Hàng nghìn tên miền "người nổi tiếng.XXX" bị khóa

08/09/2011 08:50 GMT+7 | Cuộc sống Số

Nhà cung cấp tên miền .XXX lo ngại rằng nhiều tên miền được đề nghị cung cấp sẽ liên quan đến các rắc rối về luật pháp và quyết định khoá chúng.


Các website người lớn đổ xô đi mua tên miền có đuôi .XXX - Ảnh: DTTrends

Thực tế, đã có đến hàng nghìn đơn đăng ký tên miền đuôi .XXX có liên quan đến tên của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Cụ thể, thông kê nhanh cho thấy đã có khoảng 4000 đơn đăng ký dưới những cái tên như: Angelina Jolie, Donald Trump,  Beyonce...

Đầu tiên, theo công ty ICM Registry - công ty cung cấp và quản lý tên miền .XXX, sau 50 ngày bán công khai và rộng rãi các tên miền có đuôi .XXX, sẽ có thời gian là 17 ngày để bán riêng các tên miền này cho ngành công nghiệp giải trí “người lớn”.

Ông Lawley, đại diện ICM cho biết: “Đó là một vụ làm ăn hời vì bạn sẽ có thể lướt web khiêu dâm một cách an toàn”.

Cũng theo Lawley, rất khó để xác định được rằng các website đăng ký tên miền XXX không có chứa virus và sẽ nhanh chóng phát tán đi. Chính vì điều này mà ICM Registry đã quyết định kết hợp với hãng bảo mật McAfee để kiểm soát tình hình tốt hơn.

Trước đó, tờ Guardian bình luận, trong cuộc chiến giành các tên miền đuôi .XXX cực hot, ngoài những công ty chuyên kinh doanh phim người lớn còn có những công ty không hề liên quan cũng tham gia và đó là một sự lạ.

Hiện tại, ngoài việc khóa ngay các tên miền có liên quan đến những người nổi tiếng còn có khoảng 15.000 tên miền khác đã được đăng ký cũng bị khóa theo yêu cầu của chính phủ vì vi phạm điều khoản được đưa ra.

“Chúng tôi không hề muốn đụng chạm đển ai cả trong suốt những ngày bán tên miền có đuôi .XXX”, ông Lawley, đại diện của ICM cho biết.

Dự kiến, đến năm 2012, ICM kì vọng sẽ có khoảng 500.000 tên miền có đuôi .XXX được bán hết.

Tên miền .XXX là tên miền đầu tiên được ICANN (Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng) duyệt cho mục đích thương mại vào tháng 07/2010. ICANN còn duyệt kế hoạch “dot-whatever”, trong đó cho phép người sử dụng thêm mọi “hậu tố” vào đằng sau dấu.

Theo VTC News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm