Hành trình mới của Hoàng Quý Phước

28/04/2012 11:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Chỉ ít ngày sau buổi làm việc đạt được sự nhất trí cao giữa Hiệp hội Thể thao dưới nước và Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Đà Nẵng, hôm qua, Hoàng Quý Phước đã cùng HLV Nguyễn Tấn Quảng sang Nam Ninh (Trung Quốc), bước vào chu kỳ huấn luyện mới sau hơn 3 tháng tập luyện không thành công tại Mỹ.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tiếng là mới nhưng trên thực tế, so với các VĐV khác trong ĐT bơi lội VN trên hành trình chuẩn bị cho Olympic London 2012, Quý Phước là người xuất phát chậm hơn. Đành rằng kình ngư người Đà Nẵng đã chinh phục chuẩn B Olympic ngay từ giữa năm 2011 tại giải bơi Malaysia mở rộng nhưng trong suốt thời gian từ đó đến nay, thành tích của Quý Phước không những chẳng đi lên mà còn chững lại, thậm chí là đi xuống.

Trong quá trình tập huấn tại Mỹ, nếu như Ánh Viên đã kịp vươn tới chuẩn B ở nội dung 200m ngửa nữ thì cái đích từ chuẩn B tới chuẩn A mà Quý Phước và những người làm công tác chuyên môn của bơi lội VN hướng đến là không thể thực hiện được. Không những tập luyện chẳng đến nơi đến chốn vì những lý do chủ quan và khách quan, liên quan đến chuyên môn và kể cả phi chuyên môn, Quý Phước còn không thể tham gia thi đấu tại giải Indianapolis hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua.


Hoàng Quý Phước đã cùng HLV Nguyễn Tấn Quảng sang Nam Ninh (Trung Quốc)

Đây là một trong những giải đấu có tính chuẩn dự Olympic và không tham dự thì cũng đồng nghĩa với việc tự tước đi cơ hội thực hiện mục tiêu đạt chuẩn A của mình, cho dù cá nhân Hoàng Quý Phước không có lỗi trong chuyện vắng mặt tại giải đấu đó vì lý do đăng ký muộn.

Sau khi Quý Phước đề đạt nguyện vọng xin về nước để qua Trung Quốc tập huấn và được lãnh đạo Tổng cục TDTT chấp nhận, cơ hội lấy chuẩn A của Quý Phước cự ly 100m bướm nam ở 2 giải đấu còn lại tại Mỹ cũng không còn. Thay vào đó, từ nay đến khi Olympic London 2012 khởi tranh, Quý Phước sẽ chỉ còn duy nhất một giải đấu sát hạch khả năng, cũng là cơ hội đạt chuẩn duy nhất, đó là giải VĐ Đông Nam Á 2012 sẽ được tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 6 này.

Cơ hội không nhiều, phong độ hiện tại như thế nào thì chính bản thân Quý Phước đã tự hiểu và không còn cách nào khác, để nhanh chóng lấy lại hình ảnh của chính mình, tìm kiếm chuẩn A qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại Olympic London, Quý Phước không còn cách nào khác là phải nỗ lực hết mình trong tập luyện.

Trở lại môi trường tập huấn quen thuộc là Nam Ninh (Trung Quốc) về cơ bản, Quý Phước sẽ không mất thời gian làm quen với điều kiện thời tiết cũng như môi trường tập luyện mới. Hỗ trợ Phước trong chuyến đi này cũng chỉ còn người thầy quen thuộc Nguyễn Tấn Quảng và như thế, hình ảnh một thầy, một trò hỗ trợ, động viên nhau trong tập luyện cũng như sinh hoạt sẽ được lặp lại.

Nói cách khác, về mọi điều kiện, Quý Phước đã được những người có trách nhiệm hỗ trợ một cách tối đa nhất còn tiến bộ đến đâu, đạt được chuẩn A hay không giờ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của chính “rái cá” sông Hàn.

Theo kế hoạch, Quý Phước sẽ tập luyện cho đến đầu tháng 6 rồi di chuyển sang Singapore dự giải VĐ Đông Nam Á. Kết thúc giải VĐ Đông Nam Á, Quý Phước sẽ quay lại Nam Ninh chuyển sang tỉnh Triết Giang tập luyện tiếp rồi cuối tháng 7 mới quay về VN, chuẩn bị lên đường sang Anh với điều kiện chính thức sở hữu tấm vé tới Olympic London 2012.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm