Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia, có thể đối đầu với Park Hang Seo

12/08/2018 14:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ người Nhật Bản, Keisuke Honda đã bất ngờ trở thành HLV của đội tuyển Campuchia.

Mới đây, tiền vệ 31 tuổi người Nhật Bản, Keisuke Honda đã được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Campuchia. Thông tin này đã được công bố trong buổi họp báo được tổ chức vào hôm nay bởi LĐBĐ Campuchia (FFC). Đây là thông tin gây ngạc nhiên, do ngày 6/8 vừa qua, Honda đã đầu quân cho CLB Melbourne Victory, thuộc giải A-League của Australia.

CLB Melbourne Victory đã trấn an người hâm mộ rằng Honda sẽ không bỏ lỡ trận đấu nào ở giải A-League. Cầu thủ này sẽ làm việc với đội tuyển Campuchia trong giai đoạn kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia, có thể đối đầu với Park Hang Seo ở AFF Cup
Keisuke Honda đã được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Campuchia

Theo tờ Goal, Keisuke Honda dự kiến sẽ dẫn dắt đội tuyển Campuchia ở giải AFF Cup 2018 vào tháng Mười một năm nay. Ở giải đấu này, Campuchia nằm chung bảng với Malaysia, Myanmar, Việt Nam và Lào. Như vậy, Keisuke có khả năng sẽ trạm chán với HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup sắp tới.

Honda là cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng chơi bóng cho nhiều CLB lớn như AC Milan, CSKA Moscow và Nagoya Grampus Eight.

Honda giã từ sự nghiệp quốc tế: Tạm biệt anh, biểu tượng châu Á

Honda giã từ sự nghiệp quốc tế: Tạm biệt anh, biểu tượng châu Á

Keisuke Honda không chỉ là thần tượng của những người yêu bóng đá Nhật Bản, mà còn được ngưỡng mộ trên khắp châu Á, bằng chất lượng chuyên môn, tinh thần chiến đấu và nghị lực phấn đấu.

Tờ Fourfourtwo còn tiết lộ hàng tuần, Honda sẽ làm việc với ban huấn luyện của đội tuyển Campuchia thông qua các cuộc gọi video. Tuy nhiên người ta tò mò về việc Honda sẽ bố trí thời gian như thế nào để vừa thi đấu cho Melbourne Victory, vừa dẫn dắt Campuchia.

Trước đây, Honda từng mở học viện bóng đá ở Phnom Penh (Campuchia) vào năm 2016. Anh cũng là chủ tịch CLB Soltilo Angkor FC thuộc giải VĐQG Campuchia. CLB này có 3 cầu thủ Nhật Bản là Kento Fujihara, Unno Tomoyuki và Yuta Kikuchi.

Cựu tiền vệ của AC Milan đã tham gia 3 kỳ World Cup là 2010, 2014 và 2018. Honda đã thi đấu 98 trận cho đội tuyển Nhật Bản và ghi được 37 bàn thắng. Sau khi Nhật Bản bị loại khỏi World Cup 2018, Honda đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. 

Giai đoạn đỉnh cao của anh là CKSA Moskva, với 127 trận đấu và 28 bàn thắng. Dù đến Milan trong giai đoạn CLB này thoái trào (2014), anh vẫn được yêu mến đặc biệt, vì tinh thần chiến đấu, sự cần cù và gần gũi.

Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia, có thể đối đầu với Park Hang Seo ở AFF Cup
Keisuke Honda có thể dùng thuật phân thân của Naruto để vừa dẫn dắt Campuchia, vừa thi đấu cho Melbourne Victory
Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia, có thể đối đầu với Park Hang Seo ở AFF Cup
Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia, có thể đối đầu với Park Hang Seo ở AFF Cup
Khi bạn nghe tin Keisuke Honda gia nhập Melbourne Victory vào tuần trước nhưng giờ lại là tân HLV của đội tuyển Campuchia
Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển Campuchia, có thể đối đầu với Park Hang Seo ở AFF Cup

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm