Hà Nội vô địch giải thiếu niên trẻ boxing toàn quốc 2015

26/06/2015 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với thành tích 8 HCV, 4 HCB 7 HCĐ, đoàn Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thiếu niên trẻ boxing toàn quốc năm 2015, bám sát phía sau là đoàn Quân đội Nhân dân và Quảng Ngãi. Đoàn chủ nhà Thanh Hóa tiến bộ vượt bậc với vị trí thứ 5.

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi quyết liệt với chất lượng chuyên môn được nâng lên, giải vô địch thiếu niên trẻ boxing toàn quốc năm 2015 tổ chức tại TP Thanh Hóa đã chính thức khép lại vào tối qua (25/6) với các trận chung kết các hạng cân, ở các nhóm tuổi và lễ trao giải.

Tham gia tranh tài tại giải có 360 VĐV đến từ 31 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở các hạng cân của 3 nhóm tuổi dành cho nam gồm 13-14, 15-16 và 16-17, cùng 2 nhóm tuổi dành cho nữ gồm 15-16 và 17-18, tranh 46 bộ huy chương.

Với ưu thế cùng bề dày truyền thống ở môn boxing, đoàn Hà Nội đã khẳng định vị thế số 1 của mình với 8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ, trong đó giành ưu thế ở các nhóm tuổi nam 17-18, nữ 17-18 cùng có thành tích giành huy chương ở các nhóm tuổi còn lại.

Bám sát ở vị trí thứ 2 là đoàn Quân đội Nhân dân với 8 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ, chỉ kém đoàn Hà Nội đúng 1 HCB. Xếp thứ ba là đoàn Quảng Ngãi với 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.

TP.HCM được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh tại giải nhưng chỉ xếp thứ 4 chung cuộc với 4 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ. Đoàn chủ nhà Thanh Hóa với 18 VĐV tham dự giải đã thể hiện sự tiến bộ mạnh với thành tích 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ xếp thứ 5 toàn đoàn.

Giải vô địch thiếu niên trẻ boxing toàn quốc năm 2015 là đợt sát hạch quan trọng nhằm đánh giá lại quá trình huấn luyện và luyện tập môn boxing của các địa phương, đồng thời là dịp để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển boxing trẻ quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm