Joseph Schooling giành huy chương lịch sử cho Singapore ở giải bơi lội thế giới

09/08/2015 09:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Kình ngư” nổi tiếng của Singapore Joseph Schooling đã giành HCĐ nội dung chung kết 100m bướm nam tại giải vô địch bơi lội thế giới, phá KLQG lần thứ 3 và lập kỷ lục Châu Á mới với thành tích 50,96 giây.


Schooling giành HCĐ nội dung 100m bướm nam tại giải vô địch bơi lội thế giới

Giành HCV ở nội dung này là VĐV Nam Phi Chad Le Clos với thành tích 50,56 giây trong khi Laszlo Cseh của Hungary giành HCB với thành tích 50,87 giây.

Schooling trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Singapore giành được huy chương ở các giải vô địch thế giới. Schooling được bầu là nhà thể thao xuất sắc nhất năm 2014 của Singapore. “Kình ngư” 20 tuổi thậm chí dẫn đầu ở nội dung 100m bướm nam sau nửa chặng đường đầu tiên với thành tích 23,53 giây.

Dù thế nào thì việc giành được huy chương ở một giải đấu tầm cỡ thế giới cũng là thành tích rất đặc biệt và anh không giấu được niềm vui. “Tôi tham dự giải vô địch bơi lội thế giới với mục tiêu giành huy chương ở một trong 3 nội dung thi cá nhân mà tôi góp mặt”.

“Tôi đã tiến gần tới mục tiêu ở nội dung 50m bướm và tôi biết đây là cơ hội cuối cùng. Thật không thể vui hơn vì tôi đã giành được huy chương trước ngày kỷ niệm 50 năm Singapore độc lập. Tôi muốn dâng tặng chiến thắng này cho tất cả những người đã ủng hộ và tin tưởng tôi”.

Tại SEA Games vừa qua, Schooling và Ánh Viên của Việt Nam được truyền thông Singapore bình chọn là hai VĐV xuất sắc nhất SEA Games.

Cả hai đã tạo nên cuộc đua kỳ thú trên đường đua xanh khi thi nhau giành HCV ở những nội dung bơi lội mình tham dự. Cuối cùng, Schooling là người chiến thắng. Anh giành cả 9 HCV ở 9 nội dung thi cá nhân còn Ánh Viên giành 8 HCV ở 9 nội dung thi cá nhân, phá 7 kỷ lục SEA Games.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm