Hải Phòng: Nhóm teen tung tin 'thiếu nữ bị rạch đùi bằng dao lam'

10/05/2013 13:50 GMT+7 | Pháp luật

Không có chuyện thiếu nữ bị rạch đùi bằng dao lam. Cơ quan công an chưa phát hiện, tiếp nhận thông tin nào có liên quan đến vụ việc các nữ sinh bị rạch đùi, chân tay ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng như một số trang mạng cá nhân Facebook và một số báo đưa tin. Đó là khẳng định của Thượng tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng, ngày 10/5.

Làm rõ vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, tiến hành tuần tra, mật phục tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố để phòng ngừa tội phạm.

Trang cá nhân đã tung tin đồn thất thiệt

Cơ quan công an cũng đã xác minh tại các bệnh viện, trung tâm y tế, nhưng thời gian qua tại các cơ sở này không tiếp nhận, xử lý, điều trị bất kỳ một trường hợp bệnh nhân, nhất là phụ nữ và các cháu nữ sinh nào bị gây thương tích bằng dao lam.

Kết quả điều tra, Cơ quan Công an đã tìm ra và ghi lời khai của các đối tượng đưa tin trên trang mạng cá nhân, gồm: Đỗ Huyền Trang (Trang luxy), sinh năm 1993, ở 51B/37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng khai: ngày 1/5, Trang đi xe SH màu trắng BKS: 16P5 - 9988 trên đường Mê Linh. Khi đến khu vực ngã ba Mê Linh - Lê Chân có 2 nam thanh niên đi xe mô tô Gravita màu trắng không rõ biển kiểm soát đến ngang xe và giơ tay về phía Trang làm Trang giật mình bị ngã, sau đó 2 nam thanh niên đi tiếp.

Bản thân Trang không bị mất tài sản gì và cũng không bị 2 nam thanh niên trên gây thương tích. Do Trang đã đọc trên mạng về việc có các đối tượng rạch đùi nữ sinh nên Trang nghĩ là bị các đối tượng rạch tay.

Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1998, ở 34/65 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng, hiện là học sinh lớp 9A5 Trường THCS Hồng Bàng có kể với bạn bè và báo nhà trường về việc Mai Anh bị rạch đùi. Tại PC45, dưới sự giám hộ của anh Nguyễn Văn Duyến (là bố đẻ), Mai Anh khai nhận: do đọc trên mạng thấy có thông tin về việc 2 nam thanh niên rạch đùi nữ sinh, Mai Anh đã nói trêu với bạn là bị rạch chân và loan truyền thông tin này trong trường.

Lời khai của các admin của trang mạng Facebook “Tổ đội săn lùng hai thằng bệnh hoạn rạch đùi teen girl Hải Phòng” gồm Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1992, ở 4/2 Trần Nhật Duật, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng và Lý Quốc Anh, sinh năm 1990, ở 144/179 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng: do thấy thông tin có 2 nam thanh niên rạch đùi nữ sinh nên Tuấn Anh và Quốc Anh đã lập ra trang "Tổ đội săn lùng hai thằng bệnh hoạn rạch đùi teen girl Hải Phòng” nhằm mục đích thu hút, thành lập một nhóm để tổ chức phản đối và truy tìm các đối tượng đã rạch đùi nữ sinh.

Do chỉ được nghe và đọc một số thông tin trên, không biết là có thật hay không nên nhóm mới chỉ tổ chức họp, gặp nhau được một lần (ngày 5/5/2013) tại khu vực trước Nhà hát thành phố để truy tìm 2 nam thanh niên này. Việc đăng bài và hình ảnh trên trang chỉ để cảnh báo và ngăn chặn, còn nội dung các bài viết là do các trang mạng cá nhân khác chia sẻ và được sử dụng đăng lại.

Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đoàn Minh Huệ - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm