Lian Trần không thể viết tiếp kỳ tích

25/03/2016 18:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt trẻ số 1 Việt Nam Lian Trần đã không thể hoàn thành giấc mơ vô địch giải đấu vừa kết thúc trên sân nhà chiều 25/3 dù đã nỗ lực hết sức.

Không chơi thành công ở giải đấu đầu tiên khi xếp hạng thứ 13, nhưng ở giải đấu thứ 2, Lian Trần đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Cô liên tục vượt qua rất nhiều hạt giống hàng đầu của giải để hưng phấn tiến đến trận chung kết. Đối thủ của Lian Trần được đánh giá rất nặng ký, đó là tay vợt Park Sohyun, người có thứ hạng ITF số 1 của giải U14 ITF nhóm 1 châu Á năm nay (hạng 262). Lian Trần xếp hạng 376 ITF, cũng là người có thứ hạng cao thứ 2.

Dù thua kém đối phương nhưng với sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Lian Trần đã khởi đầu mạnh mẽ thay vì bắt nhịp trận đấu chậm như trước đó. Cô vươn lên dẫn 4/3 nhưng từ thời điểm đó trở đi, Park Sohyun đã vươn lên mạnh mẽ. Park thắng liền 2 ván để vươn lên dẫn 5/3, sau đó hoàn tất set 1 với chiến thắng 6/4.


Lọt vào trận chung kết đã là thành công với Lian Trần.Ảnh: V.H

Set 2, Lian Trần chủ động tấn công nhưng tay vợt người Hàn Quốc bền bĩ chống trả. Với những cú trả mạnh cuối sân và lên lưới chính xác, Park Sohyun tiếp tục khiến Lian Trần khổ sở và set 2 khép lại với thắng lợi dễ dàng hơn cho tay vợt Hàn Quốc. Park Sohyun thắng 2-0 (6/4, 6/3) để chính thức giành ngôi vô địch giải nữ. Tương tự Park, các tay vợt nam Hàn Quốc cũng giành ngôi vô địch giải nam. Hàn Quốc là đoàn thống trị giải U14 ITF nhóm 1 châu Á năm nay.

HLV Trần Quốc Phong cho biết: “Tôi hài lòng với những gì Lian Trần thể hiện ở giải đấu thứ 2 này. Giải đầu tiên vì có vấn đề về tâm lý nên Lian Trần chơi không đúng sức, nhưng điều đó đã được cải thiện ở giải thứ 2.

Lian Trần ngược dòng ngoạn mục

Lian Trần ngược dòng ngoạn mục

Tay vợt nữ gốc Việt Lian Trần đã làm nên bất ngờ khi đánh bại chính ĐKVĐ giải đấu này ở vòng tứ kết diễn ra trưa 23/3 tại cụm sân quần vợt Phú Thọ (TP.HCM).


Trước giải, chúng tôi xác định sức của Lian Trần có thể đánh tốt giải này và thứ hạng ITF của em ở giải này là cao thứ 2, chỉ sau tay vợt Park Sohyun của Hàn Quốc. Việc thua đối thủ Hàn Quốc không có gì bất ngờ khi đội trẻ của họ thậm chí còn VĐTG trong năm 2015. Về quần vợt trẻ, Hàn Quốc có sự đầu tư bài bản và phát triển rất mạnh nên VĐV Việt Nam khó lòng bì được với họ”.

Không thể vô địch nhưng việc lọt đến trận chung kết giải đấu nhóm 1 châu Á này cũng là thành công lớn của Lian Trần. Rất lâu rồi quần vợt Việt Nam mới có một tài năng sáng giá nổi lên. Xem Lian Trần thi đấu với tay vợt trẻ Hàn Quốc, nhiều CĐV có mặt ở sân Phú Thọ đã không tiếc những tiếng vỗ tay tán thưởng cô gái gốc Việt.

Cả gia đình của Lian Trần cũng đến để dự khán trận đấu, tạo nên động lực lớn cho cô. Lian Trần cho biết: “Em chỉ có hơn 2 tháng làm việc với HLV khi đến Việt Nam tham dự các giải đấu. Các đối thủ ở giải đấu này thực sự rất mạnh vì họ là tập hợp những tay vợt giỏi nhất đến từ nhiều quốc gia trong châu Á. Em đã nỗ lực hết sức trước đối thủ trong trận chung kết hôm nay nhưng đã không đủ.

Em thua một phần vì ở set 1, những cú smash không tốt đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của em. Set 2 thì nỗ lực của em không đủ vì bạn ấy mạnh hơn em. So với giải đầu tiên, ở giải thứ 2 em chơi tốt hơn sau khi rút được nhiều kinh nghiệm.

Những giải đấu này sẽ giúp em học hỏi nhiều hơn. Em sẽ ở Việt Nam lâu dài, tương lai em rất muốn theo sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Em muốn ở lại đây vì nơi này rất đẹp và em rất yêu thích nơi đây”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm