Nadal bỏ túi 1,1 triệu USD chỉ trong một đêm

26/02/2014 15:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha sẽ bỏ túi 1,1 triệu USD/đêm nếu nhận lời tham dự giải quần vợt Ngoại hạng quốc tế, sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Ấn Độ.

International Premier Tennis League (IPTL) là một sáng kiến đầy tham vọng của những người làm thể thao Ấn Độ với mục tiêu mang quần vợt đỉnh cao đến với đất nước đông dân thứ nhì thế giới này. Theo kế hoạch, 5 đội tuyển có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), Mumbai, Singapore, Bangkok và Kuala Lumpur sẽ gửi các quan chức đến Ấn Độ, với ngân sách tối thiểu 4,4 triệu USD để ký hợp đồng với các tay vợt nam, nữ, những nhà vô địch của năm trước. Giải đấu được lấy format từ Indian Premier League (ở môn cricket) này dự kiến sẽ được tổ chức thường niên vào tháng 12, khi hệ thống chuyên nghiệp của ATP và WTA Tour đã kết thúc.

Theo tờ Sydney Morning Herald, ngôi sao đánh đôi Ấn Độ đồng thời là người sáng lập ra ITPL Mahesh Bhudathi đã quyết định mời Nadal tham dự với mức phí là 1,1 triệu USD/trận, để chơi 3 trong tổng số 8 trận tại giải đấu này. Dĩ nhiên, mức phí cho các tay vợt là khác nhau, tùy theo tên tuổi và sức hút với người hâm mộ. Được biết trong số các tay vợt trong nhóm Big Four thì Nadal tỏ ra hào hứng với dự án này nhất.   

Khán giả Ấn Độ sẽ được tận mắt chứng kiến Nadal và Wawrinka thi đấu.

Khán giả Ấn Độ sẽ được tận mắt chứng kiến Nadal và Wawrinka thi đấu.

Roger Federer thì có vẻ không thích IPTL cho lắm và rất có thể sẽ từ chối. Trong khi đó, Djokovic và Murray thì đang cân nhắc chuyện tham gia. Thật ra, hai tay vợt này còn chờ ý kiến từ phía người đại diện rồi mới quyết định. Họ muốn tìm hiểu kỹ về hãng tài trợ, cách thức sở hữu của các đội, và bản quyền truyền hình trước khi ký hợp đồng.

Cho tới thời điểm này, đã có một số tay vợt top 10 nam và nữ trên khắp thế giới xác nhận sẽ tham dự ITPL. Đó là Stanislas Wawrinka (hạng 3 ATP), Tomas Berdych (6), và Richard Gasquet (9) ở giải nam; Agnieszka Radwanska (3), Victoria Azarenka (4), và Caroline Wozniacki (11) ở giải nữ. Theo quy định, những tay vợt đã từng ở trên ngôi số một thế giới hoặc giành Grand Slam sẽ có quyền lựa chọn số trận họ sẽ chơi. Trong khi phần còn lại sẽ thi đấu trong khoảng thời gian 3 tuần.

Đây là một ý tưởng không tồi cho việc quảng bá hình ảnh Ấn Độ, và tất nhiên, nước chủ nhà sẽ không chịu mất tiền không mà sẽ thu lợi không nhỏ từ các ngôi sao. Nhưng đối với cá nhân những tay vợt tham gia thì lợi bất cập hại. Sau một mùa giải thi đấu đầy mệt nhọc, họ cần được nghỉ ngơi để tạo năng lượng cho năm mới, thay vì lao vào những trận đấu kiếm tiền theo kiểu này.

Phương Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm