HLV Phạm Văn Long thất vọng vì bị thay thế khỏi vị trí HLV trưởng tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam

18/04/2015 05:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa sau khi nhận được thông tin chính thức về việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (LĐBCVN) sẽ tìm kiếm một ban huấn luyện mới cho ĐTQG bóng chuyền nữ làm nhiệm vụ ở SEA Games 28, HLV Phạm Văn Long cho biết, ông cảm thấy buồn và thất vọng với quyết định nói trên.

* Tâm trạng của ông như thế nào từ khi biết thông tin LĐBCVN sẽ thay thế BHL ĐTQG bóng chuyền nữ làm nhiệm vụ ở SEA Games 28?

- Tôi đã được thông báo chính thức về sự việc này từ LĐBCVN. Trong những ngày vừa qua, tôi cảm thấy buồn và rất thất vọng với quyết định, cũng như cách xử lý sự việc của những người có trách nhiệm ở LĐBCVN.

Khi nhận nhiệm vụ ở ĐTQG, tôi luôn dành sự tập trung cao nhất cho vấn đề chuyên môn nhưng lúc này, dường như chuyên môn không phải là vấn đề được ưu tiên hàng đầu và không còn được coi trọng ở đội tuyển. Nếu là một người hết lòng hết sức cho chuyên môn nhưng bị “đối xử” như vậy, thử hỏi có ai không thất vọng không?  

* Trong các cuộc trao đổi với báo chí thời gian qua, đại diện của LĐBCVN cho rằng việc dừng triệu tập ông làm nhiệm vụ ở ĐTQG thời gian này chỉ là tạm thời và nếu như ông điều chỉnh trong cách chỉ đạo thi đấu, không còn hành vi gây phản cảm thì họ sẽ vẫn tạo điều kiện để ông trở lại vị trí HLV trưởng?

- Sau những gì vừa xảy ra, tôi không muốn trở lại đội tuyển nữa và nói thật, tôi có lòng tự trọng của tôi.

* ĐTQG bóng chuyền nữ sẽ được triệu tập trở lại để làm nhiệm vụ  sau khi giai đoạn 1 giải VĐQG kết thúc, việc ông không tiếp tục làm HLV trưởng liệu có gây nên một tác động nào đó đến những VĐV của CLB Thông tin Liên Việt Post Bank khi tập trung cùng ĐTQG không?

- Tôi khẳng định không bao giờ có chuyện đó. Tôi luôn nhắc nhở các VĐV cần phải nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Nhiệm vụ của VĐV là như vậy và họ cũng cần phải hiểu rằng không nên để những chuyện như vừa qua làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Các VĐV của đội bóng Thông tin Liên Việt Post Bank giống như những người lính khi ra trận, luôn cố gắng thể hiện mình một cách tốt nhất và quyết tâm chiến thắng.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Tổng thư ký LĐBCVN: “Đúng là thay HLV không phải vì chuyên môn”

Trước câu hỏi của PV Thể thao & Văn hóa về việc, thay thế một HLV có năng lực (theo lời ông Phấn đánh giá về HLV Phạm Văn Long) mà không bắt nguồn từ vấn đề chuyên môn, liệu có tạo nên tiền lệ xấu và tâm lý e ngại đối với những HLV sẽ được triệu tập tới đây không, ông Trần Đức Phấn cho biết:

“Việc tạm dừng triệu tập HLV Phạm Văn Long ở ĐTQG bóng chuyền nữ đúng là từ những vấn đề ngoài chuyên môn. Chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này và tôi khẳng định là không phải thay HLV vì áp lực từ báo chí. Chúng tôi tạm thời không bổ nhiệm HLV Phạm Văn Long ở SEA Games lần này là để anh Long nhìn lại mình và điều chỉnh để công tác huấn luyện hoàn thiện hơn nữa”.

Kế hoạch thuê chuyên gia ngoại trong năm 2015 đã “phá sản”

Kế hoạch đưa chuyên gia Hồ Tiến của CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) về dẫn dắt ĐTQG bóng chuyền nữ ngay ở SEA Games 28 mà LĐBCVN đang theo đuổi đã chính thức “phá sản”.

Lý do quan trọng nhất là bản hợp đồng giữa HLV Hồ Tiến với CLB Phúc Kiến còn hiệu lực cho đến hết năm 2015 và HLV này cũng đã có thông báo chính thức tới LĐBCVN. Như vậy, nhanh nhất thì chuyên gia này chỉ có thể dẫn dắt ĐTQG bóng chuyền nữ từ đầu năm 2016.

Hiện tại, để chuẩn bị cho ĐTQG nữ làm nhiệm vụ ở SEA Games 28, LĐBCVN đang tìm kiếm thành phần BHL mới qua theo dõi thi đấu của các CLB ở giai đoạn 1 giải VĐQG. Ông Trần Đức Phấn cho biết: “Ban Huấn luyện, Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của LĐBCVN đang tìm kiếm nhân sự cho BHL ĐTQG bóng chuyền nữ dự SEA Games 28. Hiện có một số ứng cử viên như HLV Thái Thanh Tùng (Thái Bình), Nguyễn Mạnh Hùng (Ninh Bình), Lương Khương Thượng (Long An)….

Tuy nhiên, chúng tôi chưa quyết định chọn ai là HLV trưởng, cũng như thành phần của BHL. Quyết định chính thức sẽ được ban hành vào ngày 25/4, sau thời điểm giai đoạn 1 giải VĐQG kết thúc”.


Vũ Lê (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm