Ngày của người Serbia: Djokovic vô địch Thượng Hải Masters, Jankovic lên ngôi ở giải Hong Kong mở rộng

18/10/2015 21:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - 6-2, 6-4. Djokovic thắng nhanh Tsonga ở chung kết Thượng Hải Masters và vô địch giải này lần thứ 3. Sau đó ít lâu đồng hương của Nole là Jelena Jankovic cũng đánh bại số 9 thế giới của WTA Kerber 3-6, 7-6(4), 6-1 để giành chức vô địch giải Hong Kong mở rộng.


Djokovic vô địch Thượng Hải Masters 2015

Đây là lần thứ 14 Djokovic đánh bại Tsonga qua 20 cuộc đối đầu chính thức. Djokovic kết thúc giải Thượng Hải Masters mà không thua set nào và bây giờ anh trở thành tay vợt vô địch giải này nhiều nhất.

Đây là danh hiệu thứ 9 mùa này của Nole và là chức vô địch Masters 1000 thứ 5 anh giành được. Đây cũng là cúp vô địch Masters 1000 thứ 25 trong sự nghiệp của tay vợt Serbia. Như vậy, anh lại vượt qua Federer (24 chức vô địch) về số lần vô địch Masters 1000 và chỉ còn kém người vô địch Masters 1000 nhiều nhất là Nadal 2 chiếc cúp nữa.


Jankovic vô địch giải Hong Kong mở rộng

Hôm nay là ngày vàng của quần vợt Serbia. Không lâu sau khi Nole hạ Tsonga để vô địch Thượng Hải Masters đến lượt đồng hương Jankovic đánh bại số 9 thế giới của WTA Angelique Kerber để vô địch giải Hong Kong mở rộng.

Cựu số 1 thế giới của WTA vượt qua Kerber với các tỷ số 3-6, 7-6(4), 6-1 để giành danh hiệu WTA thứ 15 trong sự nghiệp và là danh hiệu thứ 2 trong năm nay. Trước đó, Jankovic vô địch giải Quảng Châu mở rộng.

Kerber cần thắng trận này để giành suất dự WTA Finals ở Singapore và cô khởi đầu khá sáng sủa khi đánh bại Jankovic 6-3 ở set đầu tiên. Set thứ 2 rất gay cấn. Mỗi tay vợt 3 lần bẻ game của đối thủ và phải đánh tới tie-break.

Trong loạt giao bóng luân phiên này, Jankovic xuất sắc hơn và giành chiến thắng 7-4 để san bằng tỷ số 1-1. Set quyết định, Jankovic thắng nhanh Kerber 6-1 để lên ngôi vô địch.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm