Góc Lê Thụy Hải: 'Đức sẽ thắng trong 90 phút'

07/07/2016 11:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc đội tuyển Pháp có lợi thế sân nhà và chơi tiến bộ sau từng vòng đấu nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào “cỗ xe tăng Đức”.

 

Thậm chí, ông Hải còn tin đội tuyển Đức có thể giành chiến thắng trước đối thủ Pháp sau 90 phút thi đấu chính thức để vào chơi trận chung kết.

 

Pháp không thể phòng ngự tốt như Italy

Trên đường lọt vào Bán kết, đội tuyển Đức phải khá chật vật mới vượt qua được Italy ở trận Tứ kết nghẹt thở với loạt sút luân lưu căng thẳng. Nhưng HLV Lê Thụy Hải nhận định, đội Đức sẽ không vấp phải trở ngại lớn đến như vậy vì Pháp không thể đá phòng ngự như cách mà Italy đã làm được. Ông Hải phân tích:

“Như đã từng đánh giá, đội tuyển Pháp với tôi không phải đội mạnh như những ứng cử viên của EURO năm nay mà nhiều người thích, đó là Đức, Italy, Tây Ban Nha. Cách chơi tấn công của đội tuyển Pháp cũng không hơn Tây Ban Nha, dù cả Tây Ban Nha lẫn Italy đều đã bị loại từ vòng 1/8 rồi vòng tứ kết nhưng tôi vẫn đánh giá những đội tuyển đó cao hơn Pháp.

Dù đội tuyển Pháp cũng đã có thành tích ở các kỳ EURO và World Cup nhưng nếu mà mình xem thì rõ ràng đội Pháp không thể bằng Đức được. Ngay tại EURO năm nay, đội tuyển Pháp đá tiến bộ qua từng trận đấu, lối chơi và phong độ của đội bóng này ổn định từ vòng bảng cho tới vòng 1/8 và mới nhất là vòng tứ kết với chiến thắng 5-2 trước Iceland. Như đã nói từ trước, hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp không thật chắc chắn và tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể phải trả giá trước đội Đức ở trận đấu này.

Chính vì thế tôi đánh giá trận đấu giữa Đức và Pháp không thể thi đấu hiệp phụ mà sẽ có bàn thắng, quyết định trong hai hiệp chính. Tôi đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Đức trong trận bán kết này.

Với cách đá của đội Đức như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào họ. Mặc dù Đức chỉ vượt qua Italy bằng thi đá phạt đền nhưng nếu xem trận đấu này thì thấy về thế trận đội Đức vẫn nhỉnh hơn, chúng ta phải đánh giá như vậy cho thật sự công bằng. Rõ ràng đội tuyển Pháp không có cách chơi phòng ngự giống Italy được. Pháp không đá phòng ngự mà cách chơi sở trường của họ cũng là tấn công. Nhưng nếu Pháp chơi tấn công thì sự phòng ngự chắc chắn với tính toán và khoa học của đội Đức tất nhiên tốt hơn.

Về con người cụ thể chúng ta cũng có thể thấy là nếu so sánh từng vị trí thì đội Đức cũng tốt hơn đội Pháp. Đó là điều mà tôi nghĩ chính đội tuyển Pháp cũng phải xem xét và tôi nghĩ trận đấu sẽ giải quyết được thắng/thua trong 90 phút”.

 

Cuộc đua phá lưới ở EURO 2016: Loại Bale, Cristiano Ronaldo và Nani đua với người Pháp

Cuộc đua phá lưới ở EURO 2016: Loại Bale, Cristiano Ronaldo và Nani đua với người Pháp

Cuộc đua phá lưới ở EURO 2016 đã có bước ngoặt mới khi Ronaldo và Nani đều ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Xứ Wales ở bán kết và trở thành những đối thủ cạnh tranh quyết liệt với những ngôi sao tấn công của tuyển Pháp.

 

 

Đức không thiếu cầu thủ tốt

Đội tuyển Đức thi đấu trận bán kết với Pháp mà không có sự phục vụ của trung vệ Mats Hummels vì án treo giò, Sami Khedira và Mario Gomez do chấn thương. HLV Lê Thụy Hải đánh giá:

“Trong trận này đội tuyển Đức vắng 3,4 vị trí chủ chốt chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến lối chơi. Như cầu thủ số 7 của đội tuyển Đức (Bastian Schweinsteiger - PV) đá tốt, số 5 (Mats Hummels) hay số 6 (Sami Khedira) cũng thế. Nhưng đội tuyển Đức vẫn còn rất nhiều cầu thủ tốt, những cầu thủ dự bị, các phương án hai về nhân sự của họ đều không kém, không chênh lệch nhiều với những người chơi chính thức. Tôi cũng khá ấn tượng với những cầu thủ như số 13 (Thomas Mueller) hay người ghi bàn ở trận chung kết World Cup 2014 (Mario Goetze).

Chúng ta đừng nghĩ đội tuyển Đức thiếu người và tôi tin ông Joachim Loew sẽ có phương án thay thế tốt, hoàn toàn xứng đáng. Tất nhiên đội tuyển Đức sẽ có thiệt thòi vì những sự vắng mặt do thẻ phạt hay treo giò nhưng họ vẫn có một đội hình đồng đều, nhiều cầu thủ tốt, thậm chí có những người tốt còn chưa vào sân. Thế nên tôi nghĩ chưa chắc đội tuyển Pháp đã làm nên chuyện và như đã nói nhiều lần, tôi tin đội tuyển Đức hơn. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng họ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch.

8 năm nay ở các giải đấu lớn, đội tuyển Đức thường thắng thế trong những lần đối đầu với đội Pháp, đây cũng là vấn đề mà tôi nghĩ họ phải tính toán và chính chúng ta phải suy nghĩ khi nhận định hay dự đoán tỷ số. Chính điều này tôi nghĩ cũng làm cho đội Pháp bị tâm lý, căng thẳng mà không đơn giản. Mà không cần tính đến yếu tố tâm lý thì tôi vẫn đánh giá đội tuyển Đức cao hơn đội Pháp”.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm