Giải xe đạp nữ quốc tế An Giang 2014: Nguyễn Thị Thật có Áo vàng

17/07/2014 07:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với phong độ rất ổn định, đương kim tuyển thủ quốc gia này đã giành lại chiếc Áo vàng quen thuộc.

Trước khi bước vào chặng thi đấu thứ 3, ưu thế đã thuộc về êkíp đội An Giang khi mà các vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp như chiếc Áo vàng, chiếc Áo xanh và kể cả thành tích đồng đội tổng sắp đều thuộc về đội Gạo Hạt Ngọc Trời. Tuy nhiên, các tay đua đội CTNMT.Bình Dương, Imexpharm Đồng Tháp và Kazakhstan rất quyết tâm bám đuổi để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.

Mặc dù thi đấu trên đường quốc lộ 1 khá thoáng, nhưng do thời tiết nắng nóng nên tất cả ít có những cuộc bứt phá. Ở giải dọc đường đầu tiên tại Cái Bè (Tiền Giang), điểm thưởng đã thuộc về 3 tay đua là Nguyễn Thị Thanh (Imexpharm Đồng Tháp 1), Phan Thị Liễu (Gạo Hạt Ngọc Trời), và Đặng Hương Thảo (Vinamit TP.HCM).

Ngay sau khi đoạt giải thưởng ở huyện Cái Bè, các tay đua đã tăng tốc để chuẩn bị cho việc chinh phục đỉnh cầu Mỹ Thuận, nơi có giải thưởng dọc đường thứ 2. 3 tay đua là Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời), Nguyễn Thùy Dung (CTNMT.Bình Dương) và Ryabova (Kazakhstan) đoạt điểm thưởng tại đây.

Tại đích đến, tốp đông đầu tiên gồm các tay đua mạnh nhất thuộc các đội Gạo Hạt Ngọc Trời, CTNMT.Bình Dương, Imexpharm Đồng Tháp 1 đã tranh nhau rút về đích.

Tay đua Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc vượt qua tay đua Nguyễn Thùy Dung, cán mức đến đầu tiên với thành tích 2h22’43”, đoạt chiếc Áo vàng chặng 3. Cô cũng chính thức “xé” Áo vàng của người đồng đội Phan Thị Liễu sau 3 chặng.

Tốc độ trung bình của Nguyễn Thị Thật chặng 3 là 35,735km/g. Thùy Dung sau 2 chặng về nhì đã vươn lên vị trí thứ 2 với 9” nhiều hơn Nguyễn Thị Thật. Hạng 3 thuộc về Phan Thị Liễu.

Đội CTNMT.Bình Dương đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội với thành tích 20h48’57”. Nhưng khoảng cách của họ với 2 đội xếp sau là Imexpharm Đồng Tháp 1 và Hạt Ngọc Trời là rất sít sao khi chỉ hơn kém nhau về hệ số phụ.

Sáng nay, chặng thi đấu thứ 4 tính điểm cá nhân sẽ tiếp tục với đường đua vòng quanh TP.Vĩnh Long có cự ly 33,6 km. Thành tích các tay đua khó thay đổi ở chặng biểu diễn này.

Bình Minh
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm