'Không có Vàng vì đang chuyển giao thế hệ'

23/12/2013 06:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi kết thúc trận chung kết nội dung đá đôi nữ của môn cầu mây tại SEA Games 27, ông Hà Tùng Lập giải thích rằng năm nay ĐT cầu mây Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu HCV vì đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

* Thưa ông, ông có thể đưa ra nhận xét của mình về trận chung kết nội dung đá đôi nữ?

- Từ khi còn chưa diễn ra trận chung kết thì tôi đã biết đây là một trận đấu khó khăn, vì chủ nhà Myanmar là ĐKVĐ Asian Games và 2 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tôi cho rằng thực sự Nguyễn Thị Quyên và Nguyễn Hải Thảo đã thi đấu rất tốt, nhưng các bạn đều thấy trọng tài bắt rất ép với VĐV chúng ta. Vì thế, chúng ta đều bị xử thua ở những thời điểm quyết định, và tôi cho rằng đây là một điều thực sự đáng tiếc.

Tôi không muốn quy toàn bộ trách nhiệm về thất bại này cho trọng tài, nhưng các bạn đều thấy mỗi hiệp đều có không dưới 3 đến 4 tình huống VĐV Việt Nam bị trọng tài xử ép. VĐV Myanmar đưa chân qua lưới chắn cầu thì trọng tài không phạt, còn lúc VĐV Myanmar phát cầu dẫm vạch thì chúng ta phản ứng nhiều lắm họ mới phạt một lần. Điều đó đã tạo nên một sự ức chế rất lớn với các cầu thủ, khiến VĐV chúng ta không thể có được sự hưng phấn cao nhất.

* Chỉ tiêu giành một HCV của ĐT cầu mây Việt Nam tại SEA Games 27 đã không hoàn thành, ông có thể nói gì về vấn đề này?

- Nếu nói về chỉ tiêu huy chương thì cầu mây Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 27, vì trước khi tham dự SEA Games chúng tôi nêu chỉ tiêu là đoạt một HCV.

Nhưng mà cũng phải nói rằng chúng tôi chỉ có 2 tháng tập luyện cho nội dung đá đôi thì đã tới SEA Games. Tuy nhiên, việc 2 VĐV Việt Nam đã vào tới trận chung kết và thi đấu rất xuất sắc cho thấy các em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Còn ở nội dung đội tuyển là chủ lực của cầu mây Việt Nam thì VĐV phát cầu Nguyễn Thị Bích Thuỳ lại bị đứt dây chằng trước SEA Games, Vì thế, chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games lần này.

* Có vẻ như trong thời gian vừa qua là giai đoạn rất trầm lắng của cầu mây Việt Nam?

- Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ để thay thế các VĐV trụ cột bằng lứa VĐV trẻ hơn. Vì thế, tôi cho rằng không riêng gì cầu mây mà bất cứ môn thể thao nào khi trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ đều có quãng trầm và sự lặng lẽ.

Tôi cho rằng SEA Games 27 chỉ là bước đệm để chuẩn bị cho Asian Games 2014 tại Incheon (Hàn Quốc), mà chúng tôi sẽ đặt mục tiêu ở nội dung đá đôi nữ. Tôi nghĩ nếu năm sau 2 VĐV của chúng tôi được tập luyện từ đầu ở nội dung này thì các em sẽ thi đấu tốt tại Asian Games 2014.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Huy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm