Lật thuyền, nhà vô địch Olympic tử nạn

10/05/2013 12:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - VĐV đua thuyền Andrew Simpson đã qua đời sau khi con thuyền dài 22 mét đã bị lật tại vùng biển San Francisco khi anh và 11 đồng đội đang tập luyện cho giải America’s Cup sắp tới.



Andrew Simpson (phải) chụp ảnh cùng đồng đội

Chiếc thuyền Artemis Racing mang theo lá cờ Thụy Điển bị lật úp vào khoảng 1 giờ chiều ngày 9/5 tại khu vực gần đảo Treasure Island, nơi từng là căn cứ của hải quân Mỹ, cảnh sát biển Jeannie Crump cho biết.

Simpson, 36 tuổi, từng 2 lần đoạt huy chương Olympic và vô địch tại Olympic Bắc Kinh nội dung đua thuyền nam năm 2008, đã qua đời khi được đưa tới một bệnh viện gần đó. Các đồng đội của Simpson cho biết anh bị mắc kẹt dưới thuyền trong khoảng 10 phút khi nó bị lật và nỗ lực cứu người sau đó thất bại. Các VĐV khác trong đội 13 người bị thương nhẹ, hiện họ đã được đưa trở lại bến tàu.



Hình ảnh chiếc thuyền bị lật

Simpson và vợ anh Leah có với nhau một con trai tên là Freddie. “Toàn bộ kế hoạch của đội Artemis đã bị phá hủy bởi những gì đã xảy ra. Xin gửi lời chia buồn chân thành của chúng tôi tới vợ và gia đình của Andrew”, đại diện của đội đua bày tỏ.

Trước khi tới San Francisco vào tháng 3, trên trang cá nhân Twitter, Simpson đã chia sẻ tham vọng giành America’s Cup dù buồn khi phải xa gia đình tới 6 tháng. Cuộc đua dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 9.



Gia đình của Simpson

Cảnh sát biển chưa điều tra được nguyên nhân khiến thuyền bị lật. Đây là lần thứ 2 một VĐV bị thiệt mạng trong thời gian chuẩn bị tranh tài ở America’s Cup. Năm 1999, VĐV Martin Wizner của Tây Ban Nha đã qua đời khi một mảnh vỡ của thiết bị va vào đầu.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm