Nga đặt mục tiêu giành HCV Hockey trên băng nam ở Olympic Sochi

13/02/2014 07:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết tâm quên đi kết quả nghèo nàn ở TVH Vancouvers 4 năm về trước, đội hockey trên băng nam của Nga đặt mục tiêu giành HCV ở Olympic Sochi.

Lần gần nhất mà các VĐV hockey trên băng nam của Nga giành HCV Olympic là năm 1992 khi họ thi đấu trong thành phần đội hockey trên băng nam của Liên Xô (cũ). Tại Oympic Vancouver ở Canada, đội hockey trên băng nam của Nga bị chủ nhà loại ở tứ kết với tỷ số 7-3.

Dư vị đắng cay của thất bại ấy vẫn còn đọng lại trên môi họ cho tới tận hôm nay và họ quyết tâm giành HCV ở giải này để quên đi nỗi buồn 4 năm về trước.

Tiền đạo Alex Ovechkin của đội Hockey trên băng nam của Nga thừa nhận sức ép mà đội chủ nhà phải chịu luôn là lớn nhất: “Chúng tôi giờ ở vào vị thế giống như Canada 4 năm trước. Nhưng tôi tin chúng tôi đủ kinh nghiệm để vượt qua sức ép này và mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa”.

Nhưng đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Nga ở giải năm nay là Canada, Thụy Điển và Mỹ.Tại Olympic Vancouver, Mỹ để thua Canada 2-3 trong trận chung kết theo luật cái chết bất ngờ và giành HCB.

Tại trận đấu đầu tiên ở vòng sơ loại, đội hockey trên băng nam của Nga sẽ gặp Slovenia. Tiếp theo, họ sẽ đấu với Mỹ cuối tuần này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm