Milos Raonic: Niềm tự hào của Canada

26/01/2016 14:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Stanislav Wawrinka ở vòng 4 Australian Open, Milos Raonic đã có mặt trong 8 tay vợt xuất sắc nhất còn trụ lại với giải đấu.

Raonic sinh ra ở Montenegro và di cư tới Canada với gia đình từ năm 3 tuổi để tị nạn nhằm tránh cuộc xung đột sắc tộc nơi quê nhà. Sau này anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mình muốn thể hiện tình đoàn kết với những người Canada đau khổ khác.

Tuổi thơ kém may mắn và những chấn thương

Raonic làm quen với tennis qua một CLB gần nhà gia đình anh ở Thornhill, Ontario. Khi đó Milos mới 8 tuổi và quần vợt nhanh chóng trở thành đam mê chiếm hết thời gian của cậu.

“Tôi là người mà đã thích thứ gì rồi là tập trung tuyệt đối cho nó, không quan tâm tới những thứ khác nữa”. Tôi từng chơi trượt tuyết. Tôi vẫn chơi một chút bóng rổ. Tôi sẽ chơi bóng đá nhưng chủ yếu ở một môi trường an toàn, không bao giờ chơi trên sân cỏ”. Có phải việc di chuyển liên tục khi chơi quần vợt hồi thơ ấu là nguyên nhân khiến anh hay gặp phải chấn thương ở tuổi 20 hay không? Milos bảo chính xác là như vậy.

Hồi tháng 5/2015, tay vợt 20 tuổi chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp khi vươn lên trở thành hạt giống số 4 thế giới. Nhưng thành công bước đầu ấy giành được không hề dễ dàng. Raonic đánh dấu cho cột mốc lên hạng 4 thế giới bằng... một ca phẫu thuật để phục hồi dây thần kinh ở chân.

Sau khi chân anh vận động hoàn toàn bình thường thì lại đến cái lưng bắt đầu giở chứng. Nhưng Raonic không nao núng. Anh coi những chấn thương gặp phải như những trở ngại ngẫu nhiên xuất hiện trên con đường thăng tiến để thử thách ý chí của mình.

Cột sống của anh hơi bị vẹo. Rồi mới đây anh lại phát hiện ra là hàm của mình bị lệch. Nó khiến anh phải dùng nẹp để định vị hàm và chỉ mỗi khi ăn thì anh mới tháo nó ra.

Không may mắn có được cơ thể hoàn hảo và gặp nhiều chấn thương nhưng bấy nhiêu thử thách không khiến chàng trai Canada sờn lòng. Ý chí vượt khó được trui rèn từ một quá khứ thiếu may mắn đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp Milos vượt qua thách thức để tiến lên trong sự nghiệp.

Giải phóng tâm lý nhờ Carlos Moya

Mới đây Raonic đã thuê cựu số 1 thế giới của ATP Carlos Moya làm HLV, không chỉ để cố vấn cho anh về chuyên môn mà còn để giúp anh  giải phóng tâm lý căng thẳng sau mỗi trận đấu. Chính sự căng thẳng ấy khiến anh hay nghiến răng.

“Sau các trận đấu tôi không sao có được cảm giác thư thái và nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi nghĩ Carlos có thể giúp tôi trở nên điềm tĩnh hơn, thư giãn hơn. Carlos có rất nhiều kinh nghiệm và rất nhạy cảm trong cách tiếp cận tâm lý, trong các giao tiếp với mọi người. Tôi nghĩ ông ấy có thể giúp tôi trong những tình huống tương tự”.

Sự  kết hợp giữa Raonic và Carlos Moya khởi đầu thuận lợi khi tay vợt Canada đánh bại nhà vô địch Grand Slam 17 lần Roger Federer tại trận chung kết giải Brisbane Open, giải đấu khởi động cho Australian Open. Đó dường như là điểm lành, báo hiệu những bước phát triển mới trong sự nghiệp của Milos. Tại Australian Open năm nay, tay vợt Canada đã giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng ấn tượng trước Wawrinka.

Tay vợt Thụy Sỹ từng 2 lần vô địch Grand Slam, từng thắng tất cả những Djokovic, Nadal, Federer, Andy Murray và từng lên ngôi ở Australian Open năm 2014. Chính điều đó làm cho chiến thắng của Raonic trở nên vô cùng đặc biệt. 5 năm trước anh trở thành tay vợt Canada đầu tiên trong kỷ nguyên mở rộng được xếp hạng hạt giống ở một giải Grand Slam.

Bây giờ anh đã có mặt trong 8 tay vợt xuất sắc cuối cùng tại Australian Open, ngang với thành tích của mùa trước. Liệu cuối cùng niềm tự hào của quần vợt Canada có thể vượt qua giới hạn bản thân để làm nên những thành tựu thực sự lớn lao? Milos bảo anh cảm thấy mình đang làm được điều đó.

“Tôi tin mình đang đi đúng hướng, đang đi trên con đường dẫn đến thành công. Đó không bao giờ là hành trình dễ dàng nhưng tôi đã quen với những thử thách. Cuộc sống đã thử thách tôi từ khi còn nhỏ, buộc tôi phải sẵn sàng với mọi cuộc chiến đấu”.

2 & 4 Lần thứ 2 Milos Raonic vào tứ kết ở Australian Open và lần thứ 4 trong sự nghiệp, anh vào tứ kết một giải Grand Slam.

4 Vị trí xếp hạng ATP cao nhất trong sự nghiệp của Milos Raonic là thứ 4 thế giới hồi tháng 5/2015.

2 Milos Raonic mới để thua 2 set cho tới hết vòng 4 Australian Open, chính là 2 set thua Wawrinka.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm