Hải Dương bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn

31/07/2011 18:25 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Với 4 chức vô địch giành được trên tổng số 16 nội dung tranh tài của nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội nam- nữ, các VĐV bóng bàn trẻ của tỉnh Hải Dương đã lần thứ 3 liên tiếp đoạt được ngôi vị nhất toàn đoàn sau các năm 2009, 2010. Đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng và xứng đáng của một trong những cái nôi bóng bàn lớn của cả nước...

Các trận đấu diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn - Ảnh BTC

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi và đầy hào hứng, Giải vô địch Bóng bàn Trẻ Thiếu niên- Nhi đồng toàn quốc, Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 45- Cúp VPP Hồng Hà năm 2011 đã kết thúc tốt đẹp tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Ở giải đồng đội, bóng bàn Hải Dương tiếp tục gặt hái những thành công mới khi đăng quang ở 3/8 nội dung chung kết gồm: vô địch đồng đội trẻ Nam; vô địch đồng đội Thiếu niên Nam và Nữ 12- 13 tuổi. TP.HCM, địa phương cũng có phong trào mạnh, mang về 2 Cúp vô địch đồng đội Nhi đồng Nữ và Vô địch đồng đội thiếu niên Nữ 14- 15 tuổi. Các nội dung còn lại vinh danh đoàn Đồng Tháp (Vô địch đồng đội Nhi đồng Nam); TP Đà Nẵng (Vô địch đồng đội trẻ Nữ) và CLB Hà Nội T&T (Vô địch đồng đội Thiếu niên Nam 14- 15 tuổi).

Ông Vương Bích Thắng- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (bên phải) và ông Nguyễn Văn Hợp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao Cúp vô địch và huy chương vàng ở Giải đơn nữ Trẻ - Ảnh BTC

 

Các trận chung kết đơn nam và nữ đều đã kết thúc trong buổi sáng ngày 31-7. Điều thú vị là cả 8 ngôi vô địch được chia đều cho 8 đại diện của các tỉnh, thành, ngành trong tổng số 25 đơn vị tham gia giải năm nay. Cụ thể, nội dung đơn nam Nhi đồng, chức vô địch thuộc về VĐV Ngô Bảo Phương Long (Đồng Nai); HCV đơn nữ Nhi đồng là VĐV Võ Thị Ngọc Quý (Long An). Nội dung đơn nam Thiếu niên lứa tuổi 12- 13, Cúp vô địch được trao cho Nguyễn Trung Kiên- CLB Hà Nội T&T; HCV đơn nữ Thiếu niên 12- 13 thuộc về Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Ninh Thuận). Nội dung đơn nam Thiếu niên 14- 15 tuổi, VĐV Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) đoạt ngôi vô địch; tương tự ở nội dung của nữ là VĐV Nguyễn Ngọc Yến Nhi (TP.HCM). Ở nội dung đơn nam trẻ, VĐV Lê Tiến Đạt (Quân đội) giành HCV trong khi nội dung đơn nữ trẻ, danh hiệu vô địch thuộc về Nguyễn Thị Nga của Hà Nội.

Nhìn chung, chất lượng của giải đấu năm nay đã được nâng cao rõ rệt thể hiện qua việc các đội cạnh tranh quyết liệt ở khá nhiều nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội. Bên cạnh những địa phương có phong trào bóng bàn mạnh và số lượng VĐV tham gia đông như Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM, CLB Hà Nội T&T; Giải vô địch Bóng bàn Trẻ Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc, Báo TNTP lần thứ 45- Cúp VPP Hồng Hà 2011 tiếp tục xuất hiện những “hiện tượng bất ngờ”, tiêu biểu là Đồng Tháp (vô địch đồng đội Nhi đồng nam), Đà Nẵng (vô địch đồng đội trẻ nữ), Ninh Thuận (HCV đơn Nữ 12- 13) hay Đồng Nai (HCV đơn nam Nhi đồng)...

 

BTC trao giải ở nội dung vô địch đồng đội trẻ Nữ cho các đội Đà Nẵng (Vô địch); TP.HCM (HCB); Bộ Công an và Hải Dương (HCĐ)


Với việc giải đấu lâu đời nhất của bóng bàn Việt Nam kết thúc thành công, giải vô địch Bóng bàn Trẻ Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc, Báo TNTP lần thứ 45- Cúp VPP Hồng Hà 2011 tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng rất lớn trong việc phát hiện các tài năng trẻ, đào tạo lực lượng VĐV kế cận. Đây sẽ là nguồn cung cấp cho đội tuyển bóng bàn quốc gia chinh phục những đỉnh cao ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian không xa.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm