ting phát biểu trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)

“Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng hay mong chờ điều này có thể xảy ra, nhưng bây giờ thực tế là đội chúng tôi chuẩn bị thi đấu chống lại CLB của Scolari. Vì vậy tôi cảm thấy rất vui mừng và tôi háo hức được gặp ông ấy”, Chan nói thêm.

Chủ tịch AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, thậm chí cho rằng trận đấu có sự góp mặt của Chan và Scolari sẽ thu hút sự chú ý của thế giới bóng đá. Ông nói: “Đó là một thời điểm có ý nghĩa lịch sử, và mang tính đột phá cho bóng đá châu Á. Thế giới sẽ dõi theo sự kiện này”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm