Nếu đánh bại Mayweather, Pacquiao có thể trở thành Tổng thống Philippines

03/05/2015 09:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đánh bại Floyd Mayweather có thể là một bước quan trọng để Manny Pacquiao trở thành Tổng thống Philippines.

Bốn năm trước, ở tuổi 32, Manny Pacquiao đã trở thành nghị sĩ của quốc hội Philippines, và anh vẫn đang theo đuổi sự nghiệp chính trị, cụ thể là hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Philippines năm 2019.

Quan điểm này được đưa ra bởi những nhà báo hàng đầu tại Philippines cũng như các nhân vật thân thiết với Pacquiao.

108 triệu người dân Philippines sẽ dõi theo cuộc đấu giữa “Tay đấm của đất nước” với người bất bại Floyd Mayweather. Pacquiao là biểu tượng của tầng lớp người dân nghèo biết vươn lên. Anh sinh ra, lớn lên trong nghèo khó, ở một thị trấn tồi tàn, ba mẹ ly dị từ năm anh học lớp 6 và anh sớm phải bỏ nhà đi lập nghiệp.

Người góp phần đưa Pacquiao lên đẳng cấp này là Bob Arum, người thân cận với gia đình huyền thoại quyền anh Muhammad Ali, góp phần giúp đỡ ông trong những năm 1960, 1970 thế kỉ trước, và từng làm việc trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Kennedy vào những năm 1960.

“Tôi hy vọng sống được đến ngày Manny có những trận đánh mới, tranh cử chức Tổng thống Philippines”, Arum nói với phóng viên của Telegraph. “Nó gợi nhớ đến Ali. Nhưng thậm chí nó còn vĩ đại hơn. Tôi chưa từng thấy một người nào có tầm ảnh hưởng đến dân chúng lớn như nó. Tôi đã từng ở đó trong suốt giai đoạn tranh cử vào nghị viện của nó, và nó cho tôi một cuộc sống mới. Mọi người thật sự ấn tượng với Manny Pacquiao”.





Pacquiao đã rất ra dáng một nghị sĩ

Gary Andrew Poole, một nhà báo Mỹ viết cho tạp chí Time, tác giả của cuốn tiểu sử về Manny Pacquiao hiểu rất rõ tay đấm này. “Tôi đã theo dõi khi cậu ấy tranh cử, và cậu ấy như Martin Luther King vậy”, ông nói. “Cậu ấy đến các thị trấn nhỏ, nói chuyện với mọi người, còn dân chúng thì sùng bái cậu ấy. Cậu ấy được xem là biểu tượng của hy vọng, người có thể giúp họ thoát khỏi nghèo khổ”.

Poole bị ấn tượng bởi những gì Pacquiao nói với mọi người: “Nếu bạn bỏ phiếu cho người mà các bạn hy vọng sẽ giúp mình thoát khỏi nghèo khổ, thì đó là người có thể vượt qua các trở ngại trong cuộc sống, mặc dù anh ấy không phải người được giáo dục bài bản”.

Poole nói tiếp: “Cậu ta kiếm nhiều tiền đến phát khiếp đi được. Tôi nghĩ cậu ấy đã đủ trưởng thành. Tôi cho rằng bạn sẽ thắc mắc: Cậu ấy liệu có nên là Tổng thống từ 5 hay 10 năm trước? Như vậy sẽ không thực tế. Nhưng sau khi đã đi khắp thế giới, đã thật sự đủ sâu sắc thì cậu ấy trở thành một nghị sĩ. Cậu ấy đã có thành tựu và những người ủng hộ”.

Nick Giongo, một nhà báo của Philippines nói: “Tôi đã theo dõi cậu ấy trong 20 năm. Cậu ấy sẽ tổn thương ghê gớm nếu thua trận đấu với Mayweather, chắc chắn vậy. Cậu ấy cần xây dựng hình ảnh”.

“Sẽ là một bước tiến lớn nếu cậu ấy thắng. Không phải vì lý do chính trị, mà là vì vấn đề hình ảnh. Nếu thua cậu ấy sẽ phải xây dựng lại hình ảnh cho mình. Nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu ấy không còn thời gian nữa. Cuộc đấu này rất quan trọng. Nếu thua, đó là một bước lùi lớn”.

Giongo nói tiếp: “Năm tới, cậu ấy sẽ ứng cử vào Thượng nghị viện. Đó là cuộc bầu cử quốc gia. Bạn sẽ là thượng nghị sĩ của toàn bộ dân chúng Philippines. Cậu ấy sẽ tranh cử dưới sự ủng hộ của Phó Tổng thống, người sẽ chạy đua chức Tổng thống. Đó là một đội mạnh”.

Người dẫn chương trình tin tức ở Manila, nhà báo Mike Ochoa, tin rằng Pacquiao là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại và là biểu tượng hy vọng của dân chúng Philippines, cũng như là biểu tượng của đất nước ở ngoại bang.

“Anh ấy là một biểu tượng. Anh ấy đi lên từ con số 0 và rồi đến nơi xứng đáng với mình. Anh ấy đang ở một vị trí rất có ảnh hưởng. Tuy nhiên, Pacquiao vẫn chưa vươn tới vị trí cao nhất. Đó là tay đấm số 1 và đó là lý do vì sao mọi người yêu anh ấy… Nếu muốn tranh cử Tổng thống Philippines, anh ấy có thể. Đó là cuộc đua rộng mở với mọi người (trên 40 tuổi) và chúng tôi sống trong một xã hội cởi mở. Nhưng anh ấy trước tiên phải làm tốt vai trò nghị sĩ”.

Ở Las Vegas những ngày này, không khó bắt gặp những băng rôn có nội dung “Pac tranh cử Tổng thống”. Rất nhiều người ủng hộ Pacquiao. Nhưng đây là boxing. Trước mắt là boxing.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: Mayweather hay Pacquiao sẽ chiến thắng?


Đ.Hiếu
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm