Murray: 'Quá khứ chẳng nói lên điều gì'

10/07/2015 12:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt Andy Murray nói anh muốn trở thành người đầu tiên đánh bại Roger Federer ở một trận bán kết Wimbledon.

Federer đã thắng tất 9 trận bán kết Wimbledon trong sự nghiệp và anh đang muốn vào chung kết một lần nữa sau khi đánh bại Gilles Simon 6-3, 7-5, 6-2 ở Tứ kết để gia tăng kỉ lục giành 8 chức vô địch Wimbledon.

Trong khi đó Murray vượt qua Vasek Pospisil với thắng lợi 6-4, 7-5, 6-4 để vào bán kết gặp Federer. Trận bán kết còn lại, Novak Djokovic gặp Marin Cilic.

“Rõ ràng là rất đáng buồn”, Murray nói về trận thua 0-6, 1-6 trước Federer vào tháng 11 năm ngoái. “Tôi khá bình tĩnh sau trận đấu đó. Rất nhiều người quanh tôi lo lắng cho tôi sau trận đấu đó. Nhưng tôi lại khá bình tĩnh”.

“Tôi đã xem lại các trận đấu trước đó, cũng có trận tôi đánh trên sân O2, các trận đấu mà tôi gặp Novak Djokovic cũng trong giai đoạn đó. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai khi đối đầu những tay vợt mạnh nhất, và mình phải làm gì để lấy lại phong độ cao nhất”.

“Tôi cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Tôi trở lại phong độ, chơi tốt hơn nhiều ở Australia vào đầu năm. Đó là thất bại rất nặng nề, chắc chắn rồi, nhưng tôi đã cố gắng đối mặt với nó một cách đúng đắn”.

Vào năm 2012, Federer cũng đánh bại Murray trên đường đến chức vô địch Wimbledon, trước khi tay vợt người Scotland đánh bại Federer để giành HCV Olympic cho đoàn thể thao Vương quốc Anh tại kì đại hội Olympic Hè năm đó.

“Đó đều là những trận đấu mà bạn học được nhiều thứ về chiến thuật”, Murray nói. “Nhưng tôi không cho rằng những trận đấu trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến trận đấu ngày thứ Sáu.

H.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm