Hoa hậu Ngô Phương Lan: “Cuộc sống không phải là sàn diễn”

04/05/2010 13:57 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Được vinh danh từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt khi mới bước sang tuổi 20 và suốt 3 năm qua, cái tên Ngô Phương Lan được dư luận rất mực quan tâm mỗi lần xuất hiện. Chỉ còn không ít tháng nữa, Ngô Phương Lan sẽ thực hiện nhiệm vụ trao vương miện cho một Hoa hậu khác. Trò chuyện với TT&VH về cuộc sống của mình sau gần 3 năm trên cương vị Hoa hậu, Ngô Phương Lan chân thành chia sẻ:

- Cũng đã gần 3 năm kể từ ngày Lan nhận vương miện hoa hậu, nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh thật! Ngày mới đăng quang Lan còn trẻ nên Lan thấy đó chỉ là một sự khởi đầu mới cho mình ở một cương vị khác. Giờ đây, sau những trải nghiệm, sau những cố gắng để hoàn thiện bản thân, Lan nhận thấy mình trưởng thành hơn nhiều và cũng cảm thấy tự tin hơn! Hiện tại, Lan đã trở về Việt Nam sinh sống và đang hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

* Trong thời gian gần 3 năm qua, danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt đã mang lại cho Lan những gì?

- Thực ra với Lan, danh hiệu không phải là một cái gì đó quá cao sang, mà danh hiệu chỉ góp phần giúp ích thêm cho mình trong cuộc sống. Với riêng Lan, nó tạo cho mình thêm nhiều điều kiện để học tập, lao động sáng tạo và khám phá. Lan được đến nhiều vùng đất, gặp được nhiều người có những hoàn cảnh khác nhau để từ đó nâng cao thêm ý thức trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội. Và nó cũng cho Lan thấy mình còn rất nhiều việc phải làm, phải phấn đấu.


Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan bên cạnh Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền
trong buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ hai
* Hình ảnh Ngô Phương Lan trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu là hình ảnh trong các buổi từ thiện. Lan có sợ người khác nghĩ rằng đó là do mình cố tình tạo nên một hình ảnh thân thiện để thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận vì nếu so sánh Hoa hậu Ngô Phương Lan với một số Hoa hậu khác thì Lan ít nổi bật hơn?

- Theo Lan công việc từ thiện trước hết phải xuất hiện từ cái tâm. Nếu suy nghĩ và hành động được như vậy thì có lẽ chẳng có điều gì khiến chúng ta phải băn khoăn hay lo sợ. Bản thân mình, Lan muốn được chia sẻ với đồng bào mình, với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tại sao mình phải e ngại người khác nghĩ gì khi mình đang làm những việc mà cả cộng đồng cũng đang từng ngày kêu gọi chúng ta chung tay thực hiện và đó lại là vì những người chung dòng máu với mình, cùng sống trong một bầu khí quyển?

* Thời điểm Ngô Phương Lan phải trao lại vương miện cho một người đẹp khác đang tới rất gần, Lan có cảm nghĩ gì?

- Lan cũng đang hồi hộp từng ngày đây! Không biết vương miện sẽ được trao cho một sắc đẹp đến từ trong nước hay đến từ một nước khác nữa (cười).

* Nếu như những người đẹp khác thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh, bộ sưu tập thời trang... thì ngược lại, Lan là một người khá... “im ắng” trong lĩnh vực này, Lan có thể cho biết lý do không?

- Đến thời điểm này Lan còn rất nhiều kế hoạch chưa hoàn thành nên chưa có nhiều thời gian để thực hiện được điều đó. Có thể một thời gian nữa có điều kiện hơn Lan sẽ tham gia vào những lĩnh vực, sự kiện liên quan đến nó.


Vẻ đẹp dịu dàng đời thường của Hoa hậu Ngô Phương Lan

* Xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thì hình ảnh của những người nổi tiếng trong lòng công chúng đều được lưu giữ lâu hơn. Chỉ xuất hiện mãi với hình ảnh như thế Lan không sợ khán giả thấy…nhàm sao? Lan có ý định sẽ “phá cách” chứ?

- Lan cho rằng mỗi người đều có một phong cách riêng. Cuộc sống không phải là một sàn diễn. Nếu chúng ta cảm thấy hài lòng với cách sống của mình thì tại sao phải cần những sự thay đổi?

* Có trình độ, cộng với sự hậu thuẫn rất tốt từ phía gia đình, Lan sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật hay kế tục sự nghiệp của cha mẹ mình?

- Lan đang cố gắng ổn định công việc và cuộc sống nên vào thời điểm này Lan cũng chưa cân nhắc được sẽ theo đuổi con đường nào. Lan thích làm nghề ngoại giao (cha mẹ của Ngô Phương Lan làm trong ngành ngoại giao - PV) và luôn tôn trọng nghệ thuật nhưng Lan cũng hiểu để thành công thì ở lĩnh vực nào cũng thế, không bao giờ có sự dễ dàng. Lan sẽ tham khảo thêm ý kiến của cha mẹ và gia đình để có được sự quyết định chín chắn nhất.

* Lan có thể chia sẻ về những ước mơ của mình không?

- Ước mơ thì Lan có nhiều lắm! Bởi nó cũng là mục đích trong cuộc sống mà Lan hướng tới nên Lan vẫn đang khám phá, học hỏi, tích lũy, hoàn thiện bản thân để sẽ có được những thành công trong cuộc sống và lĩnh vực mà mình lựa chọn và theo đuổi.

Minh Thư (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm