Google khẩn trương xóa các ứng dụng Android dính mã độc

07/03/2011 11:47 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Sau một vài ngày im lặng về việc nhiều người sử dụng lên tiếng kêu ca trước sự xuất hiện mã độc trong các ứng dụng dành cho HĐH Android, Google đã bắt buộc xóa bỏ các ứng dụng này.


Ảnh: Cnet

Theo công bố của Google thì chỉ những ứng dụng Android tương thích với hệ điều hành này từ phiên bản 2.2.2 mới dính mã độc còn những phiên bản đời cao hơn ở chợ ứng dụng Android vẫn chưa có dấu hiệu dính mã độc.

Cũng từ thống kê trong lần tổng rà soát của Google vừa diễn ra thì có khoảng 48 ứng dụng được cho là dính mã độc đã được phát hiện và ngay lập tức bị xóa bỏ nhưng trước đó đã có đến 260.000 lượt tải về từ người sử dụng.

Vấn đề chỉ chính thức được phát hiện khi trang công nghệ nổi tiếng TechCrunch lên tiếng bình luận và đăng tải một số ý kiến của người sử dụng.

Trước đó, vào đầu tuần trước, một người sử dụng cũng đã phát hiện ra trên chợ ứng dụng Android của Google có một số ứng dụng bị dính loại Trojan có tên DroidDream. Tuy không lây lan nhanh nhưng nó sẽ là vấn đề khá lớn nếu như số lượng người sử dụng tải về lớn.

Hiện tại, Google đã gỡ bỏ toàn bộ các ứng dụng có dính mã độc và khuyên người dùng nên nhanh chóng update những bán vá lỗi mới nhất cho HĐH Android mình đang sử dụng để nhanh chóng tăng cường bảo mật trước những ứng dụng đã trot tải về. Google cũng sẽ gửi một email hướng dẫn cụ thể cách xử trí tình huống ra sao.

Vũ Ngọc (Theo Cnet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm