Giải xe đạp nữ quốc tế Truyền hình An Giang 2014: Nguyễn Thị Thật lại về nhất

19/07/2014 05:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cô gái vàng của xe đạp An Giang lại có cơ hội chứng minh cú nước rút số 1 làng xe đạp Việt Nam ở chặng 5 để bảo vệ cú đúp danh hiệu Áo vàng và Áo xanh.

Sáng qua, giải đấu bước vào thi đấu chặng thứ 5 với đường đua từ TP.Vĩnh Long đến TP.Vị Thanh (Hậu Giang) có cự ly 87km.

Chặng 5 có ý nghĩa rất quan trọng và là những cơ hội cuối cũng để các ê-kíp Bình Dương hay Đồng Tháp thực hiện các cuộc lật đổ. Dưới cơn mưa nặng hạt ngay từ khi xuất phát, những tay đua đội Cấp thoát nước môi trường Bình Dương, Kazakhstan và Vinamit TP.HCM đều tổ chức các cuộc tấn công bứt phá nhằm tạo lợi thế trên đường đua.

Áo vàng Nguyễn Thị Thật (Hạt Ngọc Trời) là tâm điểm đeo bám của các tay đua CTNMT.Bình Dương, mà chủ lực là 2 tay đua Nguyễn Thùy Dung và Võ Thị Phương Phi. Tuy bị đeo bám rất sát nhưng với một phong độ rất xuất sắc, Nguyễn Thị Thật luôn chủ động trên đường đua và cô gái An Giang một lần nữa rút thắng các tay đua đeo bám mình để về nhất chặng 5 với thành tích 2h 27’51”, tốc độ trung bình 32, 465 km/h, qua đó bảo vệ thành công 2 danh hiệu Áo vàng và Áo xanh.

Về đích ngay sau Nguyễn Thị Thật là các tay đua Nguyễn Thùy Dung và Na Dezh Da (Kazakhstan). Những danh hiệu ở giải đấu này gần như an bài khi Nguyễn Thị Thật có tổng thời gian ít nhất là 9h23’34”, ít hơn Nguyễn Thùy Dung 16”, và đồng đội Phan Thị Liễu 24’’. Cô cũng giành giải Áo xanh khi có 70 điểm, hơn Nguyễn Thùy Dung đến 21 điểm.

Ở giải đồng đội, khoảng cách các đội sít sao hơn. Đội CTNMT.Bình Dương dẫn đầu sau 28h 12’30” (tổng hạng 69), cùng thời gian xếp hạng nhì Gạo Hạt Ngọc Trời (tổng hạng 91), Imexpharm Đồng Tháp 1 (tổng hạng 92).

Sáng nay, cả các VĐV sẽ di chuyển đến địa phận tỉnh Kiên Giang và xuất phát chặng thi đấu cuối cùng từ Kiên Giang về TP.Long Xuyên (An Giang) có cự ly 75 km.

Bình Minh
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm