Một góc khuất của ASIAD: Các khoản nợ và những chiếc ghế trống

21/09/2014 10:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - ASIAD 17 đã khởi tranh với 20 môn thể thao hôm thứ Bảy tại Incheon, Hàn Quốc. Nhưng những chiếc ghế còn trống trên các sân vận động, khoản nợ lớn vài năm qua đã khiến cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực cảm thấy mình đang không được quan tâm.

4 năm trước, khi thành phố Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức ASIAD, khoản nợ của họ lên tới 32 tỉ đô la Mỹ. Bây giờ các quốc gia châu Á khác tỏ ra thận trọng hơn trong việc tổ chức một kỳ thể thao lớn thứ 2 thế giới sau Thế vận hội. Hội đồng Olympic châu Á đã chọn Indonesia để tổ chức ASIAD 2018 sau khi Việt Nam xin rút lui khỏi cuộc đua với lý do chi phí quá cao. Ngoài ra không còn ứng viên nào khác.

Trước lễ khai mạc tối thứ Sáu, thị trưởng của Incheon thừa nhận rằng thành phố đang gặp rất nhiều khó khăn tài chính ngay cả khi họ đã mất công quảng bá rằng sẽ tổ chức giải đấu với một chi phí thấp. Thậm chí người dân cũng không tin rằng sự kiện thể thao này xứng đáng với số tiền đã được bỏ ra. Một sự kiện thể thao ASIAD có khoảng gần 10 ngàn vận động viên và vài ngàn HLV cũng như các quan chức, nhà báo. Hiện tại, vẫn chưa có thêm quốc gia nào đăng cai tổ chức các kỳ ASIAD trong tương lai.

Chỉ có khoảng 100 người tới sân vận động Goyang có sức chứa 41 ngàn chỗ ngồi trong trận đấu giữa đội tuyển Jordan và UAE, đương kim á quân của ASIAD 4 năm trước tối hôm thứ Năm vừa qua. Chỉ vài ngàn chiếc vé được bán ra hôm thứ Sáu cho lễ khai mạc hoành tráng trên sân vận động với sức chứa 62 ngàn chỗ ngồi. Các quan chức Incheon nói rằng mới chỉ có khoảng 18% lượng vé được bán ra tại đại hội thể thao này trong khi nó sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa. ASIAD sẽ bế mạc vào ngày 4/10 và vẫn còn khoảng 10 ngàn vé cho buổi lễ đó. Phát ngôn viên của Incheon, bà Yoo Ji-huyn cho biết số lượng vé này đã đạt được 20% mục tiêu tài chính của các nhà tổ chức, một con số quá thấp so với kỳ vọng.

Việc chi ra tới 2 tỉ USD đã khiến Incheon trở thành thành phố nợ nhiều nhất Hàn Quốc. Người dân Incheon cũng cho biết họ ước chừng khoảng 200 ngàn khách tham quan đã tới thành phố cho các mục đích liên quan tới ASIAD.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm