Murray tự tin: Tôi đã có sức mạnh tâm lý của nhà vô địch

07/01/2013 16:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt Scotland vừa đăng quang ở giải Brisbane International sau khi đánh bại Dimitrov của Bulgaria trong trận chung kết. 



Tay vợt Andy Murray

Tuy chỉ vô địch một giải nhỏ (thuộc hệ thống ATP 250) nhưng Murray tỏ ra rất lạc quan và anh tin rằng mình đã chứng tỏ được sức mạnh tâm lý của một nhà vô địch.

Tôi hài lòng với chiến thắng ở giải Brisbane International. Dimitrov đã khiến tôi gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được. Tôi khởi đầu không tốt nhưng vẫn tìm ra cách giải quyết vấn đề. Đó là thành quả tích cực sau nhiều năm và nhiều trận đấu tôi đã trải qua. Có một sự thay đổi trong trạng thái tinh thần ở đây. Tôi cảm thấy thoải mái và tự tin thay vì cảm giác hồi hộp, lo lắng như trước. Cuối cùng, mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp. Nếu bạn muốn vô địch, muốn giành chiến thắng ở các giải lớn, bạn cần thi đấu với tinh thần như thế. Mạnh mẽ, tự tin và không được phép sợ hãi. Tôi muốn mang tinh thần này đến Australian Open”.

Niềm vui của Murray là có thật nhưng còn một sự thật khác khiến khả năng chiến thắng của anh luôn bị nghi ngờ. Đấy là sự trưởng thành thực sự về tâm lý của anh trong các trận đấu lớn, trước những đối thủ lớn và ở những giải đấu quan trọng như các giải Grand Slam.

Đúng là Murray đã ngược dòng thành công để đánh bại Dimitrov sau khi bị tay vợt Bulgaria dẫn điểm. nhưng rõ ràng Dimitrov không phải là Federer, Nadal hay Djokovic. Đương nhiên Brisbane International cũng không giống một giải Grand Slam. Thế nên, người ta vẫn phải chờ đợi Andy ở Australian Open sẽ diễn ra sau đây 1 tuần để kiểm chứng xem anh đã thực sự “siêu thoát” về tâm lý hay chưa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm