Liên tiếp nổ súng cho Malaysia, Idlan Talaha sẽ là mối nguy cho hàng thủ Việt Nam

13/11/2018 07:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Norshahrul Idlan Talaha sẽ là cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam phải dè chừng ở trận đấu tại Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới. Cầu thủ người Malaysia này đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất ở bảng B tại AFF Cup 2018 với 3 bàn thắng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Man City vs MU. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Lịch trực tiếp AFF Cup 2018 hôm nay, 13/11

19h00, 13/11: Philipines vs Singapore

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

19h00, 13/11: Indonesia vs Đông Timor

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem trực tiếp trên VTC9:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc9

Xếp hạng bảng A

VTV6. VTV5. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Philipines vs Singapore. Indonesia vs Timor

Xếp hạng bảng B:

VTV6, VTV5, VTC3, FPT Play, Philipines vs Singapore, Indonesia vs Đông Timor, Timor Leste, Việt Nam vs Malaysia, aff cup 2018, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6

Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha (32 tuổi) chính là cầu thủ nguy hiểm nhất của Malaysia ở AFF Cup 2018. Anh đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp để giúp Malaysia đứng đầu bảng A. Ở trận ra quân của Malaysia tại AFF Cup, Talaha là người ghi bàn duy nhất giúp Malaysia giành chiến thắng tối thiểu trên sân của Campuchia. Tiền đạo này còn lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Malaysia trước Lào.

Theo thống kê thì đây là kỳ AFF Cup thứ 5 mà Talaha góp mặt. Ở đội tuyển Malaysia hiện tại, cũng có một cầu thủ khác có số lần tham dự AFF Cup nhiều như Talaha, đó là thủ môn Khairul Fahmi Che Mat (29 tuổi).

Ghi bàn liên tiếp ở AFF Cup cho Malaysia, Idlan Talaha khiến Việt Nam phải dè chừng
Norshahrul Idlan Talaha đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp của Malaysia ở AFF Cup 2018

Talaha đá trận ra mắt ở đội tuyển Malaysia vào năm 2007. Anh đã góp công lớn giúp Malaysia giành HCV SEA Games 2009, giải đấu mà tiền đạo này ghi được 3 bàn thắng. Một năm sau, Talaha cùng với Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2010.

Tại AFF Cup 2014, Talaha góp công giúp Malaysia vào đến Chung kết, nơi mà họ thua Thái Lan với tỉ số 3-4 sau 2 lượt trận. Đặc biệt, cầu thủ này đã ghi 1 bàn thắng tại Mỹ Đình trong trận thắng 4-2 của Malaysia trước Việt Nam tại Bán kết AFF Cup 2014.

Chú thích ảnh
Idlan Talaha (số 9) đang có phong độ cao

Trong sự nghiệp của mình, Talaha đã ghi được 10 bàn thắng trong 59 lần ra sân cho đội tuyển Malaysia. Anh đang khoác áo CLB Pahang ở giải VĐQG Malaysia. Trong năm 2018 này, Talaha đã cùng Pahang giành danh hiệu Cúp quốc gia Malaysia.

Ghi bàn liên tiếp ở AFF Cup cho Malaysia, Idlan Talaha khiến Việt Nam phải dè chừng
Malaysia có 2 trận thắng liên tiếp ở AFF Cup 2018

Việc Talaha được triệu tập vào đội tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2018 là quyết định gây sốc của HLV Tan Cheng Hoe. “Thực sự tôi đã không kỳ vọng về việc góp mặt ở kỳ AFF Cup này. Tôi chỉ có ý định thi đấu tốt cho Pahang và ngoài ra không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không được gọi vào đội tuyển nữa và khi nhận được lệnh triệu tập, tôi rất bất ngờ”, Talaha chia sẻ. HLV Tan Cheng Hoe đã gọi Talaha lên tuyển vào tháng trước khi Malaysia đá giao hữu với Sri Lanka và Kyrgyzstan. Sau đó, ông điền tên anh vào danh sách cầu thủ tham dự AFF Cup 2018.

Vị trí sở trường của Talaha là số 10, nơi mà anh có thể phát huy sức sáng tạo cho các đợt tấn công của Malaysia. Cầu thủ 32 tuổi này được nhận xét là có nhãn quan chiến thuật tốt cùng với những cú sút có lực rất mạnh.

Ghi bàn liên tiếp ở AFF Cup cho Malaysia, Idlan Talaha khiến Việt Nam phải dè chừng
Norshahrul Idlan Talaha muốn giúp Malaysia vô địch AFF Cup

Talaha đang khao khát giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2018. “Tôi rất muốn cảm ơn HLV vì đã triệu tập tôi vào đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup lần này. Dĩ nhiên là tôi muốn ghi nhiều bàn hơn, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Việc tôi có ghi bàn hay không không quan trọng bằng chiến thắng của Malaysia”, Talaha phát biểu.

Sau trận đấu với tuyển Lào, Talaha tuyên bố muốn cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với chân sút của Thái Lan, Adisak Kraisorn, người đã ghi 6 bàn ở AFF Cup 2018. “Dĩ nhiên là tôi hy vọng rằng Adisak Kraisorn sẽ không ghi thêm bất cứ bàn thắng nào nữa”, Talaha phát biểu. Anh nói tiếp: “Thực sự thì tôi không nghĩ nhiều về các mục tiêu cá nhân. Chiến thắng của đội tuyển mới là điều khiến tôi hài lòng hơn cả”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm