Nga, Pháp, TBN 'phớt lờ' yêu cầu của Platini để bỏ phiếu cho Sepp Blatter

31/05/2015 21:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ của tờ Mail on Sunday thì một số nước Châu Âu trong đó có Pháp, Tây Ban Nha và Nga đã chống lại chỉ thị ủng hộ cải tổ loại bỏ Sepp Blatter khỏi ghế Chủ tịch FIFA.

UEFA mà đứng đầu là Chủ tịch Michel Platini muốn loại bỏ ông Blatter khỏi ghế Chủ tịch FIFA bằng cách bỏ qua ông này và chuyển sang bỏ phiếu cho Thái tử Ali bin Al-Hussein trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA hôm thứ 6 ngày 29/5/2015.

Nhưng 18 nước Châu Âu trong đó có Nga và các liên minh của Nga thuộc khối Đông Âu cùng với Tây Ban Nha và Pháp đã chống lại cái được coi là chỉ thị từ UEFA để bỏ phiếu cho ông Blatter. Nga là nước ủng hộ Blatter. Tổng thống Vladimir Putin công khai sự ủng hộ của ông với người đứng đầu FIFA.

Tây Ban Nha và Pháp là những nước được hưởng lợi rất nhiều từ việc bỏ phiếu ủng hộ Qatar đăng cai VCK World Cup 2022. Cả hai thành viên của hai nước này trong ủy ban điều hành FIFA đều bỏ phiếu cho Qatar đăng cai World Cup 2022.

Bây giờ khi ông Blatter đã bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA lần thứ 5 của mình thì Thái tử Ali bin Al-Hussein và UEFA đang phân tích xem làm thế nào và vì sao mà một phần ba trong số 53 quốc gia thành viên Châu Âu lại chống lại đề nghị của ông Michel Platini là không bỏ phiếu cho ông Blatter.

Một nguồn tin thân cận với Thái tử cho biết “Chúng tôi tin là có khoảng 18 nước Châu Âu đã bỏ phiếu cho ông Blatter”. Một nguồn tin từ nội bộ FIFA cho biết trong số các nước châu Âu ủng hộ ông Blatter có Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Đảo Síp, Phần Lan.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm