Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 26: Nước đến chân mới nhảy

11/10/2011 10:52 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Cùng với việc điều chỉnh lịch thi đấu môn BĐ nam khiến chính đội U23 Indonesia phải than vì bất lợi, BTC SEA Games 26 của chủ nhà Indonesia còn khiến các QG trong khu vực phải lo lắng khi đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật vẫn còn đang rất ngổn ngang.

Cuối tuần qua, Bộ Thanh Niên và Thể thao Indonesia đã phải xuất 518 tỷ rupi (tương đương 57,7 triệu USD) để BTC SEA Games 26 giảm bớt được mối lo về kinh phí. Nếu không có động thái này thì đúng là BTC SEA Games của nước chủ nhà Indonesia chẳng biết đào đâu ra tiền để lo hoàn thiện các công trình vốn là địa điểm thi đấu của rất nhiều môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của SEA Games 26 vốn còn đang rất dang dở. Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là giải pháp chữa cháy và mang tính chất tạm thời còn việc các địa điểm thi đấu của SEA Games có kịp hoàn thiện trước ngày khai mạc hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

U23 VN (áo đỏ) chịu ảnh hưởng trực tiếp khi  lịch thi đấu SEA Games thay đổi. Ảnh: Quang Nhựt

Theo thông tin trên tờ Jakartaglobe, dù chỉ còn 32 ngày nữa là SEA Games 26 sẽ chính thức diễn ra nhưng hiện nay, rất nhiều địa điểm thi đấu vẫn là những công trường ngổn ngang, quá trình sửa chữa, xây dựng được triển khai rất chậm và lo lắng đang hiện hữu. Thậm chí, đã có một số ý kiến cho rằng, chương trình thi đấu của một số môn sẽ phải lùi lại. Tuy nhiên, trước lo lắng của giới truyền thông Indonesia cũng như các quan chức thể thao hàng đầu của các QG khác trong khu vực Đông Nam Á, Trưởng BTC SEA Games 26 Rita Subowo nhấn mạnh các địa điểm thi đấu sẽ được hoàn thành đúng thời gian đã định. Không những vậy, người đứng đầu BTC của SEA Games 26 còn chỉ trích giới truyền thông, nhất là những tờ báo mạng đã đưa tin không chính xác, phóng đại nhiều vấn đề, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các VĐV. Bà Rita Subowo cũng lên tiếng khẳng định, tất cả những công việc lớn đều đã được hoàn thành và giờ chỉ là các công đoạn hoàn thiện cuối cùng tại các địa điểm thi đấu trước khi đưa vào sử dụng. Bất chấp những nỗ lực kêu gọi, dư luận, giới truyền thông chủ nhà vẫn ngừng chỉ trích về tình trạng ngổn ngang của nhiều công trình như địa điểm thi đấu của môn điền kinh, cung thể thao dưới nước, bóng chuyền bãi biển và bóng chày.

Trước mắt, BTC SEA Games 26 sẽ chờ đến cuối tuần này để xem các địa điểm thi đấu có đủ đáp ứng yêu cầu của việc tổ chức những giải đấu thử nghiệm tại đây hay không. Cho dù công tác tổ chức có kịp hoàn thiện đúng vào giờ chót thì vẫn có thể thấy, đây là một kỳ SEA Games có quá nhiều điểm nhấn, những tồn tại chỉ ra sự bất cập, hạn chế của thể thao Đông Nam Á nói chung, vốn vẫn bị xem là “ao làng”, vùng trũng của thể thao thế giới. Chẳng nói đâu xa, chỉ tính riêng việc một tháng trước ngày thi đấu, BTC đã quyết định đổi lịch thi đấu môn bóng đá nam lên sớm 3 ngày khiến các đội bóng bị động và phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị. Đến HLV trưởng U23 VN Falko Goetz còn phải than rằng chuyện này chỉ có ở châu Á. Chưa hết, việc bốc thăm còn chưa diễn ra mà một số tờ báo trong khu vực đã đăng tải kết quả bốc thăm, chia hai bảng mà thông tin lại ở dạng chắc như đinh đóng cột. Như thế chẳng khác nào lễ bốc thăm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16/10 tới đây chỉ có cho chiếu lệ.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm