Không phải số 1 thế giới lại… hóa hay

14/02/2012 16:59 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Tay vợt Đan Mạch Wozniacki cho rằng bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì không còn là số 1 thế giới của WTA. 



Wozniacki giờ chỉ là số 4 thế giới của WTA - Ảnh Getty

Lí giải cho việc vì sao không cảm thấy thất vọng vì bị phế truất khỏi ngôi số 1 thế giới của WTA mà trái lại còn cảm thấy thoải mái, Wozniacki phân tích: "Trong 2 năm là tay vợt nữ số 1 thế giới, lúc nào tôi cũng bị soi. Câu hỏi thường trực mà tôi phải nghe là tại sao cô là tay vợt số 1 thế giới mà lại không vô địch Grand Slam ?  Giờ thì tôi có thể chơi tennis đúng nghĩa. Không có bất kỳ sự căng thẳng nào. Trước kia mà tôi thua một trận chung kết hay bán kết giải nào đó là y như rằng người ta hỏi này hỏi nọ. Bóng gió, ám chỉ gần xa. Giờ thì điều đó không còn nữa và tôi thấy rất thoải mái. Nếu tôi có thua một trận đấu nào đó bây giờ thì người ta cũng không cảm thấy thất vọng nữa. Trước kia mà như thế thì đúng là thảm họa", Wozniacki nói trên tờ Times of India.

  Sau 2 mùa là số 1 thế giới của WTA, hiện Wozniacki đã tụt xuống vị trí thứ 4 thế giới. Thành tích tốt nhất của cô là vào tới chung kết US Open 2009 còn lại cô thường bị loại từ các vòng ngoài ở các giải Grand Slam.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm